Loạt outfit gây tranh cãi bậc nhất Kpop: SNSD bị nghi đạo nhái, PSY diện jumpsuit sexy nhưng chưa sốc bằng boygroup mặc mỗi nội y lên stage

LINH GIANG,
Chia sẻ

Không chỉ hở bạo, một số idol Kpop còn khốn đốn vì trang phục vướng tranh cãi đạo nhái hoặc có chi tiết không phù hợp.

Nghệ sĩ Kpop thường xuyên lên sân khấu trong những bộ trang phục bắt mắt và lộng lẫy. Outfit đóng vai trò vô cùng quan trọng vì chúng không chỉ tô điểm cho người mặc mà còn thể hiện concept của bài hát. Tuy nhiên, không ít lần các ca sĩ, nhóm nhạc khốn đốn vì trang phục biểu diễn không phù hợp.

Dưới đây là 10 outfit nhận về ý kiến trái chiều bậc nhất Kpop. Một số bộ cánh bị chỉ trích vì quá phản cảm, có bộ lại chứa yếu tố gây tranh cãi.

Girl's Day

Năm 2011, Girl's gây chú ý một cách tiêu cực vì trang phục diễn kỳ quặc. Họ lên sân khấu với những bộ áo váy ngắn cũn cỡn, lớp quần trắng bên trong bị so sánh với… tã lót.

 - Ảnh 1.

Girl's Day mặc đồ ngắn cũn cỡn lên sân khấu

 - Ảnh 2.

Chiếc quần bên trong của họ bị cho là chẳng khác gì tã lót

Kết quả là bộ đồ "thời trang tã lót" của Girl's Day bị công chúng và truyền thông chỉ trích nặng nề. Chúng bị cho là không phù hợp, nhất là khi lúc ấy trong nhóm có một số thành viên đang ở tuổi vị thành niên.

SISTAR

SISTAR theo đuổi hình tượng sexy, họ thường xuyên diện trang phục khoe body gợi cảm lên sân khấu. Nhưng cũng có lúc outfit của 4 cô gái bị chỉ trích là phản cảm, chẳng hạn như bộ cánh thiếu trên hở dưới ở lễ hội KBS Music Festival 2011.

 - Ảnh 3.

Đồ diễn của SISTAR đã xẻ ngực sâu hun hút lại còn khoe vòng 3 nửa kín nửa hở

Khi biểu diễn ca khúc So Cool, SISTAR mặc váy đỏ ngắn tới nỗi hở nửa vòng 3, xẻ ngực sâu hun hút. Đối với nhiều người, bộ đồ của nhóm gợi cảm quá đà.

SISTAR - So Cool fancam (KBS Music Festival 2011)

SNSD

Bộ trang phục của SNSD ở lễ hội âm nhạc KBS Gayo Daejun 2014 vô cùng kín đáo và đẹp mắt. Thế nhưng chúng lại gây tranh cãi vì chẳng khác gì thiết kế của nhà mốt Dolce&Gabbana.

 - Ảnh 5.

Outfit của SNSD...

 - Ảnh 6.

... giống hệt thiết kế của Dolce&Gabbana, 2 bên đều phối sơmi trắng với shorts đỏ thêu hoạt tiết na ná nhau

Ở thời điểm ấy, một số cư dân mạng nghĩ rằng bộ đồ của SNSD thể hiện sự tôn vinh hãng thời trang này bằng cách lấy cảm hứng. Thế nhưng cũng có người cho rằng trang phục của nhóm là hàng đạo nhái.

Sau đó, stylist của girlgroup nhà SM đã phủ nhận nghi vấn đạo nhái. Tuy nhiên lời thanh minh của cô bị cho là khó chấp nhận vì vừa nói là mình được truyền cảm hứng, nhưng lại bác bỏ việc sao chép ý tưởng chỉ vì chưa tận mắt nhìn thấy bản gốc.

Mr. Mr. - SNSD (KBS Gayo Daejun 2014)

PRITZ

Vào thời điểm mới debut, nhóm nhạc nữ PRITZ đã vướng vào scandal liên quan tới trang phục biểu diễn. Họa tiết trên băng đeo tay của các thành viên bị cho là gợi nhớ đến lá cờ chữ vạn của Đức Quốc Xã.

 - Ảnh 8.

Họa tiết trên băng đeo tay của các thành viên PRITZ gây tranh cãi vì giống cờ chữ vạn của phát xít Đức

Vì bộ cánh này mà PRITZ đã vấp phải sự phản đối kịch liệt. Scandal lớn đến nỗi công ty của nhóm là Pandagram đã phải chính thức tuyên bố là họ không hề có ý định mô phỏng đồng phục của Đức Quốc Xã.

