Người trong ngành tiết lộ các Đệ nhất Phu nhân Mỹ rất kỵ chuyện này, vậy mà Hoàng gia Anh lại coi đây là cách để ghi điểm với công chúng

PHOEBE,
Chia sẻ

Rốt cuộc các Đệ nhất Phu nhân Mỹ không thích điều gì?

Không thân thuộc với chúng ta bằng các thành viên Hoàng gia Anh, song sức ảnh hưởng của các Đệ nhất Phu nhân Mỹ đối với thời trang cũng lớn rộng không kém. Điển hình như bộ suit Chanel màu hồng của cựu Đệ nhất Phu nhân Jacqueline Kennedy đến tận nay vẫn luôn được xếp vào hàng huyền thoại. Thế nhưng, trái với Hoàng gia Anh xem việc mặc lại trang phục là chuyện thường tình thì các Đệ nhất Phu nhân Mỹ lại không có ý nghĩ như vậy.

Người trong ngành tiết lộ các Đệ nhất Phu nhân Mỹ rất kỵ chuyện này, vậy mà Hoàng gia Anh lại coi đây là cách để ghi điểm với công chúng - Ảnh 1.

Ania McBride, cựu trợ lý cấp cao của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ - bà Laura Bush (phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush) trong giai đoạn từ năm 2005 - 2009 đã tiết lộ với tờ Insider những bí quyết giúp các vị phu nhân tránh mặc trùng đồ trong suốt thời gian đương nhiệm. "Khi còn làm việc với bà Laura, tất cả những trang phục bà ấy từng mặc qua đều được gắn một cái tag ghi đầy đủ thông tin như địa điểm và thời gian mặc. Sau đó, chúng sẽ được tổng hợp thành danh sách để dễ theo dõi. Tôi tin là tất cả những người tiền nhiệm đều làm như vậy", bà Ania chia sẻ.

Người trong ngành tiết lộ các Đệ nhất Phu nhân Mỹ rất kỵ chuyện này, vậy mà Hoàng gia Anh lại coi đây là cách để ghi điểm với công chúng - Ảnh 2.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Laura Bush và Ania McBride, cựu trợ lý cấp cao của bà

Các Đệ nhất Phu nhân Mỹ có thể mặc lại thường phục, nhưng với trang phục cho các sự kiện công khai thì tuyệt đối không. Những chiếc váy sau khi mặc xong sẽ được chuyển tới Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia Mỹ cùng với giấy tờ liên quan, quà cáp hay những món đồ khác. Tất cả sẽ trở thành đồ trưng bày trong các bảo tàng hay thư viện tổng thống.

Người trong ngành tiết lộ các Đệ nhất Phu nhân Mỹ rất kỵ chuyện này, vậy mà Hoàng gia Anh lại coi đây là cách để ghi điểm với công chúng - Ảnh 3.

Cựu Đệ nhất Phu Nhân Laura Bush đang ngắm nhìn bộ váy dạ hội bà đã mặc vào ngày nhậm chức của chồng. Bộ váy đang được trưng bày tại bảo tàng Smithsonian

"Những bộ váy dạ hội thường dễ gây chú ý hơn so với những bộ váy hay quần áo bình thường. Vì vậy, chuyện mặc lại chúng càng là điều không thể" - trích lời bà Anita. Mặc dù vậy, ngoại lệ luôn xảy ra. Bà Anita nhớ lại có lần cựu Đệ nhất Phu nhân Laura phải nhanh chóng đổi áo sơ mi với thư ký trước một buổi phỏng vấn với tờ Fox News khi một nhân viên phát hiện tấm ảnh trong phòng chụp bà Laura mặc chính xác chiếc áo đang mặc trên người khi đó.

Bà Anita bình luận: "Với những sự kiện diễn ra thường ngày, quá trình kiểm soát trang phục sẽ không sát sao bằng. Vậy nên những tình huống khẩn cấp như trên hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta phải ứng biến thôi."

Trái với các cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ xem việc mặc lại đồ, đặc biệt là trang phục đã từng mặc tại các sự kiện công khai là cấm kỵ, các thành viên Hoàng gia Anh lại tận dụng tái sử dụng quần áo hết sức có thể. Phản ứng của công chúng đối với việc này ra sao? Rất được hoan nghênh. Hành động mặc lại đồ cũng thể hiện ý thức tiết kiệm, giúp các thành viên Hoàng gia, vốn hay bị gắn mác xa hoa, ghi điểm.

Công nương Diana dù mặc lại đồ nhưng luôn khiến công chúng trầm trồ vì tài mix&match đỉnh cao, lần sau còn sành điệu, bắt mắt hơn lần trước

Học tập mẹ chồng, Kate Middleton cũng phát huy hành động này. Cô không ngại mặc lại những bộ váy dạ hội đã từng xuất hiện tại các sự kiện công khai

Meghan Markle thời kỳ mới làm dâu cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về việc chưng diện quá nhiều trang phục. Sau này cô cũng học tập chị dâu và mẹ chồng mặc lại trang phục, nhờ đó các ý kiến tiêu cực cũng giảm bớt phần nào

Ảnh: Internet

Nguồn tham khảo: Insider

Chia sẻ