Mách các mẹ cách chi tiêu tiết kiệm khi mua sắm cho bé (P1)

Dương Anh,
Chia sẻ

Những lời khuyên sau sẽ giúp việc chi tiêu cho con trở nên tiết kiệm hơn bao giờ hết, thậm chí bạn còn có thể để dành được một khoản cho bé sau này.

Chi tiêu cho con luôn tốn kém vì những vật dụng thường phải mua mới, thay mới. Đặc biệt, với gia đình nào có bé sơ sinh thì mức chi tiêu còn nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải tiêu tốn hết số lương tháng của mình hoặc đi vay mượn mới có thể trang trải những khoản này. 

1. Tận dụng lợi ích của công nghệ

Hiện nay có những ứng dụng công nghệ phục vụ cho mục đích "săn hàng giảm giá" và công việc của bạn là tải những ứng dụng này về điện thoại (hầu hết là miễn phí) và bắt đầu sử dụng.

Hoạt động của những ứng dụng này là: đọc mã vạch sản phẩm và tìm kiếm những cửa hàng có bán đúng sản phẩm này với mức giá tốt nhất. Hoặc đơn giản là bạn gõ tên sản phẩm lên mạng internet và tìm kiếm các gian hàng bán sản phẩm và cân nhắc các mức giá.
Mách các mẹ cách chi tiêu tiết kiệm khi mua sắm cho bé (P1) 1

2. Tính toán chi phí cho con

Bạn cần tìm hiểu thông qua bạn bè đã có con, những người đã từng làm cha mẹ, các lớp học cho phụ huynh, sách báo... để ước lượng bạn cần bao nhiêu để chi tiêu cho 1 đứa trẻ. Việc tính toán cụ thể và lên kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn kiểm soát được ngân sách của mình.

3. Tự làm những vật dụng cho con

Tự mình đan cho con đôi tất, găng tay, chiếc mũ, khăn quàng, áo len... không những khiến bạn tiết kiệm rất nhiều so với việc mua từ cửa hàng mà còn là một cách thể hiện tình yêu với con.

Nếu bạn là một người bố muốn tự tay đóng cho con chiếc giường ngủ xinh xắn thì đó là một việc làm tuyệt vời. Không những tiết kiệm ngân sách hơn mà sau này bé sẽ rất tự hào với món quà đó. Một ưu điểm nữa đó là: là người trực tiếp làm, chắc chắn bạn sẽ đặt độ an toàn của chiếc giường lên hàng đầu và chăm chút từng chi tiết nhỏ để cho ra một món quà hoàn hảo. 

Mách các mẹ cách chi tiêu tiết kiệm khi mua sắm cho bé (P1) 2

4. "Săn lùng" những đợt giảm giá

Đăng kí nhận email từ các cửa hàng để kịp thời nhận những thông tin về đợt giảm giá là việc bạn nên làm. Thông thường những đợt giảm giá của các cửa hàng sẽ rơi vào những tháng cuối năm. Lúc này là thời điểm các cửa hàng mong muốn tiêu thụ được những sản phẩm tồn kho trong năm và vì thế giá được giảm mạnh để kích cầu. 

Bạn có thể tìm mua những chiếc cũi, bình sữa, chăn, gối, quần áo... cho bé và cả gia đình với mức giá đã giảm đến 60-70%. Bạn cũng hoàn toàn có thể mua trước món quà sinh nhật, vật dụng cho năm học mới, quà Tết thiếu nhi... cho bé ngay từ những đợt giảm giá này.

5. Mua quần áo để các bé trong nhà có thể sử dụng chung 

Nếu 2 bé nhà bạn sàn sàn tuổi nhau thì có thể cho 2 chị em hoặc 2 anh em mặc đồ chung (ngoại trừ đồ lót). Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí rất nhiều. Trong trường hợp bạn có 1 bé trai và 1 bé gái thì việc mặc chung đồ cũng không có vấn đề gì nếu bạn biết chọn những bộ đồ trung tính. Bạn nên chọn quần áo với kiểu dáng và màu sắc mà cả bé trai lẫn bé gái đều mặc được, chẳng hạn những bộ cotton có in hình nhân vật hoạt hình, quần shorts, áo thun... Bằng cách này, bé gái có thể mặc lại đồ của anh trai hoặc ngược lại, bé trai có thể mặc lại đồ của chị gái.
Chia sẻ