Kinh hãi loạt váy xẻ hiểm hóc của chị em, mặc thế này ra đường thì phô đến vô cực luôn

ENCHANTIX WINX,
Chia sẻ

Không phải cứ diện váy xẻ càng cao thì bạn càng quyến rũ đâu nhé.

Lại một con dao hai lưỡi nữa trong tủ đồ của chị em. Trước khi khai phá những pha lên đồ nhức mắt hơn, hãy nhắc lại hai trong những lỗi phổ biến khiến chị em mất điểm nghiêm trọng nhất: chất liệu kém chất lượng và sai nội y. Mà khéo sao những cô nàng này đều "chiến" luôn combo hủy diệt này, thế là chúng ta có những hình ảnh kém duyên sau đây.

Váy xẻ là item khá phổ biến của những người chơi hệ sexy. Nhưng không phải ai cũng biết diện nó thật tinh tế và đúng cách.

Bằng một chiêu nào đó kiểu váy xẻ quá trời xẻ, xẻ đến độ không thể hở hơn này lại được bày bán và lại có người dám mua, dám mặc ra đường mới hay. Sexy, quyến rũ đâu không thấy chỉ thấy phản cảm, kệch cỡm. Các nàng lưu ý sự quyến rũ không tỉ lệ thuận với độ xẻ hay hở của trang phục, vậy nên đừng lạm dụng điểm này quá để rồi trở thành tâm điểm chê bai của mọi người.

Không khó để tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu những cô nàng này cử động quá mạnh, sải chân quá dài hay chỉ đơn giản là ngồi, cúi xuống. Nàng công sở cũng hết sức lưu ý khi diện váy xẻ tà ở nơi làm việc, diện váy mà cứ loay hoay chỉnh tới chỉnh lui để không bị lộ hàng thì chắc cũng không còn tâm trí để làm việc nữa.

"Ngộp thở" là suy nghĩ của rất nhiều người nếu có đi sau cô nàng bận váy xanh này. Hai cô bạn dưới chọn váy chất liệu dày dặn đấy nhưng đường xẻ lại quá cao, cô gái diện váy nâu còn để lộ luôn nội y kém thẩm mỹ. Nhìn chung, việc chọn váy xẻ tà quá cao sẽ khiến mỗi bước đi trở nên thật nguy hiểm, sơ sẩy 1 phút thôi là toang luôn.

Đấy, cứ nghĩ mà xem, thời gian này mình ở nhà tập tành rõ lâu, body cũng lên hạng quá trời mà đến khi hết dịch ùa ra đường lại mắc phải những lỗi không đáng có này thì uổng công quá đúng không? Nhưng cũng đừng lo, Không Mặc Xấu sẽ "mách nước" bạn vài tips mặc váy xẻ tà xinh yêu từ các chị đẹp Hàn Quốc đây!

Trước tiên, hãy chấp nhận nếu muốn làm một quý cô sang trọng, lịch sự thì hãy cất ý nghĩ diện chân váy ngắn cắt xẻ sang một bên, bạn không thể có 2 thứ đó cùng một lúc đâu. Thay vào đó, hãy kết thân với chân váy dài có vị trí bắt đầu xẻ trên đầu gối chừng 5 - 7cm là vừa đẹp, đây cũng là một chiêu "hack" dáng cho nàng thấp bé muốn diện chân váy lửng hoặc dài.

Những chuyến đi biển khó lòng thiếu vắng váy xẻ tà, nhưng thay vì đắm đuối trước những thiết kế cũn cỡn, phản cảm như trên, bạn có thể tham khảo cách chọn váy của Jennie và Mina. Team ưa thoải mái sẽ chung nhịp đập với váy 2 dây maxi dập li dọc, kiểu dáng rộng rãi của Jennie, còn ai thích mềm mại, nữ tính hơn thì diện váy trễ vai, ôm nhẹ thân trên rồi buông nhẹ phần dưới như Mina. Hở thế này thì ai cũng duyệt nhé!

Park Min Young hay Son Ye Jin là những mỹ nhân U40 nổi tiếng với gout ăn mặc thanh lịch, tinh tế nhưng không kém phần quyến rũ. Trong khi Son Ye Jin chọn sắc nude hồng, thiết kế thắt nhẹ vòng eo và có đường xẻ tà chỉ cao hơn đầu gối một chút thì Park Min Young chọn mẫu váy xanh thiên thanh cũng có cổ chữ V nhưng đường xẻ nằm bên hông, tuy vị trí xẻ cao hơn Son Ye Jin nhưng vẫn nằm trong mức an toàn, không đẩy người đẹp vào tình huống khó xử.

Còn một cách nữa nếu như chị em muốn diện váy xẻ siêu cao, cụ thể là ngang hoặc trên xương chậu thì may thêm một chiếc quần short cùng màu, cùng họa tiết với váy ngoài như Jisoo hoặc Rosé. Tuy nhiên, đa số chỉ có các ngôi sao mới ứng dụng chiêu này, còn trên thực tế thì bản thân kiểu váy xẻ quá cao như vậy đã không được chào đón chứ đừng nói đến chuyện may thêm quần rườm rà.

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