Hoa hậu nhí Việt Nam hơn 8 tuổi đã sở hữu đôi chân thon dài, mẹ tiết lộ món thức uống không thể thiếu của bé mỗi ngày để tăng chiều cao

Minh Phương,
Chia sẻ

Sau hơn 1 năm đăng quang, Hải Nguyên ngày càng xinh xắn hơn và sớm sở hữu đôi chân thon dài.

Năm 2019, cô bé Dương Phan Hải Nguyên (khi ấy 7 tuổi, đến từ Lâm Đồng) đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên để giành giải nhất của cuộc thi Hoa hậu nhí Việt Nam lần thứ 2. 

Hơn 1 năm sau ngày đăng quang, cuộc sống của Hải Nguyên có khá nhiều bước ngoặt mới. Cô bé được biết đến nhiều hơn và thường xuyên nhận được những lời mời đi chụp ảnh, trình diễn thời trang. 

Ngoại hình hiện tại của Hải Nguyên cũng có sự thay đổi. Hoa hậu nhí cao ráo hơn, gương mặt cũng ngày càng xinh xắn, ngọt ngào và toát lên thần thái sang trọng, nền nã. Để có được tất cả những điều đó, một phần là nhờ mẹ của Hải Nguyên đã rất chu đáo trong việc chăm sóc và nuôi dạy con gái. 

Nhan sắc ngọt ngào của Hải Nguyên ở thời điểm đăng quang danh hiệu Hoa hậu nhí Việt Nam cách đây hơn 1 năm. 

Hải Nguyên trở thành gương mặt sáng giá, thường xuyên được mời tham gia trình diễn thời trang và làm người mẫu ảnh. 

Ăn uống đủ chất để tăng chiều cao, thực đơn không thể thiếu sữa tươi mỗi ngày

Chị Thanh Giang, mẹ của Hải Nguyên cho biết hiện cô bé 8,5 tuổi, nặng 28kg và cao 1m35. So với bảng chiều cao trung bình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì hiện Hải Nguyên đã cao vượt chuẩn hơn 5cm.

Chị Giang dành nhiều thời gian để chăm chút cho con gái, đặc biệt chị rất chú trọng việc phát triển chiều cao cho con. Chính vì vậy trong chế độ ăn uống hàng ngày, chị luôn khuyến khích bé ăn nhiều thực phẩm có chứa protein như: Thịt bò, trứng, hải sản, thịt gà... Bổ sung ngũ cốc, trái cây để có thêm nhiều vitamin và khoáng chất. Đồng thời, sữa tươi không đường là thức uống không thể thiếu trong thực đơn của Hải Nguyên. Mỗi ngày, cô bé uống khoảng 600ml sữa. 

Bên cạnh đó, chị Giang cũng khá cẩn thận khi tuyệt đối không cho con sử dụng các loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe như: Các loại đồ uống nhiều đường, đồ có gas, nước đá lạnh, đồ chiên xào nhiều dầu mỡ...

Hoa hậu nhí Việt Nam hơn 8 tuổi đã sở hữu đôi chân thon dài, mẹ tiết lộ món thức uống không thể thiếu của bé mỗi ngày để tăng chiều cao - Ảnh 3.

Sau hơn 1 năm, vẻ đẹp của Hải Nguyên ngày càng trong trẻo hơn. 

Khả năng diễn xuất tốt nên Hải Nguyên vẫn có thể thực hiện những bộ ảnh cá tính. 

Hiện tại khi được 8,5 tuổi, cô bé nặng 28kg và cao 1m35.

Lịch sinh hoạt hàng ngày của Hoa hậu nhí cũng rất điều độ, quy củ. Hải Nguyên thức dậy lúc 6h sau đó ăn sáng, chuẩn bị đến trường. Chiều đi học về cô bé đi tập nhảy hiện đại, học trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh... xen kẽ các buổi, thời gian từ 17h-19h. Học xong bé sẽ về nhà tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi, học bài và đi ngủ lúc 22h. Mọi công việc đều được Hải Nguyên chủ động thực hiện, rất tự giác và đúng giờ. 

Vào những ngày cuối tuần, nếu không có lịch đi diễn thì Hải Nguyên sẽ được bố mẹ cho đi chơi, tham quan nhà sách, vẽ tranh, nặn thú, đi trải nghiệm ở trong rừng, trên cánh đồng lúa, vào vườn cà phê...

Ăn mặc gọn gàng, tính tình nền nã, giao tiếp chuẩn mực

Ngoài vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, vận động, học tập, chị Giang cũng rất chu đáo trong việc hướng dẫn cho con đến cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó càng quan trọng bởi Hải Nguyên là một Hoa hậu nhí. 

So với bảng chiều cao cân nặng trung bình của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chiều cao của Hải Nguyên vượt chuẩn khoảng gần 5cm.

Cô bé sớm sở hữu đôi chân thon dài. 

Từ cách đi đứng, nói chuyện, lựa chọn trang phục của Hải Nguyên đều phải chuẩn mực, gọn gàng, đúng thời điểm, hoàn cảnh. Bé luôn được rèn luyện tính cách nền nã, ngoan hiền, cư xử đúng mực kể cả với bạn bè. 

Chỉ khi đi diễn Hải Nguyên mới make-up, sau khi về sẽ dùng dầu dừa để tẩy trang và rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt phù hợp với độ tuổi. Còn khi ở nhà và đi chơi thì cô bé luôn luôn để mặt mộc. 

Với ngoại hình nổi trội như hiện tại, nhiều người tin rằng nếu trong tương lai, Hải Nguyên tham gia 1 cuộc thi nhan sắc thì cô bé hoàn toàn có thể trở thành một ứng viên sáng giá. Về điều này, chị Giang cho hay nếu con muốn thi sắc đẹp, và chị nhận thấy bé có đủ khả năng, phẩm chất cũng như năng lực, trí tuệ... thì chị sẽ ủng hộ con. 

Hải Nguyên ăn mặc phong cách, thời trang nhưng luôn đúng chuẩn mực. 

Cô cũng được mẹ rèn luyện trong cách ứng xử, giao tiếp với mọi người.

Chia sẻ