Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự"

Minh Phương,
Chia sẻ

Quãng thời gian đó đối với Hồng Phúc thật khủng khiếp nhưng anh đã không bỏ cuộc, tìm mọi cách để chạy chữa cho con.

Hồng Phúc là một trong những gương mặt MC nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả truyền hình nhờ lối dẫn chương trình gần gũi, giọng nói ấm áp, ngoại hình điển trai. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình của Hồng Phúc cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Anh và MC Quỳnh Phượng đã có 9 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. 

MC Hồng Phúc còn là một người cha mạnh mẽ, kiên cường, cùng con trai chiến đấu để chiến thắng bệnh tật dù đã có lúc, anh lặng người khi bác sĩ thông báo nên về lo hậu sự cho con. 

Suốt thai kỳ siêu âm không phát hiện bất thường, con chào đời bị tim bẩm sinh

Sau 2 năm kết hôn, năm 2010 vợ chồng Hồng Phúc vô cùng hạnh phúc khi que thử hai hiện lên vạch. Trong thời gian Quỳnh Phượng mang thai, Hồng Phúc đã chăm sóc bà xã rất chu đáo, không ngại lái xe đi mua đồ ăn cho vợ giữa đêm dù mua về vợ chẳng ăn mà chỉ là cô thích cảm giác được chồng chiều chuộng. 

Suốt thai kỳ mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhưng đến khi bé Chíp, con trai lớn của Hồng Phúc và Quỳnh Phượng chào đời thì tin dữ xuất hiện. 

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 1.

Tổ ấm của MC Hồng Phúc và Quỳnh Phượng cùng hai con.

Hào hứng chờ đợi ngày con chào đời bao nhiêu, Hồng Phúc hụt hẫng bấu nhiêu khi nghe cô y tá nói: "Anh phải chuyển bé qua bệnh viện khác vì bé có dấu hiệu bị tim bẩm sinh". Thời điểm ấy, trường hợp của Chíp là 1 trong 3 ca hiếm gặp ở Việt Nam lúc bấy giờ. 

Nghe cô y tá nói, Hồng Phúc không tin nhưng khi nhìn sang con, anh thấy môi, tay chân bé tím đen hết. Vì vợ mới sinh, đang nằm trong phòng hậu phẫu nên Hồng Phúc không muốn cô phải suy nghĩ, anh đã nói dối vợ là đưa con đi khám ở một nơi khác vì bệnh viện này không chuyên khám nhi. Ngồi trên xe cứu thương, tay ôm con nhỏ mới sinh phải thở oxy, Hồng Phúc cảm thấy rụng rời. Ai nói gì, anh chỉ biết làm theo. 

Khi vào phòng cấp cứu, nhìn thấy trên cơ thể Chíp có nhiều ống tiêm, bị băng bó, Hồng Phúc bật khóc như một đứa trẻ. Chíp là con đầu lòng của vợ chồng anh, cả hai đã vẽ ra một khung trời màu hồng đầy hạnh phúc nhưng mọi thứ lại xảy đến quá bất ngờ. Lúc này Hồng Phúc mới gọi điện cho người thân để nói chuyện và vẫn giấu kín tình hình sức khỏe của con với Quỳnh Phượng. 

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 3.

Năm 2010, Chíp "sún" chào đời và bị phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh.

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 4.

Đã có lúc bác sĩ thông báo vợ chồng Hồng Phúc nhìn mặt con lần cuối.

Lặng người khi bác sĩ thông báo "về lo hậu sự", bán 2 căn nhà để cứu con

Thế nhưng đến ngày thứ 5 thì mọi chuyện tồi tệ hơn, Hồng Phúc chết lặng khi có một bác sĩ lên gặp anh và nói: "Bây giờ phải đem về vì khoảng mấy ngày sau bé sẽ chết. Hai vợ chồng còn trẻ, sẽ sớm sinh được em bé khác, em bé này không sống được lâu vì căn bệnh này hơi phức tạp". 

Là một người cha vừa háo hức chào đón con ra đời được mấy ngày lại phải nghe những lời thông báo như sét đánh, Hồng Phúc không còn khóc được nữa. Mặc dù rất lo lắng nhưng Hồng Phúc đành phải gọi điện để thông báo cho vợ biết. Một người phụ nữ vừa sinh mổ được mấy ngày, vết thương vẫn còn đau và đang tập đi lại. Nhưng nghe chồng báo tin, cô đã hoàn toàn mất cảm giác, vô thức lao đi gặp con.

