Phụ nữ sinh mổ nhiều khả năng gặp khó khăn khi mang thai lần sau

Hà Linh (Theo New York Post),
Chia sẻ

Phụ nữ sinh mổ có khả năng thụ thai trở lại giảm 10% so với những người sinh thường.

Phụ nữ sinh mổ nhiều khả năng gặp khó khăn khi mang thai lần sau - Ảnh 1.

(Ảnh: Universal Images Group/Getty Images)

Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ cho thấy phụ nữ sinh mổ có thể bị giảm khả năng thụ thai 10% so với những phụ nữ sinh thường. Chưa dừng lại ở đó, các nhà nghiên cứu từ Đại học Bergen ở Na Uy cho biết những người phụ nữ mất ít nhất một năm để thụ thai có khả năng sinh mổ cao hơn 21% so với những phụ nữ mang thai trong vòng chưa đầy một năm.

"Trong nghiên cứu của chúng tôi, những phụ nữ khó thụ thai có tỷ lệ biến chứng thai kỳ cao hơn", nhà nghiên cứu Yeneabeba Sima cho biết, "Những người phụ nữ này cũng có tỷ lệ mắc các vấn đề sức khoẻ mãn tính cao hơn như đái tháo đường và huyếp áp cao. Tuy nhiên, nguy cơ sinh mổ vẫn tăng đối với những phụ nữ không gặp phải các vấn đề sức khoẻ này".

Cũng theo nghiên cứu, xác suất thụ thai thấp hơn sau khi sinh mổ có thể là do "các tình trạng cơ bản của người mẹ không được ghi nhận trong dữ liệu". Nhà khoa học này cũng lưu ý rằng khả năng sinh sản giảm sau khi sinh mổ có thể không đến từ tác dụng phụ của ca phẫu thuật, bao gồm việc bác sĩ rạch các vết mổ ở bụng và tử cung để đỡ đẻ.

Một phụ nữ có thể phải sinh mổ nếu thai nhi gặp nguy hiểm hoặc nằm ở tư thế bất thường, nếu chuyển dạ không tiến triển bình thường hoặc nếu người mẹ đã từng sinh mổ trước đó. Ngoài ra, cần phải lưu ý rằng thời gian phục hồi của sinh mổ thường lâu hơn so với sinh thường và các biến chứng có thể bao gồm nhiễm trùng, mất máu và tổn thương nội tạng.

Chia sẻ