Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ đi vài lần là bỏ xó

Mei Mei,
Chia sẻ

Hãy cân nhắc lựa chọn những đôi giày này trước khi mua.

"Nước đầy thì tràn", cái gì nhiều quá cũng không tốt, và cuộc sống cũng vậy, những đồ vật xung quanh không nên quá nhiều, nhiều quá chỉ khiến bản thân tăng thêm gánh nặng, đó cũng là lý do tại sao bây giờ người ta đang thực hành "buông bỏ".

Nhân dịp đổi mùa, tôi đã dọn dẹp tủ giày ở nhà, vứt bỏ 30 đôi giày, tủ giày lập tức trở nên gọn gàng hơn nhiều. Tôi nhận ra rằng những đôi giày này đã được mua vì hứng thú nhất thời, thực tế chẳng đi được mấy lần, để trong tủ giày cả mấy năm rồi.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 1.

1. Giày tăng chiều cao bên trong

Những người thích mang giày tăng chiều cao bên trong thường có chút tự ti về chiều cao của mình. Mặc dù giày tăng chiều cao bên trong ổn định hơn giày cao gót, nhưng dấu vết tăng chiều cao rất rõ ràng. Loại giày này khi mang vào trông không đẹp, hơn nữa còn làm cho bắp chân trông ngắn hơn. Tôi có một đôi giày tăng chiều cao bên trong đã mua 3 năm rồi, tổng cộng chỉ mang chưa đến mười lần, vì đi vào khá mệt và còn dễ bị trật chân.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 2.

2. Giày đế bánh mỳ

Trước đây loại giày đế dày này rất thịnh hành, không chỉ có thể tăng chiều cao mà còn kéo dài chân, hiệu quả làm đẹp thì đạt được, nhưng mang vào rất khổ sở vì loại giày này khá nặng.

Vì vậy, tổng thể trang phục sẽ khiến người khác cảm thấy "đầu nhẹ chân nặng", hơn nữa loại giày đế bánh mì này từ mũi giày đến gót giày đều liền một khối, khi đi cần phải dùng rất nhiều lực vì giày khá cứng, không dễ uốn cong.

3. Giày cao gót trên 10 cm

Tôi tin rằng trong tủ giày của mỗi phụ nữ đều có một đôi giày cao gót, nhưng đôi giày cao gót này của bạn trong một năm có thể mang được mấy lần? Đặc biệt là loại giày cao gót trên 10 cm này, mặc dù có thể nâng cao khí chất, kéo dài đôi chân, nhưng khi mang vào chân thì như "chịu hình phạt", chỉ có những người từng mang mới hiểu được, mang giày cao gót 10 cm đi bộ chính là một sự tra tấn.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 4.

4. Giày rọ mũi

Năm trước, giày rọ rất thịnh hành và được nhiều người nổi tiếng trên mạng ưa chuộng. Dù giày này được khen ngợi rất nhiều, cho là thoải mái và dễ phối đồ, nhưng thực tế loại giày này không dễ phối đồ chút nào.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 5.

5. Giày màu lòe loẹt

Giày có màu sắc quá lòe loẹt rất khó phối đồ. Dù rất đẹp nhưng khi mua về lại ít khi mang, dù là giày thể thao hay giày búp bê, màu sắc sặc sỡ chỉ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào giày, trong khi giày thực ra thường được dùng để tôn lên trang phục. Vì vậy, đừng mua loại giày này, dù người mẫu mang trông rất đẹp nhưng trong cuộc sống thực tế lại không thực dụng.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 6.

6. Giày đế cói

Loại giày này cũng khó phối đồ, đế giày khá cứng, mang vào không thoải mái. Ngoài ra, nó còn mang lại cảm giác không được lịch sự, không có chút chất lượng nào, chỉ mua để phối với một bộ đồ yêu thích, cuối cùng cũng sẽ bị bỏ không.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 7.

7. Giày hở mũi

Loại giày này bây giờ đã không còn thịnh hành nữa vì trông rất già. Gót giày cũng khá cao, giống như giày cao gót, mang vào không thoải mái, tần suất mang rất ít và còn bị hạn chế về hoàn cảnh sử dụng.

Thường thì ít người chọn giày này khi đi làm hàng ngày, chỉ mang trong những buổi tiệc hoặc khi tham dự sự kiện quan trọng. Nếu bạn ít đi sự kiện, thì loại giày này thực sự không cần thiết.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 8.

8. Giày cao cổ quá gối

Giày cao cổ quá gối có tần suất mang rất thấp. Dù đẹp nhưng cần phối với váy ngắn hoặc quần bó, đòi hỏi khá cao về dáng người. Hơn nữa, mang vào và cởi ra rất phiền phức, đi vài lần là không muốn đi nữa. Để trong tủ giày còn bị chèn ép biến dạng nên cần phải để riêng, bảo quản quá phức tạp.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 9.

9. Dép lông

Loại giày này nhìn có vẻ mềm mại và ấm áp, nhưng thực chất chỉ là một đôi dép, không kín gió. Mang vào mùa hè thì nóng, còn vào mùa thu đông thì lạnh, và ngày mưa thì sợ bị ướt. Mang loại giày này chỉ phù hợp để chụp ảnh tạo dáng chứ không thực dụng.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 10.

10. Giày rẻ tiền

Tôi đã vứt đi vài đôi giày rẻ tiền, lúc đầu chỉ tốn vài chục nghìn để mua, thấy rất đẹp. Nhưng đúng là "tiền nào của nấy", những đôi giày này đều có một điểm chung là chất lượng quá kém. Mang vào thì hôi chân, đi được mấy lần đã bị mòn gót và bong keo ở viền giày, hơn nữa mang vào cũng không thoải mái.

Sau khi vứt 30 đôi giày, theo tôi đây là 10 loại giày không nên mua vì chỉ chỉ đi vài lần là bỏ xó - Ảnh 11.

Mùa thu này tôi sẽ không mua 10 loại giày này nữa, dù có đẹp đến đâu cũng không mua, vì rất dễ bị bỏ không, đi vài lần là không muốn đi nữa, chẳng phải rất lãng phí tiền bạc sao? Khi mua giày, vẫn phải chọn những loại thoải mái, cổ điển và dễ phối đồ.

Chia sẻ