Mẹ bỉm sữa nên kiêng gì khi đang cho con bú? CTV Khánh Ly, Theo VOV Chia sẻ Chế độ ăn của mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sữa của em bé. Dưới đây là những thực phẩm mẹ nên tránh trong quá trình cho con bú. "Mẹ bỉm" chạm mốc 92 kg trong thai kỳ và màn lột xác ngoạn mục Gửi con sang nhà mẹ chồng và em gái luân phiên mỗi người nửa năm, mẹ bỉm sững sờ khi con trở về Loạt mẹ bỉm sữa "tự hào" vì cho con bú đến 9 tuổi, chuyên gia tâm lý nhận định: "Đây là hành vi ảnh hưởng lệch lạc đến tiến trình trưởng thành của trẻ" 1. Cá chứa nhiều thủy ngân: Do lo ngại về ngộ độc thủy ngân ở trẻ sơ sinh, phụ nữ đang cho con bú nên tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao, chẳng hạn như cá thu vua, cá kiếm hay cá ngừ mắt to.2. Thực phẩm bổ sung từ thảo dược: Vì hầu hết các thực phẩm chức năng từ thảo dược này chưa được đánh giá về độ an toàn khi cho con bú, mẹ bỉm nên nói chuyện với nhà chuyên gia chăm sóc sức khỏe của mình trước khi sử dụng bất kỳ thực phẩm chức năng hoặc trà thảo mộc nào.3. Rượu: Phụ nữ đang cho con bú được khuyến cáo nên hạn chế uống rượu. Uống rượu thường xuyên và quá nhiều có thể làm giảm sự sản xuất sữa và ảnh hưởng nghiêm trọng đến em bé của bạn.4. Caffein: Trong thời kỳ cho con bú, các mẹ nên hạn chế lượng caffein xuống còn không quá 300 mg một ngày để tránh trường hợp em bé bị cáu kỉnh hoặc giấc ngủ của bé bị gián đoạn.5. Thực phẩm chế biến sẵn: Vì thực phẩm chế biến sẵn thường chứa ít chất dinh dưỡng thiết yếu và có thể ảnh hưởng đến sở thích ăn uống của con bạn sau này khi lớn lên, các bà mẹ đang cho con bú nên hạn chế ăn thực phẩm có nhiều đường bổ sung và chất béo đã qua chế biến./. Theo VOV Copy linkLink bài gốc Lấy linkhttps://vov.vn/suc-khoe/me-bim-sua-nen-kieng-gi-khi-dang-cho-con-bu-post965624.vov Bức thư mẹ gửi con gái vào lớp 1 khiến nhiều phụ huynh nghẹn ngào Chia sẻ Thích Chế độ ănChất lượng sữaThực phẩm chức năngCho con bú mẹ