Con đau sốt không rõ nguyên nhân, vào viện phát hiện thủng ruột do nuốt dị vật

Văn Thành,
Chia sẻ

Thông tin từ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoa vừa tiếp nhận bé 39 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốt nhẹ, quấy khóc, buồn nôn.

Khai thác tiền sử, gia đình cho biết: Không nắm rõ được nguyên nhân cháu đau sốt, nghi ngờ con bị hóc dị vật nên gia đình liền đưa bé đến bệnh viện.

Qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các biện pháp thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện có dị vật nhọn đâm vào ruột.

Con đau sốt không rõ nguyên nhân, vào viện phát hiện thủng ruột do nuốt dị vật - Ảnh 1.

Các bác sĩ ngay lập tức đã tiến hành hội chẩn, mổ nội soi cấp cứu gắp được một mảnh nhựa nhọn, dài khoảng 3cm, đâm thủng đoạn cuối hồi tràng.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và ăn uống lại được, không còn đau bụng, bụng mềm.

Hóc, nuốt dị vật không phải là những ca hiếm tại bệnh viện. Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần thiết phải để mắt tới trẻ trong mọi lúc, mọi nơi. Cần hết sức chú ý và cẩn thận trong quá trình chăm sóc con nhỏ bởi có rất nhiều dị vật xung quanh có thể xâm nhập vào cơ thể do hành động của trẻ.

Chia sẻ