Giúp trẻ phát triển toàn diện với phương pháp Montessori

P.N,
Chia sẻ

Một đứa trẻ Nhật, Ý, Anh, Mỹ từ 3-6 tuổi có thể tự mang cặp sách đến trường, tự biết mặc quần áo, tự biết chui vào hầm trú ẩn khi xảy ra động đất... Nhưng cũng với lứa tuổi đó, cũng với những tình huống đó, trẻ em Việt Nam lại phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Các nhà giáo dục và phụ huynh có thể tìm thấy câu trả lời trong phương pháp giáo dục Montessori được áp dụng rộng rãi trong các trường mầm non tại các nước phát triển này.

Trẻ học gì qua phương pháp Montessori?

Montessori là phương pháp giáo dục tiếp cận dành cho trẻ từ 12 tháng đến 12 tuổi và đặc biệt hiệu quả đối với trẻ từ 3-6 tuổi. Phương pháp này được sáng tạo bởi Tiến sĩ Maria Montessori (1870-1952) - một bác sĩ nhi, đồng thời là một nhà tâm lý vào năm 1907 tại Ý. Phương pháp này chú trọng vào việc giúp trẻ khai thác những tiềm năng sẵn có, định hình thói quen, tính cách tốt ngay từ khi còn nhỏ. Montessori cũng hướng tới sự phát triển tổng thể tính cách của trẻ thông qua vận động của cơ thể, kích thích giác quan và phát huy hoạt động trí tuệ.

Với phương pháp Montessori, mỗi đứa trẻ là một cá thể duy nhất không có bản sao. Phương pháp này cho phép trẻ phát triển tùy theo khả năng của riêng mình. Vì thế việc tổ chức các lớp học theo mô hình Montessori phải đảm bảo sự tôn trọng tính riêng biệt của mỗi trẻ. Phòng học, học cụ, bài học phải được bố trí phù hợp với từng nhu cầu, mục đích của mỗi em. Ở phương pháp này, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, nhằm khuyến khích tính độc lập của trẻ, làm sao để trẻ luôn yêu thích khám phá, nêu ý kiến. Nói cách khác, trẻ sẽ được tự trải nghiệm thực tế, tự điều chỉnh hành vi của mình như một người lớn.

Bé được học theo phương pháp Montessori với những giáo cụ đầy đủ, chi tiết được chia thành 5 lĩnh vực khác nhau bao gồm: thực hành cuộc sống, phát triển giác quan, nghệ thuật – ngôn ngữ, toán học – hình học và các chủ đề văn hóa, từ đó hình thành một thế giới quan cực kỳ phong phú, độc lập, trên cơ sở đó hình thành nhân sinh quan.

Tuy nhiên, trẻ học trường hay lớp theo phương pháp Montessori chỉ đạt hiệu quả cao khi môi trường gia đình cũng tương thích với phương pháp đó. Gia đình cần kết hợp với nhà trường để tránh những tình huống nhà trường dạy một đằng về nhà bố mẹ đòi hỏi một nẻo.

Những thành công đã được ghi nhận

Montessori đã chứng minh tính đúng đắn trên tất cả các nhóm trẻ, từ trẻ chậm phát triển, tật nguyền cơ thể cho tới những trường hợp phát triển bình thường hay những trẻ có khả năng đặc biệt trên thế giới. Sau khi tiếp cận chương trình, trẻ sẽ có khả năng tư duy logic, sự sáng tạo, tính độc lập, giao tiếp tốt, tự tin, khả năng tập trung cao, biết sẻ chia và có tính cộng đồng.

Trong hơn 100 năm qua, phương pháp giáo dục Montessori đã gặt hái được khá nhiều thành công và hiện đang được áp dụng tại rất nhiều các quốc gia trên thế giới với khoảng hơn 5.000 trường học ở Mỹ và Canada. Có những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã từng theo học, gửi con vào trường Montessori hay ủng hộ nhiệt thành phương pháp này như hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, vợ chồng cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, tiểu thuyết gia Gabriel Garcia Marquez, các hoàng tử Anh Wiliiam và Harry, etc.

Học Montessori ở đâu tại Hà Nội?

Hiện nay, ở Việt Nam, khái niệm Montessori tuy không còn quá xa lạ nhưng độ phổ biến cũng chưa cao. Bên cạnh đó, do phương pháp này đòi hỏi sự đầu tư công phu về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, giáo trình học tập nên không phải trường mầm non nào cũng đáp ứng được yêu cầu. Tại Hà Nội, mới chỉ có một số trường mầm non bắt đầu áp dụng phương pháp giáo dục Montessori nhưng không phải trường nào trong số này cũng đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu không chỉ về giáo trình, học cụ, chế độ dinh dưỡng mà còn  về cơ sở vật chất, diện tích khuôn viên theo đúng tiêu chuẩn.

 Một trong số rất ít các cơ sở có đầy đủ học cụ Montessori nguyên bản là Trường Mầm non Thần Đồng - Bright School (Văn Quán, Hà Đông), nơi mỗi bé đều được học tối thiểu 2 lần/tuần trong lớp học cùng 3 hướng dẫn viên Montessori. Chỉ mới tuyển sinh được một thời gian ngắn nhưng trường học này cũng đang được nhiều bà mẹ trên các diễn đàn nổi tiếng như webtretho, lamchame…rất quan tâm bởi đây hiện đang là một trong những ngôi trường có diện tích khuôn viên lớn nhất ở Hà Nội được trang bị đầy đủ để áp dụng phương pháp Montersorri hoàn hảo nhất.


Trường Mầm non Thần Đồng Bright School

Địa chỉ: Lô NT1, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04 8589 2633 - 04 3312 0617

Email: brightschool@vietid.biz  Website: www.brightschool.edu.vn

Là một trong những trường mầm non lớn nhất Hà Nội với khuôn viên 5000m2. Trường có đa dạng các khu vực vận động ngoài trời như sân bóng,vườn rau xanh, vườn thú mini, vườn cây xanh và các phòng tập thể dục trong nhà, phòng múa, phòng học âm nhạc, phòng máy tính.

Khu vực trong nhà bao gồm 17 phòng sinh hoạt chính dành cho các lớp, diện tích trung bình 130m2  được phân bổ trên tòa nhà 3 tầng. Mỗi lớp có tối đa 35 bé, với 2 giáo viên đứng lớp và ít nhất một giáo viên môn chuyên biệt trong các giờ học.

Trang thiết bị tiên tiến hiện đại với bộ giáo cụ đặc trưng nguyên mẫu 100% nhập khẩu hoàn toàn từ Singapore. Trường áp dụng phương pháp giáo dục là tinh hoa kết hợp giữa chương trình giáo dục của Bộ Giáo Dục Đào tạo và phương pháp giáo dục nổi tiếng Montessori nhằm giúp bé phát triển ở cả 5 lĩnh vực: Cảm giác, Thực hành cuộc sống, Toán, Ngôn ngữ, Văn hóa.


T
Chia sẻ