Phỏng vấn "Các mẹ làm gì với tiền lì xì Tết của con?": Mua khóa học, gửi ngân hàng, mua bảo hiểm, chứng khoán và cả... tiêu hết luôn rồi!

San San,
Chia sẻ

Tầm này không biết số tiền lì xì của các con có còn được bảo toàn không ạ?

Một cái Tết vừa qua đi nhưng dư âm của nó có lẽ vẫn còn kéo dài cho đến hiện tại, đặc biệt là chuyện tiền lì xì. Chuyện muôn thuở bao năm với câu hỏi liệu nên làm gì, tiêu gì với số tiền lì xì Tết của con cho hợp lý? Cùng phỏng vấn một vài mẹ bỉm để xem họ đã đầu tư hay sử dụng số tiền này vào mục đích gì nhé. 

Chị Hà Châu (32 tuổi, sống tại Hà Nội): Mua khóa học cho con

Là mẹ của hai em bé Nấm (4 tuổi) và Nem (1 tuổi), năm nay chị Châu thu được cũng kha khá tiền lì xì. Số tiền tích góp được của 2 "lao động chính trong nhà dịp Tết" đủ để bà mẹ 2 con suy nghĩ đến việc đầu tư cho các bé. Do còn nhỏ nên Nấm và Nem thoải mái để mẹ toàn quyền sử dụng khoản thu này. Chị Hà Châu cho biết sẽ dùng số tiền này để mua khóa học cho con, bởi đầu tư vào chất xám không bao giờ là thừa. 

Hiện tại, Nấm và Nem đã có 2 khóa học tiếng Anh dài hạn, vừa bổ ích vừa giúp các bé tích lũy thêm kiến thức. "Hiện tại các con còn nhỏ nên bố mẹ vẫn được quyết định dùng tiền lì xì vào mục đích gì, tuy nhiên mình cũng hỏi ý kiến bé lớn và con rất thích khóa học này. Theo mình, việc đầu tư vào học hành không bao giờ là lãng phí", chị Hà Châu tâm sự. 

Chị Hà Châu và 2 con của mình.

Chị Minh Nguyệt (30 tuổi, sống tại Hà Nội): Để dành tiết kiệm hoặc gửi ngân hàng

Mới 2 tuổi nên Thùy Chi, con gái chị Nguyệt cũng đưa cho mẹ toàn bộ số tiền lì xì Tết năm nay. Bà mẹ 1 con thú thực cũng chưa biết làm gì với số tiền này nên hiện tại vẫn tiết kiệm và để dành cho sau này. Dù đây là khoản thu không quá lớn nhưng đó là tiền may mắn của con gái nên chị muốn tiết kiệm giúp con, về sau có thể gửi ngân hàng. "Tích tiểu thành đại, một vài năm nữa thành số tiền lớn, con cũng lớn hơn và mình sẽ hỏi ý kiến của bé để đầu tư vào những thứ hợp lý", chị Nguyệt tâm sự. 

Phỏng vấn các mẹ làm gì với tiền lì xì Tết của con: Mua khóa học, gửi ngân hàng, mua bảo hiểm, chứng khoán và cả... tiêu hết luôn rồi! - Ảnh 2.

Bé Thùy Chi và ông của mình.

Chị Hồng Linh (32 tuổi, sống tại Hà Nội): Mua bảo hiểm

Con trai chị Linh là bé Tee (5 tuổi). Tết năm nay cứ nhận được tiền lì xì là Tee lại đưa cho mẹ và không quan tâm quá nhiều đến số tiền này. Tuy nhiên, chị Linh cho biết dù được toàn quyền sử dụng khoản thu của con nhưng chị thấy vẫn nên nói cho bé biết mình sẽ làm gì thay vì cứ ỉm đi. Hiện tại, bà mẹ trẻ dùng số tiền này để mua 2 gói bảo hiểm gồm 1 gói tích lũy và một gói bảo hiểm sức khỏe. 

"Về lâu về dài mình nghĩ nên mua bảo hiểm cho con. Các loại đồ chơi, đưa đi chơi, đi ăn thì hàng ngày con vẫn được bố mẹ làm cho rồi nên tiền lì xì sẽ đặc biệt hơn một chút. Mua bảo hiểm cũng là một dạng đầu tư, đặc biệt nó lại cần thiết nữa nên mình nghĩ khoản này hoàn toàn hợp lý. Kể cả con không biết rõ nhưng mình vẫn nói để bé nắm được", chị Linh thẳng thắn bày tỏ. 

