Hãng mỹ phẩm của Selena Gomez bị kiện vị tội xâm phạm tác quyền, cái kết thế nào mà khiến netizen hả hê?

TUYẾT NGÂY THER,
Chia sẻ

"Sao quả tạ" dường như chẳng chịu tha cho Selena Gomez trong ngày đầu năm.

Mới đầu năm, một cuộc chiến giữa 2 thương hiệu mỹ phẩm đã nổ ra và thu hút sự chú ý của dư luận. Trong đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Illinois vào ngày 29 tháng 1, Rare Beauty - thương hiệu mỹ phẩm được thành lập bởi nữ ca sĩ Selena Gomez, tuyên bố rằng một thương hiệu khác có tên RareBeauty Cosmetics đang tìm cách không chỉ hủy bỏ một trong các đăng ký nhãn hiệu hiện có của họ, mà còn có thái độ vòi vĩnh, yêu cầu đền bù số tiền 10 triệu đô la (khoảng 230 tỷ VNĐ) nếu không muốn dính dáng tới việc kiện tụng.

Theo đó, RareBeauty Cosmetics tố cáo nữ ca sĩ đã xâm phạm tên thương hiệu và gây ra những nhầm lẫn cho khách hàng. Trước những tuyên bố từ bên tố cáo, thương hiệu của Selena Gomez khẳng định rằng trên thực tế, họ là bên ưu tiên khi nói đến cái tên "Rare Beauty". Ngoài ra, họ khẳng định "không biết về bất kỳ trường hợp nhầm lẫn nào của người tiêu dùng" cho đến nay, và rằng nó "không trực tiếp cạnh tranh với các sản phẩm của RareBeauty Cosmetics".

Trước những cáo buộc yêu cầu bồi thường số tiền hơn 230 tỷ VNĐ, Rare Beauty nói rằng họ đang chờ đợi phán quyết từ toà án để sự việc nhanh chóng tới hồi kết. Cụ thể, Rare Beauty đang mong tòa án chứng nhận rằng "không có khả năng gây nhầm lẫn giữa tên 2 thương hiệu", và "Rare Beauty không vi phạm bất kỳ quyền nào thuộc sở hữu của RareBeauty Cosmetics".

 - Ảnh 2.

Trước sự việc này, cư dân mạng đã được một phen... cười bò. Vì ai cũng biết chuyện Selena Gomez đã đăng ký bản quyền cho cái tên Rare Beauty từ lâu. Ít cá nhân nào lại nghĩ có tình huống kỳ lạ, trái ngang và quá sức vô lý như vậy. Bên cạnh những bình luận châm biếm "trò lố" của RareBeauty, nhiều người nghi ngờ đây lại chiêu thức nhằm gây sự chú ý của thương hiệu kém tiếng trên.

Bình luận của netizen:

- "Kiếm fame chứ gì, trò mèo mả gà đồng còn lạ gì".

- "Tui còn chả biết 'RareBeauty' là hãng nào cơ".

- "Bán ế quá nên rảnh à?".

- "Ôi con sông quê".

Ảnh: Internet

Chia sẻ