Giải vây cho mẹ bầu Ngô Thanh Vân khi bị nhận xét là "người giàu cũng khóc": Khi mang thai, phụ nữ hoàn toàn có thể "biến hình" thành 1 người khác!

Minh Uyên,
Chia sẻ

Không phải mẹ bầu thích khóc đâu! Thay đổi hormone – “thủ phạm chính”. Tất cả là tại hormone!

Những tuần gần đây, series chia sẻ về hành trình IVF của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Đặc biệt với hội mẹ bầu và những người mẹ đang mong con cũng như những cặp vợ chồng đang chuẩn bị bước vào con đường tìm kiếm con yêu bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Mang thai khi đã gần 50 tuổi, Ngô Thanh Vân chính xác là 1 "sản phụ lớn tuổi". Với độ tuổi này, thai kỳ sẽ cần phải được theo dõi kỹ càng hơn so với bình thường, đặc biệt với thai IVF. Vì vậy, rất nhiều người muốn theo dõi series hành trình IVF của Ngô Thanh Vân để có thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Giải vây cho mẹ bầu Ngô Thanh Vân khi bị nhận xét là

Trong tập mới nhất về hành trình làm IVF của mẹ bầu Ngô Thanh Vân, cô chia sẻ khá nhiều vấn đề sau khi chuyển phôi. Sau quá trình chuyển phôi và hàng loạt những biện pháp y tế can thiệp, Ngô Thanh Vân chính thức nhận được thông báo đã chuyển phôi thành công bằng kết quả beta-HCG dương tính.

Lần này, mẹ bầu chia sẻ về 1 bình luận nói rằng "ủa sao người giàu cũng khóc" khiến nhiều người phải cười nghiêng ngả vì độ "vô tri" đến khó hiểu. Thế nhưng, Ngô Thanh Vân cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng vợ chồng cô không hề giàu có gì, cô chỉ muốn chia sẻ hành trình của bản thân để mọi người biết rằng "mình cũng là 1 người phụ nữ bình thường".

Giải vây cho mẹ bầu Ngô Thanh Vân khi bị nhận xét là

Quả thật, trong hành trình mang thai ấy, Ngô Thanh Vân hay bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều giống nhau, cũng trải qua tất cả những biến đổi về cơ thể và tâm lý giống như nhau.

Giải vây cho mẹ bầu Ngô Thanh Vân cũng như tất cả những người phụ đã đang và sẽ mang thai. Vì sao thai phụ khi mang thai thường sẽ nhạy cảm hơn, dễ khóc, dễ tủi thân, và yếu đuối hơn rất nhiều.

Phụ nữ khi mang thai dễ khóc, dễ tủi thân và trở nên yếu đuối hơn không phải vì họ "làm trò", "diễn", "gây sự chú ý"... mà là vì một loạt thay đổi mạnh mẽ trong cơ thể và tâm lý đang diễn ra, gần như không thể kiểm soát.

1. Thay đổi hormone – “thủ phạm chính”

Mang thai làm nồng độ estrogen và progesterone trong cơ thể tăng vọt, đặc biệt là trong 3 tháng đầu và cuối thai kỳ. Những hormone này không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà còn tác động mạnh đến não bộ của mẹ bầu – nơi kiểm soát cảm xúc.

Kết quả là:

Dễ bị xúc động bởi những chuyện nhỏ nhặt.

Thường xuyên thấy buồn bã, lo âu, thậm chí hoang mang không lý do.

Cảm giác cô đơn, dễ bị tổn thương dù xung quanh vẫn có người thân.

Giải vây cho mẹ bầu Ngô Thanh Vân khi bị nhận xét là

2. Căng thẳng tâm lý về vai trò làm mẹ

Phụ nữ mang thai thường mang trong lòng rất nhiều nỗi lo:

Con có khỏe không?

Mình có sinh thường được không?

Sau này có chăm con nổi không?

Có bị mất dáng, xấu xí trong mắt chồng?

Những lo lắng này không ai gán ghép, mà tự nhiên trỗi dậy khiến nhiều mẹ trằn trọc, tự ti, hay nghĩ tiêu cực, từ đó dễ tủi thân hơn.

3. Mệt mỏi thể chất kéo dài

Buồn nôn, ốm nghén, mất ngủ, đau lưng, chuột rút… là “combo” thường trực suốt thai kỳ.

Khi cơ thể mệt mỏi mà không được chia sẻ hoặc nghỉ ngơi đúng cách, tinh thần sẽ xuống dốc.

Cảm giác "mình vừa mệt vừa phải gồng" càng khiến mẹ dễ nổi cáu, bật khóc hoặc muốn buông xuôi.

Giải vây cho mẹ bầu Ngô Thanh Vân khi bị nhận xét là

4. Cần được quan tâm, thấu hiểu

Phụ nữ mang thai không chỉ thay đổi thể chất mà còn cần sự kết nối cảm xúc. Một lời nói vô tâm, một cái thờ ơ dù nhỏ cũng khiến họ cảm thấy “mình không được yêu thương”.

5. Bản năng làm mẹ bắt đầu trỗi dậy

Sự yếu đuối khi mang thai cũng là biểu hiện của bản năng bảo vệ. Mẹ bắt đầu:

Trở nên nhạy bén hơn với các mối nguy.

Sợ mất mát, sợ bất trắc.

Mong muốn một tổ ấm vững chãi để chuẩn bị cho thiên thần nhỏ.

Đây là sự mềm yếu rất bản năng, nhưng lại mang sức mạnh rất lớn để gắn kết và bảo vệ con sau này.

Kết luận:

Việc phụ nữ mang thai dễ khóc, dễ tủi thân là phản ứng bình thường và rất con người. Thay vì xem đó là “yếu đuối”, hãy hiểu đó là sự mạnh mẽ lặng thầm của người mẹ đang chuẩn bị tâm lý và thể chất cho hành trình sinh nở và nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ.

Bởi vậy, mẹ bầu Ngô Thanh Vân đổ "tất cả là tại hormon" cũng không hề sai!

Chia sẻ