Nắng nóng nhưng vẫn muốn con được vui vẻ, bố mẹ tham khảo ngay các khu vui chơi trong nhà khắp Hà Nội, giá vé có nơi chỉ 50 nghìn đồng

Ngọc Diệp,
Chia sẻ

Đừng để yếu tố thời tiết khiến việc vui chơi của bé bị cản trở bố mẹ nhé.

Cho con đi chơi là nhu cầu của nhiều gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, thời tiết mùa hè vô cùng nắng nóng, việc cho con vui chơi ngoài trời khiến nhiều bố mẹ lăn tăn. Vì đi chơi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi ả rất mệt mỏi, đặc biệt là khi các bé tham gia các trò chơi vận động. Đồng thời ra ngoài vui chơi dưới ánh nắng gay gắt cũng có thể khiến các bé có nguy cơ bị say nắng, cảm nắng, gây hại cho làn da.

Chính vì thế, một khu vui chơi trong nhà để con có thể thỏa thích vui chơi, nô đùa, tham gia nhiều hoạt động thú vị mà không cần phải bận tâm đến yếu tố thời tiết chính là địa điểm mà nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. 

Nếu như còn chưa biết nên cho con đi đâu, bố mẹ hãy bỏ túi 5 địa điểm vui chơi dưới đây. Đảm bảo các con sẽ có những giờ phút cực kỳ vui vẻ, cho những ngày hè thêm đáng nhớ. 

Hệ thống tiNiWorld

tiNiWorld là hệ thống trung tâm vui chơi Giáo - Trí (Giáo dục + Giải trí) dành cho bé dưới 12 tuổi. Riêng những bé nhỏ hơn 2 tuổi sẽ có khu vực Baby Box.

Các trung tâm của tiNiWorld hầu hết đều được thiết kế, bố trí theo ý tưởng một hành tinh trong mơ với 4 khu: Khu trò chơi về thể chất; Khu trò chơi phát triển kỹ năng sáng tạo; Khu trò chơi thiên về trí tuệ và tư duy; Khu trò chơi định hướng năng khiếu cho bé. Ngoài ra tiNiWorld còn có một số khu vực hấp dẫn khác dành cho các bé như: Hotwheels City, Barbie Dream House...

Tại Hà Nội tiNiWorld đã có mặt tại 15 điểm địa như: Vincom Center Bà Triệu, Vincom Nguyễn Chí Thanh, Vincom Trần Duy Hưng, Vincom Mega Mall Royal City, Times City Aeon Mall Hà Đông, Aeon Mall Long Biên, Big C Thăng Long...

Hệ thông tiNiWorld có ở khắp các quận ở Hà Nội, bố mẹ có thể dễ dàng lựa chọn một địa điểm ở gần mình để đưa con đến vui chơi. 

Mỗi trung tâm tiNiWorld có quy mô và diện tích khác nhau nên giá vé cũng khác nhau. Giá dao động trong khoảng từ 60 - 100 nghìn đồng và tăng thêm 20 nghìn đồng vào ngày Lễ, thứ bảy, chủ nhật. Giá này chỉ bao gồm trẻ vui chơi ở các góc miễn phí, phụ huynh phải trả thêm chi phí khi bé chơi máy game, mua vật dụng tô màu, mua đồ ăn/nước uống. Các bé có chiều cao < 75cm được miễn phí vào cổng tại tiNiWorld, tính phí 20.000đ/1 người lớn đi kèm. Giờ mở cửa là từ 9h30 - 21h30 hoặc 22h tùy từng địa điểm.

Có một lưu ý dành cho bố mẹ là vào những ngày cuối tuần, tiNiWorld cũng đón một lượng khách lớn nên khá đông đúc, không gian vui chơi trở nên chật chội hơn. Nhiều góc chơi quá đông nên trẻ phải xếp hàng mới được tới lượt.

VinKe và Vinpearl Aquarium Times City

Nằm trong lòng TTTM Mega Mall Vincom Times City, VinKe và Vinpearl Aquarium là sự kết hợp cực kỳ hoàn hảo giữa thủy cung hiện đại, lớn nhất Việt Nam và thiên đường vui chơi dành cho cả gia đình.

Thủy cung Vinpearl Aquarium với diện tích lên đến hơn 5000m2, hội tụ hơn 500 cá thể sinh vật trong thể tích gần 3 triệu lít nước mặn. Thủy cung Vinpearl Aquarium gây được ấn tượng mạnh bởi sự hiện đại và quy mô lớn nhất ở Việt Nam, đồng thời cũng là thủy cung có đường hầm đầu tiên ở Hà Nội. 

Đến thăm thủy cung tại Times City, đảm bảo các bé sẽ thích mê. 

Thủy cung Vinpearl Aquarium chia làm 3 khu: Khu cá nước mặn; Khu cá nước ngọt và Khu động vật bò sát. Trẻ nhỏ sẽ được thoải mái chiêm ngưỡng và khám phá các loại cá thể sinh vật trong thế giới đại dương. 

Nằm cùng trong tổ hợp này, VinKe Times City gồm 2 khu: 

- Khu trò chơi hướng nghiệp: Xưởng sửa xe; Viện Hải dương học; Học viện nông nghiệp.

- Khu trò chơi giải trí trong nhà: Đấu trường súng bóng; Vườn cổ tích; Phòng chiếu phim 5D; Xe điện đụng; Các trò chơi hiện đại.

Giá vé vào VinKe hoặc Vinpearl Aquarium là 100 - 120 nghìn đồng/khách hàng cao 0,8-1,4m và 150 - 170 nghìn đồng/khách hàng cao trên 1,4m. 

Khu VinKe với những hoạt động giải trí vô cùng bổ ích. 

