Mẹ trẻ thiết kế không gian bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo xếp vừa xinh phòng 15m2

San San,
Chia sẻ

Nhờ cách bài trí gọn gàng, đẹp mắt với những đồ dùng cùng tone, em bé đã có một không gian riêng vừa chơi vừa ngủ cực sang xịn.

Lên ý tưởng và thiết kế phòng riêng cho bé là một công việc khá thú vị nhưng cũng mất rất nhiều công sức. Từ tone màu ra sao, đồ đạc thế nào đến việc sắp xếp bài trí các vật dụng cho phù hợp với diện tích phòng... khiến nhiều bậc phụ huynh phải trăn trở trong khoảng thời gian dài. Cũng giống như nhiều ông bố, bà mẹ trẻ khác, chị Phương (30 tuổi, sống tại Hà Nội) cùng ông xã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc làm một phòng riêng đẹp, an toàn cho con gái của mình. 

Việc chuẩn bị phòng cho em bé Trân (biệt danh Chloe, hiện 17 tháng tuổi) đã được bắt đầu từ lúc bé sinh ra. Đến hiện tại, chị Phương đã không ít lần cải tạo, thay đổi phòng để phù hợp với lứa tuổi của con gái. Chloe đang trong thời kỳ chạy nhảy và thích khám phá mọi đồ dùng nên chị Phương cũng dựa vào đó để sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cho bé. 

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 1.

Đồ chơi tone màu gỗ là màu chủ đạo của căn phòng.

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 2.

Không gian riêng của cô bé Chloe.

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 3.

Nhiều đồ đạc nên chị Phương phải sắp xếp khéo trong căn phòng có diện tích không quá lớn.

Tone màu, tip chọn đồ và cách sắp xếp

Phòng riêng của Chloe rộng khoảng 15m2, diện tích vừa phải và đủ cho một phòng ngủ của bé. Thay vì đặt giường hay đệm, chị Phương vẫn cho con gái ngủ trong cũi để đảm bảo an toàn, diện tích còn lại chị sử dụng quây và để một lối nhỏ cho việc đi lại. Tone màu anh chị chọn cho con gái là gam màu sáng, ấm với màu hồng kem và màu gỗ mộc chủ đạo, các đồ dùng cũng được lựa chọn để cùng tone với nhau. Mách nhỏ các mẹ là với tone màu hồng kem và màu gỗ ấm này rất hợp lên ảnh, mẹ muốn chụp ảnh xinh cho con không cần kén chọn trang phục như những căn phòng hồng toàn tập.

Trong căn phòng nhỏ nhưng chị Phương thiết kế để khá nhiều đồ đạc, từ tủ quần áo, kệ sách của bố mẹ, giá sách của bé, kệ đồ chơi, cầu trượt, bập bênh, cũi ngủ, lều nhỏ để bé ngồi chơi... Nhiều đồ là vậy nên bà mẹ 1 con phải tìm cách khéo léo sắp xếp để không bị cảm giác chật chội mà vẫn đầy đủ tiện nghi cho con. 

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 4.

Bé chơi trong quây cũi sẽ đảm bảo an toàn hơn, đặc biệt với những bé hiếu động và nghịch ngợm.

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 5.

Chị Phương trang trí thêm khung ảnh, cây cảnh và đồ vật cho phòng thêm sinh động.

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 6.

Bé Chloe tha hồ khám phá tất cả đồ chơi xung quanh phòng.

Vì muốn con gái vừa học vừa chơi nên gia đình chị Phương đã sắm cho bé nhiều đồ chơi tư duy thay vì đồ chơi điện tử phát nhạc để bé tha hồ khám phá. Tất cả đều được xếp trong vòng kiểm soát là chiếc quây để bé vừa có thể tha hồ chơi mà vẫn an toàn. 

Chi phí

Về mặt chi phí: Quây gỗ, kệ ngôi nhà, kệ gỗ đồ chơi, giá sách, cầu trượt, thang gỗ, tủ ngăn kéo, cũi và ga gối hết khoảng 15-17 triệu đồng. Các đồ chơi tư duy bằng gỗ như bập bênh ngựa gỗ, ghế mây, ván cong, bảng bận rộn, nhà bóng, đồ chơi gỗ, bóng nhựa thả chuồng bóng, theo bộ xếp hình gỗ 4-5 bộ, sách truyện, đồ trang trí như đèn ngủ rơi vào khoảng 3,3 triệu. 

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 7.

Mẹ trẻ khéo tay tự vẽ hình trang trí tường cho con gái.

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 8.

Bé Chloe đam mê nghịch mà không biết chán trong căn phòng riêng của mình.

Mẹ đảm thiết kế không gian cho bé cưng tone màu gỗ mộc, nhiều đồ nhưng khéo sắp xếp vừa xinh trong phòng 15m2 - Ảnh 9.

Căn phòng không quá rộng nhưng nhờ sắp xếp hợp lý mà mọi thứ nhìn rất gọn gàng.

Vì không gian nhỏ gọn nên việc dọn dẹp cũng nhanh và không quá vất vả. Chủ yếu bé bày trong khuôn khổ quây gỗ khu vực bé chơi nên lúc nào tiện chị Phương sẽ xếp lại. Sắp tới chị Phương và chồng dự định sẽ làm phòng mới cho bé với diện tích rộng hơn. Hai vợ chồng sẽ bỏ bớt cũi và làm giường riêng để tiện cho bé đi ngủ. 

Hiện tại, cô bé Chloe ngủ riêng vào buổi trưa và ngủ chung với bố mẹ vào buổi tối. Bé ở nhà rất ngoan, mùa dịch này chủ yếu chơi trong phòng với các loại đồ chơi được chuẩn bị và sắp xếp sẵn. Ngoài ra, cô bé cũng hứng thú với việc đọc sách truyện. Chia sẻ về ý tưởng làm phòng riêng cho con gái, chị Phương tâm sự bé cần có không gian riêng và ý thức khu vực riêng của mình nên việc thiết kế một phòng riêng là hoàn toàn cần thiết. Thêm vào đó, khi bé chơi trong khuôn khổ sẽ đỡ mất thời gian cho việc dọn dẹp và trông nom được dễ dàng hơn.

Chia sẻ