Nếu có thể, hãy khỏa thân đi lại trước mặt con

Ngọc Khuê,
Chia sẻ

Chuyên gia tình dục Teesha Morgan (Canada) cho biết việc làm quen với hình ảnh khỏa thân sẽ khiến trẻ hình thành suy nghĩ lành mạnh hơn về tình dục.

Mới đây, ông bố danh hài người Đan Mạch – Torben Chris đã đăng tải lên mạng bức ảnh anh và cô con gái đang khỏa thân và tắm cùng nhau vui vẻ. Đi kèm với bức ảnh này là tuyên ngôn mạnh mẽ của anh về cái nhìn sai lệch hiện nay của xã hội: “Tại sao trẻ em và người lớn không thể cởi trần để tắm cùng nhau chứ.”

Bức ảnh gây tranh cãi của ông bố Đan Mạch.
 
Trước quan điểm của danh hài này, đã có nhiều ý kiến đồng ý và cả ý kiến trái chiều cho rằng “chuyện này chỉ nên diễn ra riêng tư mà thôi”. Để nhìn rõ liệu vấn đề này có ảnh hưởng gì đến việc giáo dục giới tính trẻ hay không, không ít chuyên gia đã đi tìm hiểu và nghiên cứu sâu nhằm tìm ra câu trả lời.
 
Khỏa thân trước mặt bé đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển 

Khi cảm nhận được rằng bố mẹ cảm thấy thoải mái với chính thân thể mình dù là đang mặc hay không mặc quần áo, trẻ sẽ có những trải nghiệm tích cực về thân thể và tinh thần.

Chứng kiến những thân thể phụ nữ bình thường chứ không hào nhoáng như người mẫu trên báo hay tạp chí, trẻ sẽ có được một ví dụ lành mạnh về thân thể phụ nữ trưởng thành. Inessa Frantowski, diễn viên 31 tuổi sống tại Toronto cho hay: "Lúc nhỏ, mẹ và chị rất hay nói chuyện với tôi về các bộ phận trên cơ thể phụ nữ như ngực, bụng, đùi, vì thế tôi có thể so sánh cơ thể mình với của họ và hiểu rằng thân thể họ cũng giống hệt như mình vậy. Điều đó, đối với một cô bé đang tuổi dậy thì, khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều".

Tiến sĩ Teesha Morgan, nhà trị liệu và cố vấn tình dục nổi tiếng ở Canada cho biết, việc làm quen với hình ảnh khỏa thân sẽ khiến trẻ hình thành suy nghĩ lành mạnh hơn về tình dục. "Một thái độ tích cực với vấn đề khỏa thân có thể giảm bớt nỗi xấu hổ của trẻ về chính cơ thể của mình. Mọi người thường gắn liền khỏa thân với những hành vi tình dục cực đoan, nhưng đa số những người ủng hộ khỏa thân lành mạnh có thể phân biệt rõ ràng giữa việc khỏa thân và tình dục. Họ hiểu rõ rằng cơ thể là tự nhiên, chứ không phải một thứ gợi dục."

Theo một khảo sát của FCN (Hiệp hội những người theo trường phái tự nhiên tại Canada), những người khỏa thân hay tôn trọng việc khỏa thân thường có lương cao hơn người không, số người sống ở thành thị khỏa thân cũng cao hơn là người vùng nông thôn. 

Hơn thế nữa, trưởng thành cùng những bố mẹ luôn cảm thấy tự tin với chính cơ thể mình có thể khiến trẻ nhận biết rằng bạn tôn trọng bản thân mình, thoải mái với chính mình và tự tin vì là chính mình. 

Nếu có thể, hãy khỏa thân đi lại trước mặt con
Hãy tự quyết định khi nào nên dừng khỏa thân trước mặt con bằng sự nhạy cảm vốn có của bố mẹ.

