Hari Won đem cả "làng lúa làng hoa" lên chương trình

Tử Đan,
Chia sẻ

Dường như "sến" là tính từ đi theo Hari Won trong suốt sự nghiệp ăn mặc của cô.

Chọn trang phục phù hợp với bối cảnh, bầu không khí của một chương trình mà mình tham dự là điều mà hầu như các MC và khách mời trường quay cần biết. Bởi lẽ, chẳng ai muốn xuất hiện trước mắt công chúng trong bộ cánh lạc lõng với tất thảy mọi người, hay là không phù hợp với tinh thần của chương trình.

Nhưng Hari Won lại có cách nghĩ khác. Giữ vai trò MC trong một chương trình làm đẹp, cô không chọn cho mình những bộ cánh đẹp cho phù hợp với tinh thần chương trình.

Hari Won đem cả làng lúa làng hoa lên chương trình - Ảnh 1.

Trong khi Chuyên gia trang điểm Nam Trung và diễn viên Trâm Ngô diện trang phục đồng điệu với 2 mảng màu đen trắng, còn MC Sam chọn váy ôm sát khoe đường cong, thì Hari Won lại sáng bừng khi mang cả một làng lúa làng hoa tới trường quay. Bộ trang phục gần như không có điểm nhấn, xô lệch và không hỗ trợ cô trong việc định hình dáng vóc

Hari Won đem cả làng lúa làng hoa lên chương trình - Ảnh 2.

Ở những tập trước, nữ diễn viên thậm chí chọn trang phục giấu dáng chỉ phù hợp những buổi trà chiều

Hari Won đem cả làng lúa làng hoa lên chương trình - Ảnh 3.

Ngoài chuyện ăn diện diêm dúa, chọn đồ kém tôn dáng cũng là lỗi mà cô thường xuyên mắc phải.

Hari Won đem cả làng lúa làng hoa lên chương trình - Ảnh 4.

Có thể thấy, vấn đề lớn nhất trong cách ăn mặc của Hari Won là việc cô không biết cách tiết chế. Lạm dụng các mảng màu tương phản rực rỡ, tham lam phụ kiện sẽ giúp người mặc thu hút sự chú ý nhưng là theo một hướng tiêu cực

Hari Won đem cả làng lúa làng hoa lên chương trình - Ảnh 5.

Vẫn là Hari Won điệu đà nhưng hợp thời và kiêu kỳ, quyến rũ hơn hẳn.

Chia sẻ