Những công việc "cực chẳng đã" cha mẹ nào cũng phải làm vì bé

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Vấn đề thật “nhạy cảm”, nhưng chắc chắn, không cha mẹ nào thể “né” được những việc này với những đứa trẻ còn đóng bỉm.

Đó là một trong số những công việc mà cha mẹ nào cũng đã trải qua ít nhất 1 lần dưới đây.

1. Ngửi ...phân để kiểm tra

Ngày từ khi con mới chào đời thì việc con đi ngoài thế nào, “đầu ra” có đẹp không, luôn là mối bận tâm của tất cả các bố mẹ. Nếu bạn nói rằng, bạn chưa từng “chúi mũi” hay tập trung cao độ vào bỉm của con mỗi lần con “đi nặng” rồi thở phào nếu không có vấn đề gì với bịch “sản phẩm” đó thì chắc chắn là bạn đang tự lừa dối mình rồi.

Đó là chưa kể những lúc tiêu hóa của con có vấn đề, con bị đau bụng, đi ngoài, thì việc bạn sốt sắng, bận rộn kiểm tra phân của con là điều hoàn toàn bình thường và cực kì nên làm. Vì sự quan sát của bạn sẽ là những thông tin rất cần thiết giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn vấn đề mà con bạn đang gặp phải.

Hãy luôn nhớ vệ sinh tay bằng xà phòng thật sạch sau mỗi lần kiểm tra “sản phẩm” của con!

Những công việc
Những "chất thải" mà lũ trẻ tạo ra đôi khi thật kinh khủng, những cha mẹ luôn là những người xung phong xử lý chúng đầu tiên. (Ảnh minh họa)

2. Dọn dẹp "bãi chiến trường" nôn trớ

Có mẹ thoáng nhìn thấy vệt màu nâu sẫm ở đống nôn ọe của con, và vì muốn xác định xem đó có phải thực sự là máu không, người mẹ đó có thể ngay lập tức dùng tay “bới móc” chỗ nôn trớ của con chỉ để  “truy tìm” dấu vết màu đỏ tươi ấy, hay thậm chí phải dùng mũi để ngửi xem có mùi gì lạ để báo cáo lại với bác sĩ trong trường hợp phải đưa bé đi cấp cứu.

Chưa kể, đây là công việc thường xuyên nhất mà cha mẹ nào cũng phải làm khi con còn nhỏ!

3. Lau sạch những chất bé thải ra

Hãy thử tưởng tượng bạn phải dọn sạch 80% chất thải của con ra khỏi bề mặt cũi nằm, 15%  ở chân và ngón chân, và 5% ở miệng. Bạn chỉ có thể thấy may mắn vì những lần dọn dẹp vất vả như vậy cũng ít khi xảy ra.

4. Sử dụng quần áo để lau sạch nước mũi cho con

Điều này thường xảy ra với những mẹ hay quên mang khăn lau hoặc giấy ăn. Vậy nên mỗi khi đột nhiên bé nhà bạn bị sổ mũi hoặc hắt xì, một vài lựa chọn được các mẹ “tin dùng” chính là tay hoặc chiếc áo mình đang mặc.

5. Làm minh họa cho con đi bô

Lũ trẻ rất hay đi vệ sinh. Một khi có nhu cầu, chúng có thể ngồi chơi trong nhà vệ sinh hàng giờ. Để con có thể làm đúng việc vệ sinh, các mẹ đôi khi phải làm ví dụ cho con biết cần làm chính xác những gì khi ngồi bô.

(Nguồn: Huffington Post)
Chia sẻ