Mẹ Hà Nội tự tay làm phòng riêng xinh xắn cho con gái, vừa đẹp, an toàn mà chi phí cũng hợp lý

San San,
Chia sẻ

Căn phòng xinh xắn sẽ khiến bé cảm thấy thoải mái và thích thú kể cả lúc chơi hay ngủ.

Nhiều bố mẹ trẻ hiện nay đã nghĩ đến việc làm phòng riêng cho con ngay khi bé vừa mới chào đời. Việc tạo cho con một không gian riêng với màu sắc, đồ chơi, chất liệu phù hợp sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái và tự lập hơn. Chị Trần Hồng Ngọc (30 tuổi, sống tại Hà Nội) hiện đang là mẹ của bé Nguyễn Ngọc Thiên An (9 tháng tuổi) cũng thiết kế riêng cho con một căn phòng như thế. 

Hai vợ chồng chị Ngọc lên ý tưởng và hoàn thiện căn phòng nhỏ xinh 17m2 này trong vòng 1 tháng. Toàn bộ màu sắc, hình ảnh dán lên tường... đều dựa trên một tông màu và chủ đề do anh chị nghĩ ra. Thiên An là con gái nên chị Ngọc thiên về gam màu sáng, ấm với màu hồng cam chủ đạo, sau đó các đồ đạc khác sẽ được lựa chọn để không bị lệch tone. 

Phòng của bé An với tông màu chủ đạo là gam màu sáng, ấm cúng phù hợp dành cho các bé gái. 

Toàn bộ mọi thứ được sắp xếp sao cho đẹp mắt, hợp lý, có chỗ cho em bé chơi và để được một vài đồ dùng cơ bản cho em bé. Đối với chị Ngọc và ông xã, yếu tố ưu tiên để làm phòng cho con gái là chỗ vui chơi. Vì bé đang trong giai đoạn tập bò và chập chững biết đi nên mọi thứ đều được tối giản, không quá cầu kỳ, đặc biệt là không sử dụng đồ có cạnh sắc, nhọn, em bé nếu bị ngã sẽ rất đau. 

Giường nằm của bé cũng không cần cao mà chỉ trải đệm để bé có thể thoải mái lăn bò mà không sợ bị ngã. Bé có thể ngủ, chơi đùa cùng bố mẹ mà không cần rào chắn và bố mẹ cũng an tâm hơn mỗi khi để con ngủ trên giường. Hiện tại, chị Ngọc vẫn ngủ chung với bé, đợi bé lớn thêm một chút anh chị mới cho con ngủ riêng. 

Chỗ chơi của em bé nhỏ xinh nhưng rất dễ thương, đủ cho bé chơi đùa thoải mái. 

Chị Ngọc chia sẻ, con gái Thiên An rất thích căn phòng mà bố mẹ làm cho. Đặc biệt vì mùa dịch nên thời gian bố mẹ và bé ở trong phòng lại càng nhiều hơn: "Có lẽ vì đã ở quen ở từ nhỏ đến bây giờ nên bé bắt đầu biết nhiều hơn, thi thoảng lại ngồi ngắm những hình dán trang trí cùng bức tường có các bạn động vật đang ngủ. Bé hoạt động và vui chơi cả ngày thoải mái mà không lo sợ ngã, bẩn hay có đồ vật nguy hiểm".

Chi phí cải tạo căn phòng 17m2 này rơi vào 25 triệu đồng. Phòng cho con gái chơi nên chị Ngọc không để quá nhiều đồ đạc, việc dọn dẹp vì thế cũng đơn giản và không mất quá nhiều thời gian. Đồ chơi của bé sẽ để chủ yếu ở đây nhưng cũng không quá nhiều, còn lại những sản phẩm như máy tiệt trùng sữa, máy hút sữa, quần áo,... được đặt ở phòng khác. 

Khu vực giường ngủ rộng rãi, thấp để bé thoải mái chơi mà không lo bị ngã. Sàn nhà bằng gỗ để tránh bị đau khi va đập. 

Theo chị Ngọc, phòng cho bé nên có không gian thoáng đãng, ít đồ đạc, chỉ để một vài thứ cần. Nhà có em bé đôi khi không tránh khỏi bữa bộn tuy nhiên việc sắp xếp làm sao cho hợp lý và dọn dẹp dễ dàng nhất thì tùy thuộc vào các bậc phụ huynh. Việc có phòng riêng cho bé là cần thiết vì khi bé bắt đầu sang giai đoạn tập bò, khi chơi hay khi ngủ đều sẽ dễ bị ngã, giường cao bên phòng bố mẹ dễ gây ra nhiều nguy hiểm. 

Một chiếc phòng xinh xắn, ấm cúng sẽ đem lại cảm giác thoải mái cho cả bố mẹ và bé, đồng thời có thể trở thành nơi chụp những chiếc ảnh sống ảo cho cả gia đình. 

Cô bé Thiên An vô cùng thích căn phòng mẹ làm cho mình. Dù mới 9 tháng tuổi nhưng bé đã thích ngồi nhìn ngắm những hình dán và bức tường galaxy xinh xắn. 

Chia sẻ