Mẹ tự tay thiết kế và trang trí căn phòng riêng 10m2 cho các con

San San,
Chia sẻ

Nhờ sự khéo léo của mẹ mà 2 em bé có không gian riêng dù không quá lớn nhưng cực kỳ xinh xắn.

Có một chiếc phòng riêng cho con là điều mà mẹ nào cũng ao ước, đó sẽ là nơi con học tập, ngủ nghỉ, chơi đùa và làm mọi việc mà bé thích. Không gian phòng thường không cần quá rộng nhưng phải tiện nghi, đầy đủ đồ dùng và có diện tích vừa đủ, quan trọng hơn là an toàn cho các con.

Với các tiêu chí như trên, mẹ bỉm Nguyễn Thùy Linh đã tự tay thiết kế và trang trí không gian nhỏ cho 2 con có biệt danh là Gà và Thóc. Dù chỉ với diện tích 10m2 nhưng sau khi sơn sửa lại, chiếc phòng trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn bao giờ hết. Căn phòng lấy tông màu chủ đạo là trắng vàng, màu sắc phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Thêm vào đó, chị Linh đã thiết kế giường ngủ tầng để tiết kiệm diện tích và tạo không gian riêng biệt cho các con của mình.

Đây là bố chồng quốc dân của chị Linh. Ông đang đo cửa giúp con dâu để tính toán thay cửa. Chị Linh chỉ cần đưa bố vị trí công tắc, bóng đèn, dây điện, nước... là được. Các thiết bị nhập nước ngoài về chỉ cần đưa video hướng dẫn lắp cho ông nghiên cứu 1 lúc là ông sẽ ''cân tất''.

Theo chị Linh, việc làm phòng như vậy sẽ giúp cho 2 con có thể ngủ riêng từ bé, vì Gà và Thóc đã có phòng chơi riêng nên phòng ngủ này chị Linh làm đơn giản, nhỏ xinh để các con có giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Thiết kế phòng được hoàn thành như sau:

- Màu sơn tường tự mix 2 màu yêu thích trên bảng 1000 màu của Dulux cùng với màu trắng.

Các góc trong căn phòng nhỏ 10m2 vừa vặn và đủ cho 2 em bé.

- Điều hòa thay từ máy treo tường qua âm trần để tiện lợi và tiết kiệm diện tích.

- Tủ và giường do bà mẹ 2 con tự vẽ từng chi tiết nhỏ như độ dốc cầu thang sao cho 2 bé bước không quá cao và dốc, kiểu dáng an toàn khi các bé vui đùa trên tầng 2, tay nắm tủ độ cao vừa phải để bé lớn có thể tự mở được...

Mẹ đảm tự tay thiết kế và trang trí căn phòng riêng 10m2 cho các con - Ảnh 3.

Đây là bản vẽ tủ và bàn học.

Mẹ đảm tự tay thiết kế và trang trí căn phòng riêng 10m2 cho các con - Ảnh 4.

Phòng này nhỏ và không vuông vắn, còn thêm 2 cái dầm nhà nên bản vẽ chị Linh phải tính toán dựa theo khuyết điểm của phòng. Đây là bản vẽ tay giường tự thiết kế, lên vài kiểu dáng giường nữa mà mẹ bỉm chốt lại 2 mẫu này vì an toàn của 2 bé khi ở trên tầng 2 của giường.

- Các đồ dùng trong phòng được order riêng: Đồ decor, đồ chơi, chăn ga, đèn hay cả led thanh (các thanh nhôm dùng công nghệ để in mạch điện lên trên thanh nhôm và gắn các chip) định hình góc hắt 45 độ.

- Trần thạch cao chị Linh vẽ và chỉ định hạ độ cao để kê giường vào sao cho vừa vặn.

Mẹ đảm tự tay thiết kế và trang trí căn phòng riêng 10m2 cho các con - Ảnh 5.

Toàn cảnh gian phòng của 2 em bé.

- Theo chị Linh, ở khu vực giường ngủ, chị phải tính toán khoảng cách giữa các cột để bé không chui đầu qua được, các quả bóng gỗ cũng ghi rõ đường kính từng quả, màu và vị trí ra sao đều chú thích rõ cho thợ làm.

Mẹ đảm tự tay thiết kế và trang trí căn phòng riêng 10m2 cho các con - Ảnh 6.

Tông màu xinh xắn phù hợp cho trẻ nhỏ, bên cạnh đó yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu.

Mẹ đảm tự tay thiết kế và trang trí căn phòng riêng 10m2 cho các con - Ảnh 7.

Chủ nhân của căn phòng nhỏ xinh.

Những lưu ý khi bố trí nội thất phòng ngủ cho trẻ em

- Phòng ngủ cho trẻ cần đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên: Khi con bạn bắt đầu tập làm quen với bảng chữ cái, hoặc chuẩn bị cắp sách đến trường thì đó là thời điểm bé sẽ tiếp xúc rất nhiều đến những con số, chữ cái, những bài tập nhỏ về nhà. Do đó, thời gian học tập và làm bài trong phòng riêng của bé luôn cần đến ánh sáng tự nhiên ban ngày hoặc đèn điện vào ban đêm. Tất nhiên, ánh sáng tự nhiên luôn được khuyến khích hơn.

- Lựa chọn giường ngủ/ nôi phù hợp cho trẻ: Một số mẫu giường hiện nay có thiết kế nhiều màu sắc, lòe loẹt hay có hình động vật ngộ nghĩnh lại không phải là kiểu đồ nội thất các chuyên gia khuyên dùng cho phòng ngủ của trẻ. Theo các nghiên cứu khoa học, loại sơn màu dùng trong trang trí nội thất như giường hoặc tủ quần áo, có thể gây dị ứng trên làn da nhạy cảm của trẻ.

- Lựa chọn vật liệu nội thất nhẹ, an toàn: Đây chắc chắn là yếu tố cần được các bậc phụ huynh lưu ý hàng đầu. Các loại vật liệu có khối lượng nặng như kim loại hoặc không chắc chắn rất dễ gây ra tai nạn cho trẻ. Nếu có thể, phụ huynh nên chọn loại chất liệu nội thất làm từ gỗ hoặc các loại vải bông, nhung thay vì những vật liệu nặng không an toàn.

- Thiết kế vị trí cửa sổ trong phòng ngủ của trẻ: Một cửa sổ lý tưởng cho phòng ngủ của trẻ nên nằm ở khoảng cách từ 1m – 1m2 tính từ nền nhà. Đây là độ cao phù hợp với cả phòng ngủ cho người lớn để vừa đảm bảo được sự riêng tư, vừa tránh được các tai nạn đáng tiếc. Nếu gia đình bạn ở chung cư, hãy trang bị thêm song sắt bảo vệ.

- Lựa chọn màu sắc và tranh ảnh trang trí mà trẻ yêu thích: Khi bắt tay vào việc thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé, bạn đừng quên dành thời gian ngồi nói chuyện với bé để biết được sở thích và để bé tự lựa chọn những bức tranh hay đồ chơi được bày trong phòng. Nếu các yêu cầu quá khó khăn, hãy kiên nhẫn giải thích cho con hiểu điều kiện của gia đình. Con sẽ rất vui và cảm thấy được tin tưởng.

- Lưu ý đến vị trí ổ cắm điện và các đồ nội thất khác: Ổ cắm điện trong phòng trẻ cần tuyệt đối được đặt ở những nơi ngoài tầm với hoặc khuất sau đồ nội thất bởi trẻ có tính hay tò mò, rất dễ tìm cách nghịch dây điện hoặc thò tay vào ổ cắm.

Chia sẻ