Một hoa hậu suýt hỏng da bởi sử dụng kem có corticoid

Tử Đan,
Chia sẻ

Lời cảnh tỉnh của nàng hoa hậu dành cho những ai đang sử dụng kem có chứa thành phần corticoid.

Một trong những sai lầm tai hại nhất của các tín đồ làm đẹp làm lạm dụng kem chứa thành phần corticoid. Sử dụng các loại kem trộn không rõ nguồn gốc có thành phần này có thể đem tới những hậu quả khôn lường. Nhẹ thì tổn thương nông, da khô và bong tróc; nặng thì nhiễm độc corticoid và viêm da kích thích.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã cảnh báo người hâm mộ về việc sử dụng kem có chứa thành phần corticoid. H'Hen Niê cho biết, vì thiếu kiến thức chăm sóc da cơ bản mà từ năm 2012 cô đã bắt đầu sử dụng kem dưỡng có thành phần này. Mỗi lần ngưng sử dụng là bị ngứa, da bị "nghiện" corticoid nên nàng hậu và phải duy trì sử dụng loại kem này trong suốt gần 10 năm.

Một hoa hậu suýt hỏng da bởi sử dụng kem có corticoid - Ảnh 1.

Hoa hậu suýt hỏng da bởi kem trộn corticoid, phải đắp mặt nạ liên tục để chống ngứa - Ảnh 1.

Hoa hậu quyết định ngưng sử dụng kem từ tháng 7/2022 để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau

Hoa hậu suýt hỏng da bởi kem có corticoid, phải đắp mặt nạ liên tục để chống ngứa - Ảnh 2.

Trong một chia sẻ gần đây, H'Hen Niê chia sẻ về cách đối phó với tình trạng khô da khi ngưng sử dụng kem có chứa corticoid

Hoa hậu suýt hỏng da bởi kem có corticoid, phải đắp mặt nạ liên tục để chống ngứa - Ảnh 3.

Mỗi khi da bị khô và ngứa, nàng hậu lại đắp mặt nạ giấy có tác dụng cấp ẩm, giảm ngứa

Corticoid được biết tới là chất ức chế miễn dịch của da, khiến da trắng mịn rất nhanh chỉ trong vòng 24 giờ sau khi sử dụng. Đây cũng là lý do mà nhiều chị em say mê sử dụng các sản phẩm kem dưỡng có chứa thành phần này. Nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài, corticoid có thể bào mỏng da, khiến da mất đề kháng, viêm da, teo da,... Làn da và nhan sắc sẽ dần bị hủy hoại theo thời gian.

Hoa hậu suýt hỏng da bởi kem có corticoid, phải đắp mặt nạ liên tục để chống ngứa - Ảnh 4.

Nếu nhận thấy trên da xuất hiện những dấu hiệu viêm, bong tróc, tấy đỏ... do corticoid ở mức độ nhẹ, bạn cần ngay lập tức dừng ngay tất cả những sản phẩm bôi da chứa thành phần này. Tiếp đó, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị da chuẩn xác nhất và có chế độ chăm sóc, phục hồi da phù hợp. Việc che chắn, bảo vệ da trước ánh nắng và khói bụi cũng là điều quan trọng.

Bạn cũng cần có chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, chất xơ. Một thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi hợp lý cũng là điều cần thiết nhằm phục hồi làn da sau tổn thương.

Chia sẻ