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 5.

Còn nước còn tát, vợ chồng Hồng Phúc bán hai căn nhà để cứu con.

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 6.

May mắn là Chíp "sún" đã được thông tim, phẫu thuật thành công.

Đó là một ngày mà cuộc đời Hồng Phúc không bao giờ quên, ở nhà mọi người đã chuẩn bị lo hậu sự cho bé. Nhưng sau khi bàn tính, vợ chồng Hồng Phúc quyết định chuyển con qua bệnh viện khác. Trong thâm tâm, cặp vợ chồng MC nổi tiếng coi con là tất cả, còn nước còn tát. Cả hai quyết định bán đi 2 căn nhà để lấy tiền chữa bệnh cứu con. 

Khi Chíp được chuyển sang bệnh viện khác, may mắn là bệnh viện đó lại có đoàn bác sĩ ở Hà Lan sang hợp tác với Việt Nam. Các bác sĩ đã mổ, thông tim cho bé, mọi thứ suôn sẻ. Đến khi Chíp được 1 tuổi, bé được mổ thêm lần nữa, cho đến hiện tại thì sức khỏe của bé đã tạm ổn. Đến khi 15-16 tuổi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ mổ lần nữa. 

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 7.

Hiện tại, Chíp vẫn được theo dõi tình hình sức khỏe. Đến năm 15-16 tuổi nếu không có vấn đề gì sẽ mổ tiếp.

Háo hức mong con chào đời, MC Hồng Phúc lặng người khi bé mắc bệnh hiếm gặp, bác sĩ thông báo "về lo hậu sự" - Ảnh 8.

Chíp mong muốn trở thành một cầu thủ bóng đá nhưng điều đó là không thể, bố mẹ chỉ có thể giúp bé trở thành một bình luận viên bóng đá.

Hiện tại, cậu bé Chíp "sún" đã được 10 tuổi, rất điển trai, nhanh nhẹn, hoạt bát, thông minh và từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình sau khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?" mùa 4. Về vấn đề sức khỏe, Chíp vẫn cần được theo dõi và tái khám đều đặn cho đến khi trưởng thành. 

Vợ chồng Hồng Phúc và Quỳnh Phượng không đặt nặng áp lực hay kỳ vọng quá nhiều ở tương lai mà chỉ mong con luôn vui khỏe, thoải mái làm những gì mà bé yêu thích, trong điều kiện sức khỏe cho phép. 

Niềm đam lớn nhất của Chíp là bóng đá và ước mơ của cậu bé là trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng điều đó là không thể với cậu bé, vợ chồng Hồng Phúc chỉ có thể giúp con trở thành một bình luận viên thể thao mà thôi. 

Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em

Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em (hay dị tật tim bẩm sinh) là những dị dạng ở tim xảy ra từ khi còn trong bào thai. Do cấu trúc tim bị khiếm khuyết khiến chức năng và hoạt động của tim bị ảnh hưởng, tuần hoàn máu trong cơ thể hoạt động bất thường.

Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em là dạng dị tật bẩm sinh thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của các ca dị tật bẩm sinh. Hiện nay, nhờ kỹ thuật siêu âm, dị tật tim bẩm sinh có thể được phát hiện ở tuần thứ 18 của thai kỳ.

Nguyên nhân gây bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em

Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng phần lớn các ca bệnh rất khó để xác định nguyên nhân cụ thể. Theo nghiên cứu, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em có thể do một số nguyên nhân như:

- Di truyền.

- Nhiễm độc thai: Do mẹ sử dụng một số loại thuốc chưa có chỉ định của bác sĩ, mẹ chụp X-quang, tiếp xúc với chất phóng xạ hoặc dùng chất kích thích như rượu, bia, ma túy...

- Mẹ nhiễm các virus: Herpes, Rubella, Cytomegalo,... trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ sẽ khiến trẻ dễ mắc các dị tật, đặc biệt là bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em.

Các phương pháp điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em

Trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách vẫn có thể phát triển bình thường. Bác sĩ sẽ lên phác đồ điều trị tùy thuộc vào tình trạng bệnh của trẻ. Có 3 phương pháp điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ là:

- Sử dụng thuốc đặc trị.

- Can thiệp tim mạch (thông tim).

- Phẫu thuật tim.

Chia sẻ