Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa

Diệu Hoa,
Chia sẻ

Bước sang độ tuổi 30 trở đi, lựa chọn trang phục hàng ngày bỗng dưng trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với các quý cô.

Khi còn đôi mươi, các quý cô thường rất dễ dàng tìm được những phong cách hay trang phục phù hợp cho mình. Một phần là do vẻ ngoài vẫn còn cân đối, tràn đầy sức sống, phần khác là do tư tưởng trẻ trung cũng khiến bạn dễ tiếp cận và thử nghiệm các xu hướng mới hơn. Nhưng khi bạn bước sang những "thập niên" tiếp theo của cuộc đời, mà cụ thể là độ tuổi 30 trở đi, lựa chọn trang phục hàng ngày bỗng dưng trở nên khó khăn hơn đối với bạn. Phong cách tuổi của một "quý cô đầu 3" đòi hỏi phải tinh tế, duyên dáng hơn, nhưng tất nhiên vẫn phải đảm bảo tính xu hướng. Hãy cùng tham khảo danh sách 10 món đồ mà chúng tôi khuyên bạn không nên "lưu luyến" khi đã bước sang "đầu 3" để có định hướng dễ dàng hơn cho phong cách của mình nhé!

1. Phụ kiện màu mè

Ở tuổi trung niên, bạn cần một thứ gì đó nhẹ nhàng, thanh thoát nhằm thể hiện được vẻ đẹp nền nã của bản thân chứ không phải các loại phụ kiện ấn tượng, chạy theo xu hướng nữa. Nhất là với những quý cô sở hữu thân hình không còn được gọn gàng như khi đôi mươi thì việc mà đeo thêm đủ thứ phụ kiện to bản, quá kiểu cách, lớp trong lớp ngoài... hoàn toàn không thể khẳng định phong cách. Trái lại, chúng còn khiến bạn trông thực sự nặng nề và lòe loẹt.

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 1

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 2

2. Băng đô và cặp nơ

Những chiếc nơ hay băng đô diêm dúa cài trên tóc thậm chí không còn là phụ kiện cho những cô nàng ngoài 20, chứ chưa nói đến những quý cô đã bước sang tuổi “băm”. Khi bạn ngoài 30, việc cố gắng "câu kéo" nét thanh xuân bằng những chiếc cặp nơ hay băng đô màu mè sẽ khiến bạn chẳng khác nào một quý bà đang... "cưa sừng làm nghé".

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 3

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 4

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 5

3. Crop-top

Hãy hạn chế mặc những chiếc crop-top "khoe bụng" ở tuổi 30. Dù rằng bạn có tự tin với vòng 2 hoàn hảo tới đâu đi chăng nữa thì một chiếc crop-top lộ nguyên mảng bụng vẫn không phải là lựa chọn có thể khiến bạn trông thanh lịch, quyến rũ ở độ tuổi này. Tất nhiên, nếu bạn đang ở trong kì nghỉ hè trên biển, bạn vẫn có thể F5 phong cách với món đồ trẻ trung, phóng khoáng này. Nhưng hãy nhớ chọn kiểu áo tối giản, mang gam màu trung tính là tốt nhất và kết hợp nó với quần/váy cạp cao bạn nhé!

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 6

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 7

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 8

4. Nói không với "hồng toàn tập"

Hãy nói tạm biệt với những bộ cánh “hồng và chỉ có hồng”, đặc biệt là tone hồng rực, hồng sáng màu. "Cả cây hồng" chói lọi ở tuổi này sẽ biến bạn thành quý cô "đồng bóng", lòe loẹt và bị đánh giá là không chững chạc. Ngoài ra, các gam màu neon nổi bật khác như cam, vàng, xanh nõn chuối... cũng nằm trong danh sách màu cần lưu ý cho các quý cô "tuổi băm".

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 9

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 10
Jennifer Lopez mất hoàn toàn vẻ ngoài quyến rũ, nóng bỏng vốn có khi diện "cả cây" hồng rực rỡ chẳng hợp chút nào ở độ tuổi ngoài 40 của mình.

