Nội soi gắp cây chọc sim trong bụng bé trai 4 tuổi

Thanh Tú,
Chia sẻ

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bệnh viện vừa nội soi gắp dị vật là một cây chọc sim điện thoại bằng kim loại cho bệnh nhi 4 tuổi.

Bác sĩ Mạc Dũng Quốc, Phó Trưởng Khoa Tiêu hóa cho biết: Vào lúc 23 giờ ngày 26/1, bé trai Đ.M.Q. (4 tuổi, trú tại Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) được người nhà đưa đến bệnh viện do nuốt phải một cây chọc sim điện thoại.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của bé có dị vật. Sau đó, bé được gây mê để nội soi gắp dị vật ra ngoài.

Nội soi gắp cây chọc sim trong bụng bé trai 4 tuổi - Ảnh 1.

Cây chọc sim điện thoại lấy ra từ ổ bụng của bệnh nhi.

Theo bác sĩ Mạc Quốc Dũng, trường hợp này nếu không lấy dị vật ra kịp thời có thể gây nguy hiểm cho bé.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo: Để tránh trẻ nuốt các dị vật, phụ huynh và người trông coi trẻ nên cẩn trọng khi cho trẻ chơi những đồ vật nhỏ, cần để xa tầm tay trẻ những đồ vật mà trẻ có thể nuốt phải. Khi phát hiện trẻ nuốt các dị vật, người nhà cần nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện kiểm tra để có hướng xử lý kịp thời.

Nội soi gắp cây chọc sim trong bụng bé trai 4 tuổi - Ảnh 2.

Chia sẻ