Mẹ quyết định đưa con về quê sau 1 năm ở Sài Gòn, khẳng định trẻ nông thôn có 3 điểm hơn trẻ thành phố

An Chi,
Chia sẻ

Đây cũng là lý do mà bà mẹ này quyết tâm đưa con về quê sống.

Mỗi người đều có một lý do để chọn lựa nơi mình sống, có người sẽ sống cả một đời ở nơi nào đó hoặc có người sẽ nay đây mai đó chưa có điểm dừng chân. Mỗi nơi đều có những ưu, nhược điểm riêng, dù là thành phố hay nông thôn, các em bé đều sẽ có những cơ hội và trải nghiệm thú vị. 

Những năm tháng đầu đời của con luôn rất quan trọng. Thời điểm đó con sẽ hình thành nên nhân cách, con người của con sau này. Sinh con thì dễ nhưng để nuôi nấng con lớn lên là cả một hành trình.

Cuộc sống ở thành phố và ở quê cũng có nhiều điểm khác biệt. Khi còn sống ở thành phố, mọi thứ rất đắt đỏ, từ học phí của con cho đến phí sinh hoạt hàng tháng. Đôi khi nhìn thấy bạn bè của con có thứ gì đó mới, bà mẹ trẻ cũng muốn con được trải nghiệm. Một người mẹ nội trợ rất dễ bị "cám dỗ" bởi nhiều thứ như siêu thị hay hàng quán phục vụ sẵn.

Mẹ quyết định đưa con về quê sau 1 năm ở Sài Gòn, khẳng định trẻ nông thôn có 3 điểm hơn trẻ thành phố

Đến khi về quê thì mọi thứ với gia đình cũng thay đổi nhiều, chi phí sinh hoạt giảm, mọi thứ đều rất rẻ và tươi ngon. Không những thế, bà mẹ trẻ còn cảm nhận được rằng, con sẽ có 3 điểm được hưởng lợi hơn cả. 

"Trẻ sống ở quê có gì hơn trẻ thành phố. Sau 1 năm cùng con sống ở Sài Gòn thì nhà mình đã chuyển về quê sống. Một làng quê Bắc Bộ Việt Nam đúng chuẩn. Mình thấy rằng ở quê hay ở thành phố đều có những ưu, nhược điểm riêng tác động đến quá trình phát triển của trẻ. Hãy cùng mình nói về những lợi ích của việc sống ở quê nhé", mẹ bỉm chia sẻ.

1. Về quê sống, con được mở rộng tầm mắt

Trẻ ở thành phố lớn lên, quen với phố phường nhộn nhịp, trường học, 4 bức tường nhà. Với những nhà có điều kiện tốt hơn sẽ được đi du lịch đây đó. Thực tế, với trẻ nông thôn thì từ nhỏ, các con đã biết thế nào là cánh đồng, sông hồ, ao cá, biết đâu là con trâu, con bò, rừng núi. Với những đứa trẻ sống ở thành phố, mọi thứ đều bắt đầu từ hình ảnh, sách vở mà thôi. Khi con được tiếp xúc với thiên nhiên bằng đôi mắt thật của mình, trí tưởng tượng của bé sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ được nhìn tranh vẽ. Các con nông thôn được củng cố trí nhớ, tình yêu làng quê. Trẻ em thành phố cũng có nhưng chắc chắn sẽ không sâu sắc bằng.

2. Sống ở quê, con khỏe mạnh hơn

Con được củng cố cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Về thể chất, khi trẻ sống ở quê có không gian rộng, đồng nghĩa với việc con sẽ được hoạt động thể chất nhiều hơn. Ở quê, môi trường thiên nhiên trong lành hơn thành phố, điều này rất tốt cho hệ hô hấp, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Ngoài ra, ở quê không khí cũng ít ô nhiễm từ khói bụi đến âm thanh. Điều này ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của trẻ. Về tinh thần thì mình thấy, ở quê có môi trường tốt để phát triển đời sống, tình cảm vì đa số gần người thân, ông bà, họ hàng làng xóm.

3. Sống ở quê, con được có thêm vật nuôi

Có thể ba mẹ chưa biết, với trẻ em, vật nuôi là một người bạn cực kỳ quan trọng. Chuyển về quê sống có không gian rộng, có thêm chó, gà, mèo... rất tốt cho trẻ con. Vật nuôi giúp trẻ sống có trách nhiệm, xây dựng lòng tự tin và tự tôn. Vật nuôi giúp con tăng cường giao tiếp phi ngôn ngữ, xoa dịu nỗi cô đơn của trẻ, gắn kết các thành viên với nhau.

Chia sẻ