Nếu còn thiếu những thứ này, mẹ phải sắm ngay cho con trước khi vào năm học mới

Thủy Linh,
Chia sẻ

Với những gia đình lần đầu có con vào lớp 1 thì danh sách những đồ cần sắm trước ngày khai giảng này rất đáng để các mẹ tham khảo.

Nhiều bậc phụ huynh đang rục rịch sắm sửa cho con những đồ dùng học tập cần thiết trước thềm năm học mới. Với những gia đình lần đầu có con vào lớp 1 thì quá trình chuẩn bị này càng được mẹ quan tâm hơn. Trong hàng ngàn loại đồ dùng học tập được bày bán trên thị trường, mẹ cần biết đâu là đồ dùng thiết yếu cho việc học tập của con để chi tiêu hợp lý nhưng vẫn có thể trang bị đầy đủ cho con khi bước vào năm học mới.

1. Cặp sách

Cặp sách là vật dụng nên được lựa chọn cẩn thận. Chiếc cặp đi học phải đủ chắc chắn để đựng được sách vở và đồ dùng cá nhân của trẻ. Tuy nhiên mẹ nên chọn loại cặp được sản xuất bằng chất liệu nhẹ nhất và có kích thước phù hợp với thể chất của trẻ để phòng tránh các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn gây ra do thường xuyên đeo cặp sách quá nặng như đau lưng, cong vẹo cột sống, căng cơ…  

Cặp sách
 
Điều quan trọng không kém là quai đeo của cặp phải mềm mại để không gây vết hằn lên vai ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Mẹ cũng nên chọn cho trẻ một chiếc cặp sách có 2 quai đeo vai và 1 dây cố định cặp ở phần bụng trẻ để làm giảm áp lực của trọng lượng cặp lên đôi vai của trẻ. 

Hiện nay, loại cặp sách có tay kéo cũng đang dần được nhiều bà mẹ lựa chọn, bởi thiết kế tay kéo và bánh xe giúp giảm cường độ trẻ phải đeo cặp trên vai. Tuy nhiên, loại cặp này thường có giá thành khá cao, kích thước tương đối to, cồng kềnh và trọng lượng nặng hơn so với các mẫu cặp thông thường, gây bất tiện cho việc di chuyển khi đưa trẻ đi học bằng xe máy. 

2. Sách giáo khoa
 
Sách giáo khoa
Sách giáo khoa là đồ dùng không thể thiếu khi con vào lớp 1

Một bộ sách giáo khoa đầy đủ để trẻ sử dụng trong suốt một năm học là rất cần thiết. Bộ sách giáo khoa chuẩn do Bộ giáo dục và đào tạo quy định gồm những đầu sách tối thiểu và sách bài tập được sử dụng trong quá trình giảng dạy là lựa chọn duy nhất cho mẹ. Tốt nhất mẹ nên mua sách tại các cửa hàng sách uy tín để đảm bảo nội dung đầy đủ, chất giấy tốt, màu sắc chuẩn, tránh mua nhầm sách lậu ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ. 

Một vài trường không yêu cầu học sinh làm bài tập trong sách bài tập đi kèm bộ sách giáo khoa, vì thế để tiết kiệm mẹ hãy hỏi giáo viên của trẻ trước khi mua sách. Ngoài ra, mẹ nên mua bìa bọc sách bằng giấy bóng kính thay vì giấy thường để giúp con bảo vệ sách luôn sạch đẹp.

2. Vở ô li

Vở ô li cũng là đồ dùng quan trọng phụ huynh cần chuẩn bị cho trẻ. Bước vào lớp 1, trẻ sẽ bắt đầu tập viết chữ nên mẹ cần cẩn thận khi chọn vở cho con. Loại vở phù hợp cho trẻ mới tập viết chữ là vở 4 ô li, tuy nhiên một số trường lại quy định học sinh sử dụng vở 5 ô ly. Do đó, mẹ cần tham khảo ý kiến giáo viên chủ nhiệm để mua đúng loại vở cho con.
 
Mẹ cần chọn loại vở ô ly phù hợp để trẻ tập viết.
 
Vở ô ly cần có kẻ ngang và dọc để giúp bé điều chỉnh độ cao và độ rộng của các con chữ cho chuẩn. Mẹ cần mua loại vở có giấy trắng vừa phải và không bị lóa để tránh hiện tượng trẻ bị mỏi mắt khi nhìn vào vở quá lâu. Tập vở dày dặn, tờ giấy dày bản để không bị rách khi trẻ tẩy và không bị nhòe khi trẻ viết bằng bút mực. 

4. Đồ dùng học tập cần thiết

Bút chì
 
Một cây bút chì tốt sẽ giúp trẻ luyện viết chữ đẹp hơn.
 