5. Balo

Balo thường chỉ dành cho học sinh, sinh viên và người đi du lịch. Nếu bạn đã đi làm, và nhất là khi đã qua tuổi “băm”, bạn nên thay ba-lô bằng những loại túi bigsize hoặc túi xách tay để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Dù vẫn biết balo đang là món đồ "hot" của mùa hè năm nay, và nó giúp bạn có thể mang vác laptop cùng cả đống đồ lỉnh kỉnh một cách nhẹ nhàng, nhưng nếu bạn muốn tạo cho mình vẻ ngoài duyên dáng đúng tuổi, bạn cần phải biết "đánh đổi" chút cực nhọc mà thôi. Ngày nay cũng có rất nhiều thiết kế túi đa dạng về kích cỡ, chất liệu và kiểu dáng, giúp bạn dễ dàng chọn được cho mình một chiếc túi trông vừa thời trang, vừa phù hợp với mục đích sử dụng.

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 11

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 12

6. Quần da

Quần da cá tính chỉ phù hợp khi bạn còn trẻ, còn muốn thể hiện chút tính cách nổi loạn của mình mà thôi. Thêm nữa, những chiếc quần da cũng rất dễ "tố cáo" nhược điểm trên đôi chân và vòng 3 của bạn. Bạn biết đấy, tuổi ngoài 30 là độ tuổi nên dần để mắt đến những phong cách chững chạc và thanh lịch hơn, kể cả khi bạn đi bar hay dạo phố.

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 13

7. Shorts "siêu ngắn"

Độ tuổi từ 30 trở đi không phải là độ tuổi thích hợp để bạn khoe "da thịt" táo bạo nữa. Vậy nên những chiếc shorts ngắn cũn cỡn tới nỗi lộ cả vòng 3 sẽ chỉ khiến bạn trông kệch cỡm so với tuổi đáng nhẽ phải chín chắn của mình. Thay vì diện những chiếc quần này, bạn có thể chọn cho mình shorts vải (tailored shorts), bermuda short hay quần vải Capri ống lửng thanh lịch để mặc cả khi đi làm lẫn dạo phố, tiệc tùng...

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 14

8. Áo in chữ slogan

Bạn là một cô nàng trẻ trung, năng động. Bởi thế mà bạn có rất nhiều áo thun in những câu chữ nghịch ngợm. Nhưng khi bước sang tuổi 30, bạn nên sử dụng những chiếc áo này làm áo mặc ở nhà thì tốt hơn. Để tạo dựng phong cách chín chắn nhưng vẫn không quá kiểu cách, bạn có thể chuyển sang mặc mặc áo thun trơn hay áo có in hoa văn nhẹ nhàng, nữ tính.

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 15

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 16

9. Mũ Snapback

Mũ Snapback đang là xu hướng "làm mưa làm gió" trong những mùa thời trang gần đây. Nhưng nó chắc chắn không phải là phụ hợp phù hợp với "quý cô tuổi băm". Những chiếc mũ rộng vành hay mũ fedora dáng tròn nữ tính có lẽ sẽ phù hợp với bạn hơn cả.

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 17

10. Quần jeans cạp trễ

Những chiếc quần jeans cạp trễ chắc chắn sẽ không phù hợp với một phụ nữ ngoài 30. Bởi thứ 1 chất liệu jeans cứng và dày khi đi kèm với phần cạp trễ bó sát sẽ khiến bạn cảm thấy nóng nực, khó chịu (đặc biệt là quần cạp trễ dáng bó sát). Thứ 2 là kiểu cạp này sẽ dễ dàng "tố cáo" khuyết điểm vòng 2 ngấn mỡ, không mấy săn chắc của bạn. Và tai hại hơn cả là khi đi lại trên đường hay đứng lên ngồi xuống trong công ty, chỉ cần không để ý một chút là bạn sẽ phải ngượng chín mặt với những pha "lộ hàng" bất đắc dĩ.

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 18

Những món đồ phụ nữ ngoài 30 nên tránh xa 19

Chia sẻ