Mê diện màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần 'lọt hố' mặc xấu

Tử Đan,
Chia sẻ

Không phải lúc nào sắc vàng vương giả cũng là trợ thủ đắc lực của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Màu vàng tượng trưng cho tuổi trẻ, cho niềm vui trong cuộc sống. Trong thiết kế trang phục và phụ kiện, màu vàng còn được sử dụng thay cho biểu tượng của quyền lực, địa vị, tham vọng và sự hưng thịnh. Có lẽ vì lý do này mà trong suốt 2 năm nhiệm kỳ vẻ vang và rực rỡ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có một cơ số lần chọn sắc vàng làm "đòn bẩy" tôn vinh sắc vóc ở độ xuân thì.

Tưởng rằng nàng đã quá sành sỏi trong việc chọn trang phục màu vàng, vậy mà cách đây không lâu, Đỗ Thị Hà gặp sự cố khó cứu vãn với chính màu sắc mà mình yêu thích.

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 1.

Trong sự kiện gần đây, hình ảnh chân dài Thanh Hóa cùng bộ trang phục khó hiểu đã gây xôn xao trong một bộ phận cư dân mạng, đặc biệt là những người hâm mộ giới Hoa hậu

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 2.

Thiết kế mang tính chắp vá với phần áo lệch vai được nối dài như thừa vải ở phía sau, kết hợp với quần ống loe lạc quẻ đã tạo nên diện mạo "3 chấm". Nếu đây là bộ trang phục được sản xuất vội vàng, ẩu tả cho kịp deadline thì có lẽ dư luận sẽ thấy thông cảm cho Đỗ Thị Hà

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 3.

Sự diêm dúa, thừa thãi luôn tạo ra những bộ cánh khó cảm. Đỗ Thị Hà trong chiếc váy với phần cầu vai như 7 tòa tháp đứng sừng sững bên cổ, khiến cô trông như chiếc đèn ngủ xinh đẹp nhất thế gian. Chất liệu vải kém đẹp cũng là yếu tố khiến bộ cánh mất đi tính thẩm mỹ

May thay, ngoài ít lần "lọt hố" như trên, nàng hậu vẫn có những dịp được sắc vàng tôn vinh dáng vóc. Màu vàng không chỉ bắt sáng tốt, giúp người đẹp nổi bật trong đám đông mà còn thể hiện nhiệt huyết cùng năng lượng tuổi trẻ. Nếu được thiết kế tinh tế và cân bằng về hoa văn, màu sắc, phụ kiện,... những chiếc đầm vàng sẽ thu hút sự chú ý của người đối diện mà không gây cảm giác sến sẩm.

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 4.

Tại thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội 2022, Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện kiểu váy quây thắt ở eo, xòe rộng ở phần chân như các mẫu váy dành riêng cho công chúa Disney. Nếu bỏ đi đoạn ren lưới có phần thừa thãi ở gấu váy, thiết kế này trông sẽ hút mắt hơn

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 5.

Chiếc đầm vàng ánh kim theo phong cách "high low" (trước ngắn - sau dài), là kiểu mẫu được các nhà tạo mốt Việt yêu thích và thiết kế riêng cho các Hoa - Á hậu. Không chỉ tôn sắc da trắng sáng, những chiếc đầm này còn khoe triệt để đôi chân ngọc ngà

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 6.

Chọn váy vàng là một cách để Đỗ Thị Hà tô điểm cho chiếc vương miện. Stylist thường chọn cho cô những thiết kế có màu vàng gold, có ánh kim hoặc được phủ đầy kim tuyến cùng những chi tiết bắt mắt và phức tạp. Đây là cách chọn đồ thông minh nhằm tạo nên vẻ đẹp đồng điệu, hòa quyện giữa màu sắc vương miện với trang phục

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 7.

Theo thông tin từ êkíp của Đỗ Thị Hà, cô thuộc mệnh Kim, do đó màu vàng chính là "chân ái" của nàng hậu ở mọi thảm đỏ sự kiện

"Nghiện" mặc màu vàng nhưng Đỗ Thị Hà vẫn có ít lần "lọt hố" thảm họa - Ảnh 8.

Tại các sự kiện lớn, Hoa hậu chủ yếu mặc đồ của các nhà thiết kế được “đo ni đóng giày”, may đo cho vừa vặn. Còn ở các sự kiện nhỏ hơn, Đỗ Thị Hà vẫn mặc trang phục có sẵn với phom dáng và chi tiết có thể khoe được ưu điểm, lợi thế hình thể

Chia sẻ