Trong nửa đầu năm học, trẻ sẽ tập viết bằng bút chì. Việc chọn một cây bút vừa tay với những thông số phù hợp sẽ giúp trẻ có những nét chữ đẹp hơn. 

Hai mẫu bút chì thông dụng nhất hiện nay cho trẻ học lớp 1 là 2B và HB. Bút 2B có ruột chì mềm hơn nhưng nét viết đậm hơn và dễ lem bẩn. Nếu trẻ cầm bút nhẹ nhàng và có tính cách cẩn thận thì mẹ nên mua bút 2B cho trẻ. Ngược lại, bút HB cứng hơn và cho nét viết nhạt hơn, phù hợp với trẻ có thói quen viết ghì tay. Mẹ cần tránh chuẩn bị cho trẻ những loại bút chì kim, bút chì đốt vì chúng khó viết và không phù hợp cho trẻ mới tập viết. 

Ngoài ngòi chì thì mẹ cũng cần chú ý đến chất liệu vỏ gỗ của bút, tránh mua loại bút có chất liệu gỗ kém, dễ mục nát khi gọt. Khi đi học, trẻ nên mang theo ít nhất hai cây bút chì và một chiếc gọt bút chì.

Tẩy
 
Mẹ không nên mua cho trẻ tẩy gôm nhiều màu sặc sỡ.

Tẩy rất quan trọng khi con vào lớp 1. Trên thị trường có rất nhiều loại tẩy gôm đa dạng về chất liệu, hình dáng và màu sắc. Mẹ không nên chiều trẻ mua loại tẩy có hình thù bắt mắt và màu sắc sặc sỡ, bởi chúng thường tẩy không sạch, làm rách giấy và có thể chứa thành phần độc hại cho trẻ. Mẹ nên lựa chọn những cục tẩy màu trắng, độ dẻo cao và chất lượng tốt. Thường thì trẻ có thể không dùng hết một cục tẩy trong cả một năm học và tẩy rất hay bị mất, nên mẹ chỉ cần mua loại tẩy nhỏ, cầm vừa tay trẻ.

Thước kẻ
 
 
Thước kẻ giúp trẻ học toán và tập kẻ đường thẳng.
 
Một chiếc thước kẻ là vật dụng không thể thiếu bởi trẻ dần được làm quen với môn toán và tập kẻ những đường thẳng khi bước vào lớp 1. Thước kẻ trên thị trường có rất nhiều hình dáng, màu sắc và chất liệu khác nhau, nên mẹ có thể cho phép trẻ tự lựa chọn một chiếc thước kẻ yêu thích nhất. Với trẻ học lớp 1, mẹ chỉ nên mua cho trẻ loại thước có độ dài 20cm là phù hợp.

Hộp bút
 
Mẹ chỉ nên chọn hộp bút đơn giản, kích thước nhỏ gọn.
 
Bé trai hay bé gái cũng đều cần một chiếc hộp bút để giúp trẻ giữ gìn được những món đồ mẹ đã sắm sửa cho trẻ. Mẹ có thể dựa vào sở thích và tính cách của trẻ để lựa chọn một chiếc hộp bút phù hợp nhất bởi hiện nay có rất nhiều loại hộp bút với thiết kế đẹp mắt đưuọc bày bán trên thị trường. Nhưng mẹ cũng chỉ nên mua loại hộp bút thiết kế đơn giản, kích thước vừa phải để trẻ dùng được lâu hơn. Đặc biệt, mẹ không nên sắm cho con loại hộp bút được gắn thêm nhiều chi tiết như máy tính nhỏ, đèn báo … bởi chúng dễ khiến trẻ mất tập trung khi đang học bài.

Hộp màu
 
Trẻ mới học lớp 1 nên mẹ không cần mua hộp màu có quá nhiều màu cho trẻ.
 
Hai loại chất liệu màu vẽ phù hợp nhất vơi trẻ ở lứa tuổi này là sáp màu hoặc bút chì màu bởi chúng dễ sử dụng và có độ bền cao. Mẹ cần tránh mua cho trẻ những loại màu khó sử dụng như màu nước hay màu bột. Điều quan trọng là hãy lựa chọn màu vẽ của các nhãn hàng uy tín để đảm bảo an toàn cho trẻ, tránh tuyệt đối cho trẻ sử dụng bút sáp màu Trung Quốc vì chúng có thể gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ.

5. Đồ dùng học tập bổ sung

Ngoài các vật dụng cần thiết kể trên, nhà trường cũng có thể yêu cầu học sinh chuẩn bị một vài đồ dùng khác trong quá trình học tập, bao gồm:

- Đồng phục.
- Bộ chữ học vần và bộ đồ dùng học toán.
- Bảng học sinh, phấn không bụi, bút viết phấn.
- Giấy màu, kéo, hồ dán.
- Đất nặn.
- Que tính.
- Tập giấy kiểm tra.
Chia sẻ