Stylist Huyền Gin: Từng bỏ dở nghề 3 năm và cuộc dạo chơi lấy lại niềm cảm hứng từ những điều gần gũi nhất

Ngọc Bống ,
Chia sẻ

Nhân vật Quý cô đẹp ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta không khỏi thích thú bởi những bộ cánh đầy màu sắc được kết hợp rất trendy. Niềm cảm hứng giúp cô ngày càng thăng hoa trong nghề không chỉ là những bộ đồ thời trang mà còn đến từ những câu chuyện, những con người rất gần gũi trong cuộc sống.

Xin chào chị Huyền Gin, bạn có thể giới thiệu qua về bản thân, cũng như phong cách thời trang của mình cho các độc giả của Afamily được biết không? 

Mình là Huyền, bạn bè hay gọi thân mật là Gin, Gin trong Gin Tonic 1 loại đồ uống lúc trẻ bọn mình vẫn thường uống). Có lẽ vì làm thời trang và yêu thời trang một cách cuồng say nên mình không gò bó bản thân và luôn muốn thử thách với nhiều phong cách khác nhau.

batch_DSC_3070
batch_DSC_3070
batch_DSC_3126
batch_DSC_3126
batch_DSC_3173
batch_DSC_3173
batch_DSC_3175
batch_DSC_3175

Huyền Gin bắt đầu có hứng thú với lĩnh vực thời trang, đặc biệt là stylist từ khi nào và yếu tố nào đã thúc đẩy và là nguồn động lực chính cho công việc của bạn như vậy? 

Mình bắt đầu công việc thời trang, và làm stylist khoảng 10 năm trước, nhưng nếu nói về hứng thú với thời trang và bắt đầu "bùng phát" là khi đi học, xa gia đình, hồi đó "trợ cấp" của bố mẹ được mình dành hết cho tạp chí thời trang và quần áo, đến bây giờ, khi về nhà bố mẹ, trong tủ vẫn còn chất đầy những cuốn tạp chí được mình sưu tập hơn mười mấy năm trước. Đã có 1 thời gian khoảng 3 năm mình bỏ dở và không làm thời trang, khi đó mình còn trẻ và không thích cuộc sống ồn ào, nhưng sau tất cả mình lại quay lại với công việc đó, đầu tiên là bị bạn bè người quen "dụ dỗ" sau lại thấy yêu như chưa bao giờ yêu. Tất nhiên sau bao nhiêu thời gian trôi qua cuộc sống của mình giờ lại đơn giản hơn bao giờ hết.

batch_DSC_2959
batch_DSC_2959
batch_DSC_3037
batch_DSC_3037

Là tác giả của 2 bộ ảnh hot được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ: Bộ "80 tuổi vẫn là thanh xuân" và "Ở Paris chẳng có người già". Vậy đâu là nguồn cảm hứng để bạn thực hiện bộ ảnh? Với những "người mẫu không chuyên" trong bộ ảnh, bạn có gặp nhiều khó khăn trong việc truyền tải ý tưởng cũng như chọn trang phục không? 

Nguồn cảm hứng thời trang đầu tiên của bản thân xuất phát từ bố mẹ mình, kể 1 câu chuyện vui thôi: bố mẹ mình khá lớn tuổi rồi, nhưng nếu mình mua tặng bố mình 1 chiếc áo mới, bố sẽ mặc luôn khi chưa buồn giặt, không nhân dịp gì, và không cần đi đâu, chỉ để cả nhà cùng ngắm, bình luận xong cười ồ lên vui vẻ. Còn mẹ, mọi người tin được không, mẹ vẫn dùng chung tủ quần áo với mình, dù rằng quần áo của mình không hề dễ mặc. Nguồn cảm hứng lớn thứ 2 để mình thực hiện những bộ ảnh trên, đó là những người bạn, những người ngoài yêu thương cho nhau, luôn sẵn sàng lên đồ, "bung lụa" cùng nhau mỗi khi gặp mặt. Tuổi già họ có những sự trải nghiệm, thế nên cái thần thái trong mỗi bức ảnh đó là những kinh nghiệm sống quý báu họ đã trải qua, mình rất vui khi các bác "diễn như không diễn", đã giúp mình hoàn thiện bộ ảnh 1 cách rất xuất sắc.

batch_DSC_2574 a1
batch_DSC_2574 a1
batch_DSC_2517
batch_DSC_2517
batch_DSC_2472
batch_DSC_2472

Nếu chỉ gói gọn phong cách của bạn trong 3 từ, nó sẽ là gì?

Đa phong cách.

Bạn có thần tượng NTK nào không? Thương hiệu thời trang mà bạn đặc biệt yêu thích là gì? 

Mình yêu thời trang, sống với thời trang, vì vậy với những NTK lớn, mình luôn xem họ là những "bảo tàng" cần phải khám phá, chiêm nghiệm và học hỏi. 

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của bạn khi nhìn vào trang phục của một người? 

Quá khó để miêu tả cụ thể bản thân sẽ bị thu hút vào điều gì nhất trong 1 bộ trang phục, chỉ biết đó là "đẹp" trong con mắt của riêng mình.

Là một stylits, theo bạn mặc đẹp đồng nghĩa là phải khoác hàng hiệu lên người có đúng không? 

Mặc đẹp không có nghĩa là hàng hiệu, nhưng hầu hết hàng hiệu thường được sản xuất 1 cách cẩn thận nhất! 

batch_DSC_3262a
batch_DSC_3262a
batch_DSC_3420
batch_DSC_3420

Với các chị em công sở, để làm mới phong cách thời trang của mình đôi khi còn gặp khó khăn bởi môi trường sở làm khắt khe. Vậy bạn có lời khuyên nào để giúp các chị em nổi bật hơn nơi công sở mà không bị vượt quá các quy chuẩn? 

Để không vượt quá các quy chuẩn nơi công sở khắt khe, các chị em có thể làm mới bộ trang phục bằng cách nhấn nhá thêm với phụ kiện, đơn giản đôi khi là đôi giày, cài áo, khăn quàng, đồng hồ, hoa tai, túi xách... 

batch_DSC_3446
batch_DSC_3446
batch_DSC_3453
batch_DSC_3453
batch_DSC_3455
batch_DSC_3455
batch_DSC_3473
batch_DSC_3473

Cảm ơn bạn với những chia sẻ cực kỳ thú vị, chúc bạn luôn trẻ trung, xinh đẹp và có được nhiều thành công hơn nữa!.

Chia sẻ