Phỏng vấn các mẹ làm gì với tiền lì xì Tết của con: Mua khóa học, gửi ngân hàng, mua bảo hiểm, chứng khoán và cả... tiêu hết luôn rồi! - Ảnh 3.

Bé Tee (bên trái), con trai chị Linh để mẹ toàn quyền quyết định tiền lì xì.

Chị Hào Nguyễn (32 tuổi, sống tại Hà Nội): Nhét lợn tiết kiệm để đóng bảo hiểm

Cùng quan điểm với chị Hồng Linh, chị Hào cho biết số tiền lì xì Tết này của con trai sẽ được dùng để nhét lợn, sau đó đóng tiền bảo hiểm cho bé. Cách này vừa tiết kiệm cho con sau đi học mà vừa không lo viện phí nếu có rủi ro xảy ra trong tương lai. 

"Theo mình đây là cách dùng có ý nghĩa nhất vì đó là tiền lì xì của con. Thay vì tiền đó mang ra chi tiêu thì mình tham gia gói bảo hiểm tiết kiệm cho con: chỉ từ 10 triệu đồng/ năm (28k/ ngày) mà con lại được thẻ chăm sóc sức khoẻ cao cấp tại các bệnh viện quốc tế, bố mẹ trông con được chi trả 500k/ngày. Sau này, con sẽ có quỹ khởi nghiệp khi đi học. Năm sau con có tiền lì xì thì lại lấy tiền đó ra nộp bảo hiểm, như vậy là không phải lo gì và quá hay rồi", chị Hào chia sẻ. 

Chị Hào Nguyễn và con trai.

Chị Thảo Hương (30 tuổi, sống tại Thanh Xuân, Hà Nội): Đổi hết sang vàng cho con

Sau Tết này, toàn bộ số tiền lì xì của con gái Bơ (hơn 2 tuổi) được chị Hương đổi hết sang vàng với mục đích chờ con lớn sẽ cho bé một khoản tiết kiệm phòng thân. "Mỗi mùa Tết, Bơ nhà mình được khoảng 1 chỉ vàng, tính sơ sơ đến lúc lớn là cũng được tầm 2 cây. Các khoản cần thiết cho con nằm trong chi phí mình không tính đến nhưng riêng tiền mừng tuổi là của con nên mình quyết định sẽ mua vàng tích trữ cho bé", chị Hương tâm sự. 

Phỏng vấn các mẹ làm gì với tiền lì xì Tết của con: Mua khóa học, gửi ngân hàng, mua bảo hiểm, chứng khoán và cả... tiêu hết luôn rồi! - Ảnh 5.

Chị Thảo Hương và con gái.

Team tiêu hết sạch tiền lì xì rồi!

Khác với nhiều mẹ ở trên, một số mẹ bỉm khác chia sẻ tiền lì xì Tết của con hiện tại đã "không cánh mà bay" luôn rồi, đành chờ đợi vào một cái Tết tiếp theo. 

- "Mình tiêu hết từ lâu rồi. Nói cho cùng thì tiền lì xì nhận lại cũng bù vào tiền mình đã bỏ ra. Thế nên mình lấy luôn để còn tiêu pha cho cuộc sống hàng ngày. Bé nhà mình cũng hiểu nên không thắc mắc lắm, có điều mình sẽ trích ra một ít để mua đồ chơi cho con vui", chị Hà An (sống tại Quy Nhơn) chia sẻ. 

- "Nói ra thì hơi buồn cười với xấu hổ chứ mình đi mua quần áo hết veo rồi. Bé nhà mình đã lớn, khi hỏi con thích gì thì nó bảo muốn có đồ mới nên mình đồng ý luôn. Tiền của con mà, cứ để cho nó tự quyết định", chị Hải Yến (sống tại TPHCM) thẳng thắn. 

- "Mình chẳng phân biệt tiền lì xì nào hết cả. Có thì đầu tư vào cái này cái kia, chứng khoán rồi máy móc này nọ. Nói chung bố mẹ không nên câu nệ quá, cái gì cần thiết thì cứ tiêu trước", một bà mẹ khác bình luận. 

Còn các mẹ, tiền Tết lì xì của các con đang được sử dụng vào việc gì rồi? Mỗi nhà đều có những quyết định sử dụng khoản thu này khác nhau, tuy nhiên theo đa số mọi người chia sẻ, khoản tiền này nên đầu tư vào việc có ích cho các bé còn nhỏ, hoặc nếu con đã lớn thì cũng nên hỏi ý kiến của con trước khi sử dụng, như vậy cả bố mẹ và con cái sẽ đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Chia sẻ