Quanh đi quẩn lại, hóa ra dàn sao Hàn nổi tiếng đều đang mặc y xì thời trang thập niên 90

AH GIL,
Chia sẻ

Các xu hướng thời trang thập niên 90 quả thực rất có sức ảnh hưởng với giới trẻ Hàn Quốc nói chung và lứa idol nói riêng. Bởi đến tận bây giờ, họ vẫn chăm chỉ áp dụng những xu hướng, tưởng như đã rất xưa cũ và bị lãng quên rồi.

Đi một vòng dài rồi lại trở về điểm xuất phát, ắt hẳn là các xu hướng thời trang. Xoay vần không ngừng, từ thập niên 90 và giờ là tới 2018, chúng vẫn được nhiều tín đồ thời trang theo đuổi.

Không chỉ Jennie (Black Pink) mà rất nhiều idol khác cũng đắm đuối Balenciaga Speed Trainer. Và ở những năm 90s, dáng giày tương tự cũng từng nổi đình nổi đám.

Nếu được hỏi kiểu mix vòng choker với váy hai dây mà Sulli vẫn chăm chỉ áp dụng bắt nguồn từ đâu, thì chính xác là nó có niên đại từ rất lâu rồi, từ thời các bà các mẹ chúng ta cơ.

Kiểu tóc undercut dài ở chính giữa và được cạo gọn ở hai bên mà Bobby (iKon) đang để cũng là mốt các chàng trai Hàn Quốc ngày xưa tích cực theo đuổi. Nếu anh áo trắng ở ảnh trái mà xuyên không đến năm 2018 thì cũng được coi là sành điệu lắm chứ cũng không vừa.

White on White có lẽ sẽ là xu hướng không bao giờ chết chìm, giữa hàng vạn xu hướng khác. Vì dù là ở những năm 90s hay tới bây giờ, nó vẫn trendy hết sức.

Nhìn J-Hope mặc quần jeans, đeo túi nhựa trong chắc ai cũng lấy làm lạ nhưng kì tình là kiểu mốt này cũng xuất hiện từ hơn chục năm trước.

Anh bạn trẻ ở ảnh trái mặc đồ cũng "bao chất", sành sỏi chẳng kém gì V (BTS) ở thời điểm hiện tại. Bởi mới nói, đồ basic thì mặc năm nào cũng ổn.

Cách Seungyoon (Winner) mix áo sơmi cộc tay và quần vải dài trên gối kì thực là do ảnh hưởng từ hình ảnh các cô gái trẻ Hàn Quốc ngày xưa.

Tổng hợp

Chia sẻ