Khám phá phong cách của một BTV thời trang

Theo Eva,
Chia sẻ

Katherine Power là giám đốc sáng tạo của một website nổi tiếng và cũng có gout thời trang khá đẹp.

5 năm trước đây, Katherine Power chính là người sáng tạo nên trang web Who What Wear – một website thời trang viết về phong cách thời trang của những người nổi tiếng. Với vị trí giám đốc sáng tạo của WWW, Katherine khiến nhiều người cảm thấy tò mò không biết một biên tập viên thời trang kì cựu chuyên phân tích thời trang của các ngôi sao nổi tiếng như Katherine sẽ mặc những trang phục như thế nào.
 
Bởi ai cũng nghĩ rằng một giám đốc sáng tạo của WWW chắc hẳn phải là một người không chỉ luôn bắt kịp được xu hướng mà còn phải biết cách truyền đạt những phong vị thời trang của mình tới độc giả của mình.
 
 

Cùng gặp gỡ nữ giám đốc sáng tạo này để hiểu thêm về phong cách của một biên tập viên thời trang đặc biệt như thế nào nhé!

Katherine sinh ra ở đâu nhỉ?

Tôi sinh ra tại Orange County, vùng biển Newport Beach, California. Và bây giờ tôi đang sinh sống tại Los Angeles.

Hãy miêu tả chút ít về phong cách của bạn đi?

Tự tôi nhận xét về bản thân tôi thì khá khó nhưng một đồng nghiệp của tôi có nói rằng tôi là một cô gái thích sự kết hợp giữa tính cổ điển và hiện đại theo kiểu Mỹ nhưng lại chịu sự ảnh hưởng của phong cách Pháp.


Bạn đã điều hành 1 website thời trang rất thành công, xuất bản 2 cuốn sách do mình tự viết và đã cho ra đời dòng sản phẩm giày thời trang cho mình. Bạn có thể chia sẻ chút ít về công việc hiện tại của mình được không?

Thời gian mới thành lập website Who What Wear, tôi đã đảm nhận rất nhiều vị trí ví nghĩ rằng đó là công việc của một người sếp cần phải làm. Tôi trực tiếp điều hành giao diện của website, đặc sản cho web, thực hiện các chiến dịch quảng cáo, hướng dẫn các bài viết thời trang. Tôi không viết nhiều mà công việc viết lách tôi giao phó cho Hilliary – người đồng sáng tạo và giám đốc biên tập của WWW – và nhóm của cô ấy thực hiện. Hilliary và tôi đã cùng nhau phát triển công ty, xây dựng thương hiệu, tạo ra những cách mới để làm hài lòng độc giả. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên xây dựng mối quan hệ với những người nổi tiếng, tìm kiếm những tài năng biên tập trẻ có tiềm năng.

Trước khi tạo nên WWW – một trong những website về thời trang và thời trang của sao đầu tiên, bạn là một biên tập viên báo giấy. Vậy làm thế nào để bạn có thể truyền tải được những quan điểm thời trang của mình và phong cách thời trang của mình tới độc giả?

Tôi thích internet là bởi vì tại đây phụ nữ trên toàn thế giới đều có thể tiếp cận được với những trang phục của các ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới. Họ có thể tìm hiểu mọi thứ một cách nhanh nhất và thậm chí có thể mua hàng online. Đó chính là mục đích mà Who What Wear muốn thực hiện: đưa thời trang của sao và thời trang trên các sàn diễn thời trang đến tất cả mọi người.


Một góc nhỏ trang trí ở phòng khách

Phong cách của bạn hiện nay lấy cảm hứng từ đâu?

Những người xung quanh tôi chính là niềm cảm hứng cho tôi. Đó cơ thể là một nhà thiết kế thời trang, 1 blogger, một biên tập viên cho đến bác sĩ. Thậm chí ngay cả khi thấy 1 ai đó mặc gì, mặc dù tôi không cần nó nhưng nó vẫn có thể trở thành cảm hứng cho tôi. Tôi chú ý đến những thứ nhỏ nhất. Những diễn viên trong các bộ phim, trong những tấm hình cũ từ ngày xưa cũng có thể là nguồn cảm hứng cho tôi.

Những cuốn sách yêu thích của Katherine

Phòng ngủ đơn giản, ấm cúng

5 trang phục mà bạn thường xuyên mặc là gì?

Cuộc sống của tôi không thể thiếu đi đôi giày búp bê màu đen của Jenni Kayne, chiếc quần ống loe J Band, jacket da Simone, kính râm Benjamin và áo tơ tằm Equipmet.

Vũ khí thời trang bí mật của bạn là gì?

Đó là chiếc áo jacket da dập đinh tán của Simone. Bất kỳ trang phục nào kết hợp với nó đều rất tuyệt vời.

Có món đồ nào trong tủ quần áo của mình mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vứt đi không?

Tôi không hay giữ lại quần áo lắm. Với mỗi mùa thời trang qua, tôi đều dọn sạch tủ quần áo của mình. Nhưng những trang phục mang phong cách vintage đều được tôi giữ lại.

Bạn có chiến lược thời trang nào cho mình không?

Tôi thường chọn những trang phục mà mình thích mặc sau đó mới chọn đến màu sắc cho toàn bộ trang phục. Đó có thể là một chiếc áo sơ mi, một cặp kính, một đôi giày hay một chiếc váy.

Chia sẻ