Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính

Phương Anh,
Chia sẻ

Người đẹp thu hút sự quan tâm của công chúng khi chọn lối trang điểm sắc sảo và gu thời trang cá tính trong loạt ảnh mới.

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 1.

Là cái tên có tiếng trên mạng xã hội, sở hữu phong cách thời trang cá tính và độc đáo, Á hậu Lê Thảo Nhi luôn biết cách biến hóa hình ảnh bản thân đa dạng và ấn tượng

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 2.

Với khả năng và tinh thần đó, Á hậu Lê Thảo Nhi luôn biết cách làm mới mình và giúp bản thân thêm tỏa sáng mỗi khi xuất hiện

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 3.

Người đẹp diện đầm sắc đỏ nóng bỏng với lối trang điểm cùng tông màu tinh tế

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 4.

Thiết kế này giúp Lê Thảo Nhi khoe trọn được đường cong nóng bỏng và lưng trần nuột nà, quyến rũ

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 5.

Thảo Nhi đã được xướng tên cho danh hiệu Á hậu 1 trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 6.

Lê Thảo Nhi sinh năm 1994, đến từ TPHCM. Sinh ra và lớn lên tại Đức, Thảo Nhi tốt nghiệp ngành thời trang tại đây nhưng sau đó trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 7.

Cô cho biết, thời gian đầu khi trở về Việt Nam, cô gặp khá nhiều khó khăn. "Tôi không biết một thứ gì, tiếng Việt kém hơn bây giờ rất nhiều và có vô vàn vấn đề không biết hỏi ai, không biết bắt đầu từ đâu. Công việc kinh doanh thời trang lúc đó cũng khiến tôi chật vật khá nhiều, tôi phải tìm nguồn vải, tìm xưởng, nghĩ cách tìm kiếm, tiếp cận khách hàng… rồi đủ thứ việc phải lo. Quá trình đó tốn rất nhiều thời gian và ngày nào tôi cũng phải ra ngoài đường để tìm kiếm cơ hội cho mình. Dần dần, mọi thứ được sắp xếp tốt hơn"

Khi Á hậu Lê Thảo Nhi sắc sảo và cá tính - Ảnh 8.

Thế rồi, sau bao vất vả, Thảo Nhi cũng có được "ngày hôm nay" tươi sáng. "Tôi cũng may mắn khi có bạn bè ở Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ. Và cứ thế tôi bước xa hơn, từ cửa hàng nội y rồi dần mở ra các trang phục khác. Trở về Việt Nam để sinh sống và làm việc, tôi rất cảm ơn đất nước đã cho tôi cơ hội đó để có thể phát triển bản thân và đam mê của mình. Danh hiệu Á hậu đến với tôi cũng như một phép màu vậy, đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình được làm Á hậu" - Mỹ nhân chia sẻ

Chia sẻ