Giá vé vào cửa cả VinKe và Vinpearl Aquarium là 272 nghìn đồng/khách hàng cao 0,8-1,4m và 289 nghìn đồng/khách hàng cao trên 1,4m.

Khách hàng dưới 0,8m được miễn phí vào cửa. Giá vé trên là áp dụng cho những ngày từ thứ 2 - thứ 6; Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ tăng thêm 50 nghìn đồng/loại vé. VinKe và Vinpearl Aquarium Times City mở cửa 9h30 - 22h hàng ngày. 

Khu vui chơi trẻ em Mr.Haahoo

Mr.Haahoo có địa chỉ tại Tầng 2, tòa nhà Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội cũng là khu vui chơi trẻ em được xây dựng và phát triển theo định hướng Giáo dục – Giải trí, tiêu chuẩn quốc tế. 

Tại Mr.Haahoo có sân chơi rất đa dạng dành cho các bé trong độ tuổi từ 0-10 tuổi. Trung tâm vui chơi giải trí này hướng đến mục đích xây dựng một không gian "học mà chơi - chơi mà học".

Mr.Haahoo bố trí nhiều khu vận động cho trẻ. 

Dịch vụ vui chơi giải trí ở đây cũng khá đa dạng như: Các khu hạt; Biển bóng khổng lồ; Khu siêu thị; Khu mạo hiểm kết hợp xe đua; Khu xếp xốp Foart; Khu tô tượng - vẽ tranh; Thư viện; Khu Phòng Baby dành cho cá bé dưới 2 tuổi (không gian tách biệt với khu vực chơi bên ngoài)...

Ngoài ra, khu vui chơi còn có chuỗi các lớp học kỹ năng: Chơi đất nặn; Nấu ăn; Làm đồ handmade; Làm thí nghiệm khoa học... 

Giá vé tại Mr.Haahoo:
- Từ thứ 2 - thứ 6: 80 nghìn đồng/vé;
- Thứ bảy, chủ nhật: 100 nghìn đồng/vé.
Giá vé bao gồm 1 trẻ em và 1 phụ huynh (trẻ em cao dưới 1,4m). Mr.Haahoo miễn phí vé vào cửa cho các bé cao dưới 70cm và giảm giá vé 30% cho các bé cao từ 70-78cm. 

Giờ mở cửa:
- Từ thứ 2 - thứ 6: 9h30 - 21h30.
- Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ: 9h - 21h30.

Khu vui chơi Domiku Smile

Khu vui chơi Domiku Smile có 2 cơ sở nằm ở tòa New Skyline Văn Quán và tòa BMM, KĐT Xa La, Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Khu vui chơi này bao gồm các trò chơi vận động và trí óc. 

Các bé không chỉ được vận động mà còn được kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng qua những trò chơi bổ ích và siêu hấp dẫn. Qua đó nhằm giúp các con phát triển cả vể thể chất và trí tuệ. Các khu vực vui chơi ở Domiku Smile gồm: Hồ bóng siêu to khổng lồ; Khu vận động liên hoàn 3 tầng; Khu xếp hình Lego; Và rất nhiều các loại đồ chơi mới...

Domiku Smile là địa điểm lý tưởng cho các gia đình đang sống ở quận Hà Đông. 

Giá vé vào cửa ở hai cơ sở Domiku Smile cũng khác nhau: 

- CS Văn Quán: 60 nghìn đồng/bé/ngày thường và 70 nghìn đồng/bé/cuối tuần, ngày lễ.

- CS Xa La: 40 nghìn đồng/bé/ngày thường và 50 nghìn đồng/bé/cuối tuần/ngày lễ.

- Các bé có chiều cao dưới 80cm được ưu đãi 50% giá vé.

Để tiết kiệm giá vé, bố mẹ có thể rủ thêm bạn bè đưa con đi cùng, Domiku Smile sẽ có những chương trình như mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 2. 

Giờ mở cửa:
- CS Văn Quán: 8h30 - 22h
- CS Xa La: 15h - 22h
Thứ bảy, chủ nhật cả hai cơ sở đều mở cửa từ 8h - 22h. 

Giá vé vào cửa cũng không quá đắt, chỉ khoảng 50-70 nghìn đồng/bé.

Khu vui chơi Kolorado

Nằm ở vị trí trung tâm của khu Công viên Mùa Hạ - Khu đô thị Ecopark, khu vui chơi Kolorado là một tổ hợp công trình và sân vườn rộng 2050 mét vuông. Các trò chơi trong vui chơi này tập trung chính và đối tượng là trẻ nhỏ, chia làm 3 khu: Khu vui chơi sân vườn; Khu vườn thực vật kết hợp vui chơi và học tập; Đặc biệt là khu vui chơi trong nhà với diện tích lên đến 1000m2.

Các bé có thể thỏa sức vui chơi, vận động thả ga trong không gian rộng hơn 1000m2.

Bên trong khu vui chơi trong nhà bao gồm hàng loạt trò chơi vận động và trí tuệ hấp dẫn như: Leo núi, khu vận động liên hoàn, nhà ống, xếp hình... Ngoài ra còn có các phòng độc lập như: Đọc sách, tô tượng... Giúp cho các con thoải mái vui chơi, sáng tạo, tham gia lần lượng các trò chơi từ vận động đến trí tuệ.

Giá vé vào cửa tại Kolorado khoảng 60 nghìn đồng/bé/ngày thường và 70 nghìn đồng/bé/thứ bảy, chủ nhật. 

Giờ mở cửa: 
- Ngày thường: 9h-17h.
- Thứ bảy, chủ nhật: 9h-19h
Kolorado không mở cửa thứ 4 hàng tuần. 

Chia sẻ