Những “mặt trời” lặng thầm tỏa sáng tại những show diễn thời trang

Quang Vũ,
Chia sẻ

Đối với Menard, những nghệ sĩ trang điểm chính là tri kỷ. Nếu không có họ, chắc hẳn câu chuyện của nghệ thuật thị giác sẽ không thể trọn vẹn.

Không phải một danh xưng nào khác, bất kỳ ai đảm nhiệm công việc trang điểm xứng đáng với cách gọi "Make-up Artist" – bởi bản thân họ chính là những người nghệ sĩ. Dù chỉ xuất hiện đằng sau sân khấu, nhưng tài hoa và sự cống hiến lặng thầm của họ luôn góp phần quyết định vào sự thành công của các chương trình Nghệ thuật hay Thời trang. Nhắc đến Make-up, không thể không nhắc tới Chuyên gia Trang điểm Nam Trung và các cộng sự của anh, những người truyền thông điệp về cái đẹp thông qua chiếc cọ màu.

Những “Mặt trời” lặng thầm tỏa sáng tại những show diễn thời trang - Ảnh 1.

Chuyên gia Trang điểm – Giám đốc Sáng tạo Nam Trung đích thân thị phạm cho các học trò bên trong hậu trường Fashion Voyage The Show #3.

Vừa qua, với vị trí Giám đốc Sáng tạo của mỹ phẩm Menard cho sự kiện "Fashion Voyage The Show #3: Chasing The Sun", anh đã hoàn thành sáng tạo các Layout Make-up chuyên biệt cho chuyến viễn du thời trang này. Cùng với đội ngũ hơn 30 Make-up Artist, các nghệ sĩ đã cống hiến thầm lặng trong suốt khoảng thời gian diễn ra sự kiện, mang đến những trải nghiệm mãn nhãn tổng hoà giữa Thời trang và Nghệ thuật Trang điểm.

Đồng hành Menard trong hầu hết các mùa "Fashion Voyage", chuyên viên trang điểm Ngân Thị từ lâu đã coi Menard là một Tri kỷ không thể thiếu trong sự nghiệp của mình. Dù đã có gần mười năm trong nghề, nhưng mỗi khi đảm nhận trọng trách trang điểm trong các sự kiện của Menard, Ngân Thị vẫn cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Hồi hộp vì mỗi Layout Make-up đều là những sáng tạo mới mẻ, không trùng lặp, đòi hỏi sự đầu tư cả về thời gian và công sức để truyền tải được tinh thần của Layout. Phấn khích vì mỗi đường cọ, mỗi điểm nhấn vào gò má, đôi môi đều chất chứa một câu chuyện và ý nghĩa riêng.

Những “Mặt trời” lặng thầm tỏa sáng tại những show diễn thời trang - Ảnh 2.

Make-up Artist Ngân Thị đã đồng hành Menard trong nhiều sự kiện Nghệ thuật và Thời trang.

Về quy trình Make-up, Ngân Thị chia sẻ: "Công việc của chúng tôi bắt đầu trước cả khi diễn ra sự kiện. Thầy của tôi - Chuyên gia Trang điểm Nam Trung phổ biến về 4 Layout Make-up mà anh sáng tạo cho các bộ sưu tập của các nhà thiết kế Võ Công Khanh, Lê Thanh Hoà, Andrian Anh Tuấn và các NTK trẻ một cách rất kỹ càng. Việc nắm bắt được tổng thể màu sắc, thể hiện tinh thần bộ sưu tập, và hiểu được nguồn cảm hứng sáng tạo nên Layout là điều kiện tiên quyết để các Make-up Artist thực hiện công việc. Trong show diễn tại Phú Quốc, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến quy trình dưỡng da trước khi Make-up, bởi đặc điểm thời tiết Phú Quốc ẩm và nóng, lớp Make-up phải giữ được trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Điều tuyệt vời nhất là sự kiện lần này, các sản phẩm dưỡng da và Make-up được tài trợ toàn bộ từ Menard. Để có một lớp nền đủ ẩm mượt, chúng tôi sử dụng xịt khoáng Beauness, kết hợp bước dưỡng da trong lớp nền cho các người mẫu với dòng dưỡng cao cấp thế hệ mới Fairlucent để có lớp nền hoàn hảo cũng như bảo vệ làn da của người mẫu dưới ánh nắng mặt trời. Với phương pháp này, làn da của các người mẫu không chỉ được dưỡng ẩm mà còn kết hợp chống lão hoá và trị nám chuyên sâu".

