Nếu con đặc biệt thích chơi với anh chị lớn hơn, xin chúc mừng bố mẹ vì con là 1 em bé có TRÍ TUỆ XÃ HỘI phát triển sớm

Minh Uyên,
Chia sẻ

Khi nhận thấy con có xu hướng như vậy, không ít cha mẹ băn khoăn rằng liệu điều đó có phải là vấn đề đáng lo ngại hay không?

Có những bạn nhỏ đặc biệt thích chơi cùng các anh/chị lớn hơn tuổi, thậm chí còn có xu hướng thích chơi, tương tác với người lớn hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa.

Khi nhận thấy con có xu hướng như vậy, không ít cha mẹ băn khoăn rằng liệu điều đó có phải là vấn đề đáng lo ngại hay không?

Việc một đứa trẻ đặc biệt thích chơi với anh chị lớn hơn tuổi có thể phản ánh nhiều đặc điểm tích cực trong tính cách và sự phát triển tâm lý – xã hội của trẻ. Dưới đây là những gì điều đó có thể chứng tỏ:

Nếu con đặc biệt thích chơi với anh chị lớn hơn, xin chúc mừng bố mẹ vì con là 1 em bé có TRÍ TUỆ XÃ HỘI phát triển sớm- Ảnh 1.

1. Trẻ có nhu cầu học hỏi và phát triển nhanh

Trẻ có xu hướng bắt chước và học hỏi những người giỏi hơn mình , nên khi thích chơi với anh/chị lớn, điều đó thể hiện

Trẻ ham học hỏi , tò mò với những điều mới

Trẻ muốn khám phá thế giới rộng lớn hơn lứa tuổi của mình.

2. Trẻ có trí tuệ xã hội phát triển sớm

Trẻ biết cách tiếp cận, hòa nhập và tương tác với người lớn tuổi hơn cho thấy khả năng:

Giao tiếp linh hoạt

Hiểu cảm xúc và điều chỉnh hành vi để phù hợp với nhóm chơi không cùng độ tuổi.

Có thể thấu hiểu và xử lý tình huống xã hội phức tạp hơn các bạn cùng lứa.

Nếu con đặc biệt thích chơi với anh chị lớn hơn, xin chúc mừng bố mẹ vì con là 1 em bé có TRÍ TUỆ XÃ HỘI phát triển sớm- Ảnh 2.

3. Trẻ có khả năng quan sát và bắt chước tốt

Những trẻ thích chơi với anh chị lớn thường:

Quan sát hành vi và ngôn ngữ người khác rất nhạy.

Biết cách học từ môi trường xung quanh thay vì chỉ từ lời dạy của người lớn.

Thường chín chắn hơn lứa tuổi trong một số tình huống.

4. Trẻ có xu hướng độc lập hoặc ít bị phụ thuộc vào người lớn

Thay vì cần được dỗ dành, trẻ có thể chủ động tìm đến người "dẫn đường" là các anh chị lớn.

Đây là dấu hiệu trẻ đang xây dựng tính cách riêng , có thể độc lập trong suy nghĩ và không quá phụ thuộc vào cha mẹ hoặc cô giáo.

Nếu con đặc biệt thích chơi với anh chị lớn hơn, xin chúc mừng bố mẹ vì con là 1 em bé có TRÍ TUỆ XÃ HỘI phát triển sớm- Ảnh 3.

5. Trẻ đang cảm thấy không thoải mái với bạn bè cùng lứa

Trong một số trường hợp, trẻ tìm đến anh chị lớn vì:

Không hợp với các bạn cùng tuổi (hay bị tranh giành đồ chơi, bắt nạt...).

Trẻ cảm thấy an toàn hơn khi chơi với người lớn hơn – người thường chủ động nhường nhịn và không tranh cãi nhiều.

Những điều cần lưu ý 

Sự chênh lệch phát triển:

Trẻ lớn thường thích những trò chơi nhanh, phức tạp hoặc mang tính cạnh tranh cao hơn. Nếu trẻ nhỏ bị cuốn theo quá sức, có thể bị lạc lõng, mệt mỏi hoặc cảm thấy áp lực.

Nguy cơ bắt chước hành vi chưa phù hợp:

Không phải trẻ lớn nào cũng là tấm gương tốt. Trẻ nhỏ rất dễ học theo lời nói tục, hành vi không phù hợp, thậm chí là bạo lực nhẹ nếu thấy người lớn tuổi hơn thực hiện.

Thiếu tương tác với bạn cùng lứa:

Nếu trẻ quá gắn bó với anh/chị lớn, có thể bỏ lỡ những trải nghiệm giao tiếp ngang hàng – điều rất quan trọng để học cách chia sẻ, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh trong môi trường bằng tuổi.

Lời khuyên cho bố mẹ

Quan sát và định hướng: Không cần cấm cản, nhưng hãy theo dõi và điều chỉnh nếu thấy trẻ học theo những điều không phù hợp.

Tạo cơ hội giao lưu đa dạng: Nên cho trẻ có cơ hội chơi với nhiều nhóm tuổi khác nhau , đặc biệt là bạn bè cùng lứa để phát triển toàn diện.

Nói chuyện và phản hồi thường xuyên: Khi trẻ kể chuyện chơi với anh/chị lớn, cha mẹ có thể hỏi han, phân tích nhẹ nhàng những hành vi đúng/sai để trẻ học cách đánh giá.

Kết luận

Việc trẻ thích chơi với anh chị lớn thường là một dấu hiệu tốt , cho thấy trẻ thông minh xã hội, chín chắn và yêu thích học hỏi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên quan sát thêm để hiểu lý do phía sau là tích cực hay vì trẻ đang tránh né môi trường cùng tuổi – từ đó có hướng hỗ trợ phù hợp.

Chia sẻ