Gia đình cho bé đi du lịch khắp nơi từ lúc 7 tháng tuổi: "Đó sẽ là ký ức tuổi thơ đáng nhớ của con"

Thảo Hương,
Chia sẻ

Con đi nhiều nên rất dễ thích nghi và được học hỏi mọi điều. Cách nhìn nhận về vấn đề của con cũng sâu sắc và trưởng thành hơn.

Lưu giữ ký ức tuổi thơ cho con qua những chuyến đi

Cuộc sống trong sự bao bọc của gia đình hoàn toàn khác với cuộc sống thực tế. Vì vậy, cho trẻ đi du lịch chính là cơ hội để con rèn luyện tính độc lập, thích nghi nhanh với môi trường mới. Điều này vô cùng có ích khi con trưởng thành. 

Trẻ em có khả năng lưu giữ ký ức rất lâu. Vì thế khi được du lịch đến những vùng đất mới sẽ là những ấn tượng theo suốt cuộc đời các em. Đó là những lần con tự biết mang đồ lên máy bay, ngủ ngon trên đoạn đường dài, cùng bố mẹ trải nghiệm những thử thách mới trên chuyến hành trình... tất cả sẽ khiến chúng cảm thấy vô cùng thích thú. 

Và với chị Võ Ngọc Quyên (sinh năm 1981, sống tại TP.HCM), việc đưa con đi chơi khắp mọi nơi cũng mang nhiều ý nghĩa như thế. Chị Quyên cùng chồng là anh Sang và con trai Phước Khang đã được khám phá rất nhiều nơi ngay từ khi bé còn nhỏ. Cả gia đình đã trải nghiệm tổng cộng gần 30 nơi trong và ngoài nước. 

Cụ thể, các địa điểm ở nước ngoài là Thailand (Bangkok, Muaklek, Pattaya); Singapore; Malaysia; Indonesia; Pháp (Paris, Lyon, Provence, Annecy, Chamonix) - Thuỵ sĩ ( Geneva); Đức ( Black Forest, FrankFurt); Hà Lan( Amsterdam, Giethon, Zaanchan); Bỉ; Portugal (Bồ Đào Nha) Porto, Lisbon; Mỹ xuyên 12 bang (Boston, New York, Warshington DC, Ohio, Chicago, Lincoln, Denver, Vail, Moab, Las Vegas, Los Angels, Riverside, San Diego, Orange County).

Trong nước, gia đình nhỏ đã ghé Phan Thiết, Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội, Ninh Bình, Đắk Nông, Vũng Tàu, Phú Quốc, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc. 

Ngay từ khi mới 7 tháng tuổi, Phước Khang đã được cùng cha mẹ đi Thái, đến 2 tuổi, cậu bé đặt chân tới Châu Âu. Bên cạnh đó, với một số địa điểm nổi tiếng, chị Quyên và chồng sẽ đưa con tới trải nghiệm nhiều lần. 

Bí kíp để con ngoan ngoãn khi đi du lịch 

Chuyến đi đáng nhớ nhất với gia đình chị Quyên chính là khi du lịch xuyên 12 tiểu bang tại Mỹ trong 7 tuần. Sau lần này thì bé Phước Khang bắt đầu vào lớp 1, kể từ đó mỗi lần đi chơi thì gia đình chị Quyên sẽ chọn thời gian vào cuối tuần thứ 6 cho tới hết ngày chủ nhật. Lúc nhỏ, Phước Khang chưa phải tới trường thì thời gian đi du lịch nhiều hơn, tuy nhiên hiện tại để đảm bảo lịch học của con thì các chuyến đi sẽ được sắp xếp cho hợp lý. 

"Chúng mình cưới nhau 10 năm mới có Phước Khang, vì vậy dù đi bất cứ đâu mình cũng muốn đưa con theo cùng. Bé Khang trộm vía hợp tác với bố mẹ lắm, cứ lên máy bay là con ngủ cho đến lúc hạ cánh. May mắn nhất của chúng mình là có thể kết hợp công tác lẫn du lịch. 

Bé Khang sẽ không nhớ những gì được đi lúc 7 tháng đến 2,5 tuổi. Nhưng chuyến đi từ 4, 5 tuổi đến nay là Khang nhớ hết. Mỗi khi đi con sẽ học được nhiều về khả năng giao tiếp, bé mạnh dạn, không ngại ngùng hay e dè. Nhất là chuyến đi Mỹ gần đây của con, con thích hàng không mẫu hạm, xe tăng, tàu chiến, khủng long nên con được đi nhiều viện bảo tàng của mỗi tiểu bang. Giờ con nhớ và có thể vẽ lại theo trí tưởng tượng của con. 

Về lịch trình học tập, rất may bé Khang học trường quốc tế nên có nhiều kỳ nghỉ. Cứ mỗi kỳ nghỉ xuân, hạ, thu, đông đều có những ngày nghỉ tuỳ theo ngắn ngày hay nhiều ngày. Nếu nghỉ ngắn thì mình đi các nước gần, nếu được nghỉ nhiều sẽ đi xa hơn. Con đang học lớp 1 nên cũng ít bài và cũng chưa ảnh hưởng gì tới quá trình học tập của con.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là Khang đi xem Thuý Nga Paris by night mà chịu ngồi yên 6-7 tiếng coi với bố mẹ, con may mắn còn được trúng thưởng nữa", chị Quyên chia sẻ. 

Về chi phí cho các chuyến đi, nếu gia đình chị Quyên đi các nước châu Á thì không quá nhiều vì anh Sang sẽ tự lái xe và ở khách sạn. Với các chuyến đi châu Âu và Mỹ thì sẽ tốn kém hơn và được lên kế hoạch cụ thể. 

Bí kíp để có những chuyến đi thành công cùng con

Với các bố mẹ đang muốn cho con đi du lịch, lời khuyên của chị Quyên là hãy cho con được trải nghiệm thật nhiều nơi: "Quan điểm của mình là thời gian trôi rất nhanh, con sẽ mau trưởng thành. Vì thế mà những chuyến đi sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Sau này con nhìn lại những thước ảnh, thước phim sẽ thấy tuổi thơ của con trôi qua ý nghĩa như thế nào. Con đi nhiều nên rất dễ thích nghi và được học hỏi nhiều. Cách nhìn nhận về vấn đề của con cũng sẽ rất sâu sắc".

Bên cạnh đó, để chuyến du lịch thành công tốt đẹp thì các bố mẹ nên chuẩn bị thật kỹ đồ đạc của con trước mỗi chuyến đi. Khi bé còn nhỏ thì có thể mang theo bình hút sữa, sữa công thức, tã, quần áo, khăn giấy, thuốc thang. Dù khá lỉnh kỉnh nhưng sức khỏe của bé là quan trọng nhất, đặc biệt ở trong những trường hợp đặc biệt thì những đồ dùng này không thể thiếu được. Khi con lớn dần thì đồ đạc chuẩn bị sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. 

Gia đình cho bé đi du lịch khắp nơi từ lúc 7 tháng tuổi: "Đó sẽ là ký ức tuổi thơ đáng nhớ của con" - Ảnh 5.

Chia sẻ