Những “Mặt trời” lặng thầm tỏa sáng tại những show diễn thời trang - Ảnh 3.

Các Make-up Artist tận tình chăm sóc dàn Người mẫu là hình ảnh vô cùng quen thuộc trong các show diễn Thời trang.

Hùng Thắng (Nghệ danh Nicky Lem) cũng gắn bó với chuyên gia Nam Trung và Menard qua rất nhiều sự kiện. Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những lần đồng hành, anh vẫn chưa hết xúc động sau khi trở về từ Phú Quốc: "Tại Fashion Voyage The Show # 3, chúng tôi gần như làm việc liên tục trong hai ngày nhưng kỳ lạ là không ai cảm thấy mệt. Suốt khoảng thời gian diễn ra chương trình, tôi luôn tâm niệm đây là cơ hội hiếm có trong nghề, vừa được ghi dấu ấn và thể hiện trình độ của mình trong một sự kiện lớn, vừa được tiếp xúc với dòng mỹ phẩm cao cấp. Sau sự kiện, cảm tưởng như mình vừa có thêm một gia đình, vì các bạn trong ban tổ chức và Menard Vietnam luôn quan tâm chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc nhau như người nhà. Thật ra thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều, vì trong sự kiện, Make-up Artist phải dậy từ sớm để trang điểm cho 50 người mẫu. Sau mỗi phần trình diễn, chúng tôi dặm lại trực tiếp cho người mẫu trên sàn runway, đảm bảo lớp Make-up luôn tươi mới, không trôi trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Phú Quốc. Sau lần này, tôi cảm thấy được truyền cảm hứng mãnh liệt để tiếp tục công việc trang điểm, phụng sự hết mình cho cái Đẹp".

Những “Mặt trời” lặng thầm tỏa sáng tại những show diễn thời trang - Ảnh 4.

Chuyên gia Trang điểm Hùng Thắng chăm sóc lớp Make-up cho dàn Người mẫu trước khi họ sải bước trên sàn catwalk.

Đạt Nguyễn, nghệ sĩ trang điểm với phong thái trẻ trung nhưng đầy nhiệt huyết chia sẻ: "Suốt sự kiện, chúng tôi bắt đầu ngày mới từ sáng sớm và kết thúc lúc 10-11 giờ đêm. Thầy Nam Trung chia sẻ, rút kinh nghiệm ngay sau mỗi show diễn để người mẫu luôn xuất hiện hoàn hảo nhất. Chúng tôi nhờ cậy những sản phẩm che phủ đặc biệt của Menard để che mờ từng khuyết điểm nhỏ nhất trên gương mặt và cơ thể người mẫu. Tôi luôn tâm niệm mục đích cao cả nhất của công việc trang điểm là giúp người khác tự tin tỏa sáng với diện mạo hoàn hảo. Về phần mình, chúng tôi toả sáng theo cách khác, khó mà thấy được, vì chúng tôi giữ ‘mặt trời’ của mình ở trong tim".

Những “Mặt trời” lặng thầm tỏa sáng tại những show diễn thời trang - Ảnh 5.

Những Layout Make-up đầy sáng tạo với lớp nền chắc khỏe, căng bóng tại Fashion Voyage The Show #3 – Thành quả sáng tạo và lao động miệt mài suốt nhiều tháng từ đội ngũ Make-up Artist Nam Trung.

Chia sẻ