"Điểm mặt" những đồ chơi là "sát thủ" hại bé

Hoàng Thùy,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Có rất nhiều loại đồ chơi trên thị trường chứa những chất độc hại mà nếu các bậc phụ huynh không cẩn thận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.

Tết là thời điểm nhiều bậc phụ huynh rậm rịch tìm mua đồ chơi cho con. Nắm bắt được tâm lý chung này, nhà sản xuất “không tên tuổi” cũng nhảy vào cuộc cạnh tranh với các hãng uy tín vì mẫu mã “nhang nhác” mà giá thành lại siêu rẻ. Điều đáng nói là những đồ chơi này có chứa độc tố gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. 
 
Mới đây, thông tin về món đồ chơi Phthalate – chất có trong thú nhún có thể gây ung thư, hủy hoại thận, phá hủy hệ thống hormon, khiến bé trai vô sinh, bé gái dậy thì sớm và những món đồ chơi không an toàn khác đã gióng lên hồi chuông cảnh báo các mẹ cần phải thận trọng hơn nữa khi lựa chọn đồ chơi cho con mình...
 
Dưới đây là một số loại đồ chơi cho bé mà các mẹ tốt nhất là không nên mua hoặc cho con tiếp xúc để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như quá trình phát triển của trẻ.

Bóng bay

Dù biết để làm nên một quả bóng bay, các nhà sản xuất sẽ dùng nhiều phẩm mầu, chất phụ gia không an toàn nhưng nhiều chị em vẫn lao đầu vào “chiều con”. Chị Thư Linh (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) chia sẻ: “Một quả bóng chỉ trên dưới 10 nghìn, màu sắc lại đẹp, khi con đòi thì mình cũng chỉ tặc lưỡi, nay nó dùng, mai nó vứt nên mua”. 

Nhưng nhiều cái nay – mai của phụ huynh như vậy sẽ khiến sức khỏe của con trẻ bị ảnh hưởng. 

Bóng bay được làm từ mủ cao su cùng hàng loạt các chất phụ gia khác như lưu huỳnh, chất tạo màu công nghiệp, chất xúc tiến lưu hóa và bột tan… 

"Điểm mặt" những đồ chơi là "sát thủ" hại bé 1
(Ảnh: Xuân Xuân)

Nhiều nước trên thế giới đã khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 10 tuổi thổi, cầm trực tiếp khi không có sự giám sát của người lớn để tránh tối đa những trường hợp bé vô tình nuốt phải. 

Bên cạnh đó, ngoài thị trường bóng bay hiện nay chủ yếu dùng khí hydro vừa rẻ lại dễ sử dụng cho việc bơm bóng. Khí này được tạo ra nhờ axit và kẽm qua quá trình điện phân. Khí hydro rất dễ cháy, nổ, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của bé.

Nhìn loại đồ chơi nhiều màu sắc, bắt mắt, và dường như vô hại này nhưng bên trong nó có chứa những chất độc hại nguy hiểm vì thế, bóng bay thuộc top đứng đầu danh sách “sát thủ” với sức khỏe của trẻ.

Viên bi nở trong nước

Đó là những hạt nhỏ li ti, cứng nhiều màu sắc, chúng được bày bán dọc phố Hàng Mã, Lương Văn Can. Chúng khiến nhiều trẻ thích thú vì khi thả vào nước những hạt nhỏ này sẽ nở bung ra như bông hoa, lấp lánh rất đẹp mắt.

Ngoài việc hòn bi nhỏ này khiến trẻ dễ nuốt, dễ hóc, trong nó còn chứa chất độc khiến cá thả cùng vào chậu có chứa bi thì một lát sau cá chết.

Bởi đẹp, giá lại rẻ nên các em nhỏ rất thích. Bậc phụ huynh nên biết rằng những đồ chơi này rất độc hại và có thể gây ra những mối ẩn họa khôn lường đối với trẻ nhỏ. 

"Điểm mặt" những đồ chơi là "sát thủ" hại bé 2
(Ảnh: Xuân Xuân)

Tuýp keo thổi bóng

Món đồ chơi này trẻ con rất thích, đó là một ống dài dẹt hai đầu, trẻ em có thể thổi thành hình bong bóng trong suốt đẹp mắt. Loại keo này có mùi rất hăng, độc hại như mùi sơn, chỉ cần ngửi vài lần là có thể bị chóng mặt, đau đầu. 

Thành phần cấu tạo nên chúng là hợp chất polimer tổng hợp, những loại chất này được khuyến cáo không dùng trong việc chế tạo đồ chơi nhưng khuyến cáo chỉ là khuyến cáo, những cơ sở sản xuất không rõ ràng vẫn làm để bày bán. Do đó để bảo vệ con mình được an toàn, các mẹ đừng vì con khóc vòi vĩnh đòi mua mà đáp ứng. Vì như vậy là trực tiếp gây nguy hại cho sức khỏe của con.

Thú nhún nhiều màu

Đây được coi là món đồ chơi “hàng hiệu” của bé. Gần đây, Singapore vào cuộc kiểm nghiệm, khẳng định thứ đồ chơi này có chứa chất độc ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em. 

Tại Việt Nam, khi đem đi kiểm nghiệm, chuyên gia y tế đã phát hiện nồng độ chất dẻo phthalate trong loại thú nhún này cao gấp nhiều lần so với quy định về chất lượng và an toàn sản phẩm. Cụ thể là, trong 16 chỉ tiêu phân tích, 1 mẫu thú nhún màu vàng có tổng 5.016,1mg/kg.
 