Theo chuyên gia sức khỏe Shari Nethersole tại Bệnh viện Nhi Boston (Anh), tốt nghiệp từ Đại học Yale và Đại học Y Harvard cho hay: 

“Phần lớn quan điểm về giới tính của bố mẹ đều xuất phát từ truyền thống văn hóa và những lời đồn chứ không dựa trên nghiên cứu khoa học. Trong vài gia đình, các bé được nuôi dạy khá suồng sã về khỏa thân, trong khi nhiều nhà khác lại cố gắng bảo vệ bé nhất có thể. Dù thế nào, điều quan trọng nhất cần nhớ đó là hãy dừng lại đúng lúc khi bé bắt đầu cảm thấy không thoải mái".

Đa số trẻ em từ khi 2 tuổi đã bắt đầu có nhận thức về những biểu hiện giới tính (ví dụ như một bé gái biết mình là nữ và một cậu bé trai biết mình là nam cũng như sự khác biệt giữa 2 giới). Khoảng 90% bé 3 tuổi chắc chắn đã nhận thức rõ về điều này. Tuy vậy, khi đến giai đoạn này, cũng không có lí do gì buộc bố mẹ phải bảo vệ bé khỏi những sự khác biệt giới tính rõ ràng. 

"Nếu có thể hãy khỏa thân đi lại trước mặt con. Khỏa thân trước mặt bé còn đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển của trẻ nhằm hiểu rõ sự khác biệt vốn có giữa 2 giới", chuyên gia này cho biết.

Mãi cho đến 4-6 tuổi trẻ mới phát triển sự ổn định giới tính, nghĩa là một bé gái biết mình sẽ lớn lên thành một người phụ nữ chứ không phải đàn ông, và một cậu bé dù có mặc váy thì nó vẫn là con trai. Cũng ở lứa tuổi này, nhiều trẻ bắt đầu cảm thấy e dè về việc cởi trần trước mặt người khác giới (dù chuyện này thường được học bởi trẻ hơn là có sẵn trong gen qui định giới tính). 
 
Khi được 7-9 tuổi, quan điểm về riêng tư thân thể đã được phát triển trọn vẹn, dù phần thân thể nào cần riêng tư thì phần lớn vẫn dựa vào bố mẹ cũng như quan điểm cộng đồng.

Vì thế, bố mẹ nên tự đưa ra quyết định khi nào thì nào nên ngừng tắm chung với con dựa trên cảm giác thoải mái của cả hai cũng như sự thấu hiểu quá trình phát triển của bé. 

Những dấu hiệu bố mẹ cần biết khi nào nên dừng tắm cùng con
 
Khi bé bắt đầu đóng cửa khi đi vệ sinh, hãy dừng lại.
 
1. Dừng lại khi bố mẹ bắt đầu cảm thấy không còn thoải mái: Hãy dừng lại khi trẻ bắt đầu chỉ trỏ và đặt ra những câu hỏi liên quan đến thân thể của bố hoặc mẹ.

2. Dừng lại khi bé bắt đầu mong muốn sự riêng tư: Thay vì hỏi thẳng về việc tắm một mình, trẻ có thể bắt đầu đưa ra những dấu hiệu mong muốn sự riêng tư cá nhân như đóng cửa lại khi dùng nhà tắm hoặc thay quần áo.

3. Dừng lại dứt khoát khi bé đến một độ tuổi nhất định: Dù cả bố mẹ và trẻ đều cảm thấy thoải mái khi tắm cùng nhau, nhưng đến một độ tuổi nhất định, bố mẹ cần cho trẻ biết rằng bé nên bắt đầu biết tự tắm một mình. Thông thường, khi bé đến 5 tuổi là đã có khả năng tự tắm riêng cho mình, nếu bé phản đối, vậy đừng nhường nhịn mà hãy cho bé biết rõ một vài giới hạn và trách nhiệm cá nhân.

(Nguồn: Huffingtonpost, Popsugar, Familyeducation)
Chia sẻ