Khi con muốn tập tành làm nail và chuyên gia trang điểm, bố mẹ sẽ được ngắm những tác phẩm để đời

Phương Nguyễn,
Chia sẻ

Khi bé quá đam mê và mơ ước trở thành chuyên gia trang điểm, thợ làm móng thì mẹ đương nhiên trở thành người mẫu bất đắc dĩ và tác phẩm của bé mới là điều gây bất ngờ.

Trẻ nhỏ vốn rất hiếu động và luôn thích tìm tòi, khám phá mọi thứ xung quanh. Với các bé gái thì mẹ chính là hình mẫu lí tưởng để bé bắt chước theo, đó là lí do vì sao mẹ hay thấy con gái thích xỏ chân vào đôi giày cao lênh khênh của mẹ và bước đi xiêu vẹo trong tiếng cười thích thú. Hay khi con tò mò tô thỏi son đỏ của mẹ lên đôi môi chúm chím thật đáng yêu, làm xoăn từng lọn tóc để có mái tóc bồng bềnh y như mẹ.

Riêng với những bé có sở thích bắt chước mẹ trang điểm, tô vẽ móng tay móng chân thì sau khi tự trang điểm cho chính mình thì dường như mẹ sẽ trở thành người mẫu lí tưởng tiếp theo, thậm chí là cả bố cũng được bé 'dụ dỗ' làm mẫu. Bố mẹ còn chần chừ gì nữa mà không giúp bé hiện thực hóa ước mơ trở thành một chuyên gia trang điểm hay cô thợ làm móng siêu yêu ngay từ nhỏ.

Giờ thì ngắm xem các "tác phẩm" đáng yêu và tay nghề của các bé đến đâu nhé các mẹ.

Chị Catriona McNicol tự hào khoe: "Cô con gái 3 tuổi nói với tôi là bé muốn mở 1 quán làm móng di động. Và đây là tác phẩm đầu tay của con bé, trên chính đôi chân của mẹ. Tôi phải trả phí là 2 đô-la cho dịch vụ này!"

Chết cười bố mẹ trở thành “nạn nhân” khi con muốn tập tành làm chuyên gia trang điểm, thợ nail - Ảnh 1.

Anh Eddie Green-ông bố quốc dân sẵn sàng làm mẫu chân cho con gái cho biết: "Tôi cũng có con gái và bé cũng mới vẽ móng cho bố đây."

Chết cười bố mẹ trở thành “nạn nhân” khi con muốn tập tành làm chuyên gia trang điểm, thợ nail - Ảnh 2.

Con gái của một bà mẹ có tên Charlie đã tạo kiểu tóc với nơ thắt trên đỉnh đầu cho mẹ rồi hào hứng chụp ảnh, đây có thể gọi là phù thủy make up tí hon cũng không sai.

Chết cười bố mẹ trở thành “nạn nhân” khi con muốn tập tành làm chuyên gia trang điểm, thợ nail - Ảnh 3.

Chị Nayomie James tự hào kể về salon của cô con gái 5 tuổi: "Tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ tại salon tí hon của con gái mình. Con bé nghĩ nó là một nghệ sĩ đích thực và vẽ cho tôi một khuôn mặt đầy sắc màu."

Chết cười bố mẹ trở thành “nạn nhân” khi con muốn tập tành làm chuyên gia trang điểm, thợ nail - Ảnh 4.

Đây là sở thích lành mạnh và vô cùng đáng yêu của các bé, mẹ có thể tạo điều kiện giúp các bé phát huy sự sáng tạo, khả năng make-up với các bộ đồ trang điểm đồ chơi, bút màu, màu nước.. Bé có thể tô vẽ trên tranh giấy, tự vẽ và tô điểm theo ý thích riêng của từng bé. Ngoài ra, mẹ có thể cho bé tập trang điểm với búp bê. Hoặc thực tế nhất chính là như những ông bố bà mẹ ở trên, tự mình làm mẫu cho bé thực hành cũng khá thú vị và được xem là một hoạt động hấp dẫn, thu hút các bé tham gia.

Chia sẻ