Trong đó, chất phathalic acid - bis butyl ester đạt 142,9mg/kg và phathalic acid - bis ethyl ester là 4.973,2mg/kg. Còn mẫu màu đỏ có tổng các hợp chất phthalates là 9.540,6mg/kg. Trong đó, phathalic acid - bis butyl ester là 9.368,7mg/kg, còn phathalic acid - hexyl 2 ethylhexyl ester là 164,7mg/kg...
 
Phthalate có thể gây ung thư, hủy hoại thận, phá hủy hệ thống hormone của cơ thể. Đối với trẻ em, nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn và dị ứng là rất cao.
 
"Điểm mặt" những đồ chơi là "sát thủ" hại bé 3
Thú nhún được coi là món đồ chơi “hàng hiệu” của bé (Ảnh: Xuân Xuân)

Ô tô, búp bê từ nhựa không có nguồn gốc

Thường để giảm giá thành, các nhà sản xuất không uy tín có thể sử dụng các loại nhựa phế thải để sản xuất đồ chơi. Việc sử dụng các loại nhựa không bảo đảm chất lượng có độc tính cao hoặc thành phần nhựa có chứa lượng phthalate cao sẽ gây ra các nguy cơ về rối loạn nội tiết tố, nguy cơ dậy thì sớm, bệnh tiểu đường, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cho cả bé gái lẫn bé trai... 

Đồ chơi phản cảm

Nhiều loại đồ chơi  mặt nạ hình thù kì dị, rồi cục "ị" bằng nhựa, dao kéo, búa đao… chưa kể tới chất liệu cấu thành nên loại này nhưng những đồ chơi này rất phản cảm khiến trẻ sẽ có cái nhìn lệch lạc về cuộc sống.

Bên cạnh đó, búp bê múa cột, đồ chơi có hình “căn bệnh lây qua đường tình dục” (giang mai, mụn nhọt…), hình xăm… cũng được xem là đồ chơi không thích hợp với trẻ nhỏ. Vì vậy, các mẹ tuyệt đối không nên mua loại đồ chơi vừa không an toàn cho sức khỏe lại ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của con mình như thế này.

"Điểm mặt" những đồ chơi là "sát thủ" hại bé 4
Búp bê múa cột được xem là loại đồ chơi không thích hợp với trẻ (Ảnh minh họa)

Đồ chơi phát sáng, có âm thanh chói tai

Nhiều bậc phụ huynh mua cho trẻ những đồ chơi nhiều màu sắc, chạy bằng pin và phát ra những tiếng nhạc to rồi ánh sáng chói và nghĩ trẻ thích. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới thị giác và thính giác của trẻ. 

Ý kiến chuyên gia

TS. Hoàng Thị Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ hóa học TP.HCM cho biết, hiện nay rất khó có thể chọn lựa kỹ càng đâu là đồ chơi tốt, đâu là đồ chơi không đảm bảo cho con, đặc biệt là đồ chơi bằng nhựa hóa dẻo. 

Đáng quan ngại hơn là sức khỏe các bé bị ảnh hưởng do đồ chơi tiếp xúc qua tay. Đa phần đồ chơi trẻ em được làm từ nhựa, cao su, thủy tinh, kim loại... 

Để giảm giá thành, các nhà sản xuất không uy tín có thể sử dụng các loại nhựa phế thải để sản xuất đồ chơi. Tất cả các nguyên vật liệu và chất tạo màu này đều chứa chất độc hại. Do quá trình lâu dài, tích tụ, thứ phẩm độc hại này có thể bị phai và trẻ bị thôi nhiễm vào cơ thể. 

Ví dụ như Phthalate – chứa trong thú nhún có thể gây ra ung thư, hủy hoại thận, phá hủy hệ thống hormon bé. Nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn ở bé là rất cao. 

Tiến sĩ khuyên rằng cách tốt nhất là cha mẹ nên chọn đồ chơi từ các nhà sản xuất có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Tuyệt đối không ham rẻ hay vì kiểu dáng màu sắc ấn tượng mà chọn mua những đồ không rõ xuất xứ. Cần thận trọng cân nhắc chọn lựa đồ chơi cho con để trẻ vừa an toàn về sức khỏe thể chất đồng thời không ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý - tinh thần.

Lưu ý: 

Cần tuyệt đối tránh những đồ chơi quá dễ phai màu. Chẳng hạn như bóng bay, cha mẹ có thể thử bằng cách xoa tay vào ướt rồi chạm vào bóng, nếu màu trên bóng phai ra, thì đây chính là đồ chơi dễ gây nhiễm độc. 

Những đồ chơi có mùi lạ như mùi nhựa cháy, mùi khét, mùi hăng cũng cần tránh xa.

Cần chú ý không cho trẻ ngậm, mút, liếm đồ chơi. Chọn và giữ đồ chơi của con thật sạch sẽ. Rửa tay thường xuyên cho bé bằng nước sạch. 

Tùy từng lứa tuổi mà cha mẹ nên chọn mua đồ chơi phù hợp.Ví dụ đồ chơi cho bé 8 tuổi sẽ khác hoàn toàn với bé 1 tuổi. Bé lớn có thể chơi những đồ chơi có chi tiết nhỏ, tháo rời, nhọn sắc nhưng với bé 1 tuổi sẽ khiến dễ hóc, nghẹn khi chơi không đúng cách. 

Cần chú ý đến kích thước, trọng lượng của đồ chơi, đề phòng bé làm rơi gây đau chân, tay hoặc nếu quá nhỏ dễ nuốt…

Không nên chọn mua các loại đồ chơi bằng nhựa PVC (nhựa tổng hợp) mà nên chọn đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng.



Nhìn vào cách trẻ lựa chọn và chơi đồ chơichúng ta có thể phần nào đoán được tính cách của trẻ.
"Điểm mặt" những đồ chơi là "sát thủ" hại bé 5
Chia sẻ