Tiffany và Taeyeon (SNSD)

Khi Tiffany và Taeyeon biểu diễn ca khúc Lady Marmalade, bộ đôi đã gây chú ý vì mặc outfit sexy, khoe thân hình vô cùng quyến rũ. Dù bộ cánh này có phần táo bạo, nhưng không ít người hâm mộ lại thích thú với phong cách ăn mặc của 2 cô nàng.

Hiếm hoi lắm fan mới thấy Taeyeon và Tiffany ăn mặc sexy như thế này

Lady Marmalade - Taeyeon & Tiffany (SNSD)

SIXBOMB

SIXBOMB debut từ năm 2010 nhưng mãi vẫn không nổi tiếng. Để thu hút sự chú ý, nhóm nữ này đã gây sốc bằng cách mặc những bộ jumpsuit hồng bó sát trong MV 10 Years Waiting Baby, phát hành năm 2016.

 - Ảnh 11.

Trang phục bó sát phản cảm của SIXBOMB trong MV 10 Years Waiting Baby

Trang phục bó sát của SIXBOMB bị cho là quá phản cảm, họ thậm chí còn bị so sánh với hình ảnh… gà chưa luộc. Vì outfit thảm họa này mà nhóm đã bị "cấm cửa" trên các show âm nhạc.

MV 10 Years Waiting Baby - SIXBOMB

Year 7 Class 1

Year 7 Class 1 gây phẫn nộ vì trang phục sân khấu hở hang quá đà, nhóm lại còn thể hiện những động tác vũ đạo khêu gợi. Đã vậy, nhóm theo concept đại diện hình ảnh 1 lớp học trung học, do đó outfit mà họ mang đi diễn lại càng thêm phản cảm.

 - Ảnh 13.

Thành viên 7 Years Class 1 thực hiện động tác vén áo vô cùng phản cảm, để lột quần ngắn như nội y

 - Ảnh 14.

Mang concept lớp học nhưng họ lại ăn mặc hở hang, diễn vũ đạo gợi dục

PSY

Chủ nhân bản hit Gangnam Style cũng gây tranh cãi với trang phục biểu diễn. Nhiều lần anh lên sân khấu trong những bộ jumpsuit ngắn cũn cỡn, cắt xẻ vô cùng gợi cảm. Kết quả là người xem chỉ biết "câm nín" với cách PSY lựa chọn đồ diễn, hay tạo ra những sân khấu có 1-0-2.

 - Ảnh 15.

Cùng mặc jumpsuit đỏ, PSY muốn "đấu" với Beyoncé hay gì?

 - Ảnh 16.

Có lần nam ca sĩ còn mặc jumpsuit ngắn đến nỗi lộ cả vòng 3...

 - Ảnh 17.

... hoặc bộ đồ gắn đuôi thỏ sexy như thế này đây

 - Ảnh 18.

Cover bản hit Up & Down của EXID, PSY cũng đầu tư trang phục bốc lửa không thua kém đàn em

PSY cover ca khúc Up & Down của EXID

Jo Kwon

Khi Jo Kwon đóng vai drag queen (hóa trang thành nữ) trong chương trình truyền hình Golden TamborinePriscilla, anh nào đâu hay biết mình sẽ là tâm điểm tranh cãi.

Để nhập vai một cách chân thật, Jo Kwon đã khoác lên người những bộ jumpsuit sexy, cắt xẻ vô cùng táo bạo. Trang phục và màn biểu diễn của nam idol chân thật đến nỗi anh phải giải thích vô số lần rằng mình không phải là drag queen.

 - Ảnh 20.

 - Ảnh 21.

Jo Kwon mặc jumpsuit gợi cảm, hóa thân vào vai drag queen cực ngọt

N.O.M

Rất nhiều nghệ sĩ trong danh sách này trở thành tâm điểm chú ý vì trang phục hở bạo, thế nhưng outfit sân khấu gây sốc nhất thuộc về boygroup 3 thành viên mang tên N.O.M. Họ "kiệm vải" đến nỗi chỉ mặc quần lót và tất đùi lên sân khấu, quá lắm thì đeo thêm miếng đệm vai, qua đó làm người xem nhức mắt vì phô phang, phản cảm.

 - Ảnh 22.

Ngoài che chỗ nhạy cảm, nhóm nhạc N.O.M vô tư phô bày da thịt trên sân khấu

 - Ảnh 23.

Outfit của nhóm gây sốc vì quá phản cảm

Nguồn: KB - Ảnh: Internet - Video: YouTube

Chia sẻ