Kem chống nắng và sữa chống nắng có gì khác? Hướng dẫn chọn đúng cho từng loại da 2025

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng thực ra "kem chống nắng" và "sữa chống nắng" (hay sun milk) lại có khá nhiều điểm khác biệt. Việc phân biệt rõ ràng sẽ giúp chị em chọn được sản phẩm phù hợp nhất với loại da và nhu cầu sử dụng của mình.

Trước hết, kem chống nắng thường có kết cấu đặc hơn, sánh mịn như kem dưỡng. Khi thoa lên da, kem tạo thành một lớp màng tương đối rõ, giúp bám chắc trên bề mặt da và đôi khi còn hỗ trợ che phủ nhẹ các khuyết điểm. 

Loại kem này phù hợp với những ai có làn da thường đến khô, hoặc những người yêu thích cảm giác dưỡng ẩm và có một lớp nền mịn màng trước khi makeup.

Kem chống nắng và sữa chống nắng có gì khác? Hướng dẫn chọn đúng cho từng loại da 2025 - Ảnh 1.

Trong khi đó, sữa chống nắng lại có dạng lỏng, thấm nhanh, nhẹ tênh và dễ tán đều. Vì kết cấu mỏng nhẹ, sữa chống nắng được lòng rất nhiều chị em có làn da dầu, hỗn hợp thiên dầu hoặc sống trong khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Sử dụng sữa chống nắng sẽ mang lại cảm giác thoáng da, không bị bí hay nặng mặt, rất lý tưởng để dùng hàng ngày.

Kem chống nắng và sữa chống nắng có gì khác? Hướng dẫn chọn đúng cho từng loại da 2025 - Ảnh 2.

Về khả năng chống nước, sữa chống nắng thường được thiết kế để phù hợp với các hoạt động ngoài trời, như đi biển, chơi thể thao hoặc đi du lịch. Nhờ kết cấu nhẹ và dễ thấm, lớp chống nắng không dễ bị trôi khi tiếp xúc với mồ hôi hoặc nước. Trong khi đó, một số dòng kem chống nắng dưỡng ẩm lại không chống nước tốt bằng, dễ trôi nếu bạn hoạt động nhiều hoặc ở nơi có độ ẩm cao.

Kem chống nắng và sữa chống nắng có gì khác? Hướng dẫn chọn đúng cho từng loại da 2025 - Ảnh 3.

Trải nghiệm sử dụng cũng là một điểm khác biệt lớn. Sữa chống nắng mang lại cảm giác tự nhiên, gần như vô hình trên da, thích hợp với những ai không thích cảm giác nhờn rít. Ngược lại, kem chống nắng tuy có kết cấu dày hơn nhưng lại cho hiệu quả bảo vệ cao, đặc biệt là khi bạn cần một lớp che phủ nhẹ mà không muốn dùng thêm lớp nền.

Tóm lại, nếu bạn ưu tiên sự nhẹ nhàng, khô thoáng – hãy chọn sữa chống nắng. Còn nếu bạn muốn một lớp bảo vệ dày dặn, có thể che khuyết điểm nhẹ – kem chống nắng là lựa chọn ổn áp. Dù là dạng gì, điều quan trọng nhất vẫn là chọn sản phẩm phù hợp với làn da và sử dụng đúng cách. Chống nắng không khó, chỉ cần mình hiểu da và kiên trì chăm sóc mỗi ngày là được!

Chia sẻ