3 THÓI QUEN XẤU của con bố mẹ không cần lo lắng, cũng không cần phải sửa

Minh Uyên,
Chia sẻ

Nhiều hành vi ở trẻ nhỏ không thực sự "xấu", mà chỉ là giai đoạn phát triển bình thường.

Bố mẹ nào cũng mong con mình ngoan ngoãn – đó là điều rất tự nhiên. Ai mà không muốn có một đứa trẻ biết nghe lời, không bướng bỉnh, cư xử lễ phép và khiến người lớn yên tâm?

Thế nhưng, khi làm cha mẹ rồi mới hiểu, cái gọi là “ngoan ngoãn” đôi khi lại khiến con cái đánh mất một phần con người thật của mình.Nhiều đứa trẻ vì sợ bị mắng, sợ không làm hài lòng bố mẹ mà chọn cách im lặng, giấu cảm xúc, không dám bày tỏ chính kiến hay thử sai.

Thay vì ép con vào khuôn mẫu “ngoan” do người lớn định nghĩa, nên giúp con phát triển nhân cách và nội lực – để con biết đúng sai, biết tôn trọng người khác, biết sống có trách nhiệm nhưng vẫn là chính mình.

3 THÓI QUEN XẤU của con bố mẹ không cần lo lắng, cũng không cần phải sửa- Ảnh 1.

Một đứa trẻ bướng bỉnh nhưng có chính kiến, một đứa trẻ hiếu động nhưng đầy sáng tạo, đôi khi lại là đứa trẻ đang phát triển một cách lành mạnh nhất.

Vậy nên, làm cha mẹ, có lẽ điều quan trọng không phải là mong con “ngoan” theo ý mình, mà là đồng hành cùng con để con trưởng thành theo cách tốt nhất với chính con.

Dưới đây là 3 thói quen tưởng như "xấu" của con, nhưng ba mẹ không cần phải sửa hay lo lắng, vì đó là những hành vi phát triển bình thường theo độ tuổi.

1. Nói chuyện một mình hoặc lảm nhảm cả ngày


3 THÓI QUEN XẤU của con bố mẹ không cần lo lắng, cũng không cần phải sửa- Ảnh 2.

Đây là biểu hiện của trí tưởng tượng phong phú và khả năng ngôn ngữ đang phát triển. Trẻ thường "nhập vai", giả vờ nói chuyện với búp bê, siêu nhân, thậm chí với… không khí.

Đây là cách trẻ tự luyện giao tiếp, tổ chức suy nghĩ và xử lý cảm xúc. Việc ngăn cản có thể làm trẻ rụt rè, hạn chế khả năng sáng tạo.

2. Chơi bày bừa, không dọn dẹp ngay

Trẻ chưa đủ khả năng quản lý không gian như người lớn. Với trẻ, một góc nhà là cả "vũ trụ sáng tạo", nơi các đồ chơi đang đóng vai trò trong một câu chuyện tưởng tượng.

Quan trọng là dạy trẻ biết dọn sau khi chơi xong, chứ không nhất thiết phải dọn từng cái ngay lập tức. Ép quá sớm có thể gây phản tác dụng, khiến trẻ ghét việc dọn dẹp.

3 THÓI QUEN XẤU của con bố mẹ không cần lo lắng, cũng không cần phải sửa- Ảnh 3.

3. Luôn muốn làm “một mình”, không cho người lớn giúp

Đây là dấu hiệu của sự hình thành ý thức độc lập và lòng tự tin. Khi trẻ nói: "Để con tự làm!", đó là lúc bé đang muốn học cách kiểm soát hành động và tự chịu trách nhiệm.

Nếu cha mẹ can thiệp quá mức, trẻ dễ mất động lực, trở nên ỷ lại hoặc sợ sai.

Tóm lại : Nhiều hành vi ở trẻ nhỏ không thực sự "xấu", mà chỉ là giai đoạn phát triển bình thường. Ba mẹ hãy quan sát, đồng hành, kiên nhẫn thay vì vội vàng chỉnh sửa, vì đôi khi "vấn đề" chỉ là dấu hiệu cho thấy con đang lớn lên một cách lành mạnh.

Chia sẻ