Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk

MINH MINH,
Chia sẻ

Asian Kids Fashion Week mùa 7 (AKFW) diễn ra tối 21/1 tại White Palace, TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu 5 BST của các nhà thiết kế.

Đêm cuối của sự kiện Asian Kids Fashion Week mùa 7 (AKFW) đã diễn ra tối 21/1 tại White Palace, chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi như Đông Nhi và con gái, Anh Thư, Trương Thị May, Hari Won, Nam Anh - Nam Em, H’Hen Niê, Trươnng Ngọc Ánh. Ngoài ra không thể thiếu sự góp mặt của các model nhí lẫn các người mẫu tên tuổi khác.

Trong sự kiện lần này đạo diễn Hưng Phúc đã trao các giải thưởng đến 5 mẫu nhí, gồm: Best Catwalk là Celine Nguyễn, The Face là Suri Thiên Kim, Best Talent là Cindy Nguyễn, Best Exellent là Emily Nhã Uyên và Best Promotional là Gia Phong.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk

Đông Nhi vốn dĩ đang trong khoảng thời gian "ở ẩn", nên cô không nhận lời tham gia bất kỳ chương trình nào. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời từ ekip đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc về việc diễn thời trang, trong bộ sưu tập Kimono Nhật Bản, Đông Nhi nhận lời ngay. Cô nói vốn dĩ yêu thích mọi thứ của Nhật Bản, nhất là Kimono và hơn nữa cô muôn có kỷ niệm đẹp cùng con gái Winnie.

Tối 21/1, khi hai mẹ con xuất hiện ở vị trí vedette, khán giả rất bất ngờ. Dù đường runway dài, bé Winnie rất chịu hợp tác với mẹ, thỉnh thoảng bé còn mỉm cười. Khi diễn ngang qua khu vực người thân ngồi cổ vũ, Winnie còn vẫy tay chào. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi Winnie hết lời.

Hai bộ trang phục mà Đông Nhi và con gái mặc nằm trong BST Moemusisan từ NTK Matsukawa Moeka, tái hiện nét truyền thống Kimono. Ở Nhật Bản ngày nay, ngày càng ít người mặc Kimono trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại có ngày càng nhiều người bắt đầu mặc Kimono trong các lễ hội và các dịp kỷ niệm như đám cưới.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 2.

NTK Matsukawa Moeka chia sẻ đã phối hợp những bộ Kimono với kiểu cách khác nhau và biến những bộ trang phục sang trọng này thành trang phục thoải mái và thời trang hơn, có thể mix-match theo phong cách tự do và được mặc trong dịp hằng ngày. Đồng thời, khuyến khích việc tái sử dụng những chiếc Kimono được truyền lại qua nhiều thế hệ. 

Anh Thư xứng danh "Đệ nhất Vedette" trong BST Leaf Xia (ShangHai)

Bộ trang phục Anh Thư mặc vốn không có lợi thế tôn chiều cao của cô, thậm chí còn "dìm". Tuy nhiên, với bản lĩnh của một ‘đệ nhất vedette’ hơn 20 năm nay, Anh Thư vẫn thu hút khán giả trên từng bước chân. Vừa catwalk, thỉnh thoảng siêu mẫu còn nở nụ cười tươi - vốn là lợi thế của cô - để tương tác với khán giả.

Bộ váy Anh Thư mặc là một trong những look của BST Leaf Xia. Bộ sưu tập chuyển từ một xứ sở thần tiên siêu vũ trụ sang một chương trình ngoại tuyến, chuyển từ một siêu vũ trụ lãng mạn sang quá trình lên men đại dương bí ẩn. 

Thông qua sự ngẫu nhiên của đường may ba chiều và hình dáng tự do, NTK muốn khám phá sự mềm mại nhưng dũng cảm của các cô gái. Bộ sưu tập sử dụng hai kỹ thuật đặc biệt để truyền tải cảm giác tinh tế và thư giãn. Nó cũng mang lại cho vải một sức sống thứ hai, thực hiện khái niệm thời trang bền vững. Hành vi sáng tạo và có trách nhiệm như vậy còn khuyến khích các cô gái phá bỏ xiềng xích của truyền thống, dũng cảm và đổi mới, phá bỏ sự gò bó về bản sắc của chính mình, đối mặt với trái tim, trò chuyện bằng cảm xúc, lắng nghe trái tim và cảm hứng của mình, và để tạo ra một thế giới mới!

Á hậu Trương Thị May vừa múa vừa Catwalk khi trình diễn BST Veasanea Kim của NTK Danh Tính

Á hậu dân tộc Thạch Thu Thảo diễn first face, mặc bộ trang phục quyến rũ, catwalk điêu luyện. Trong khi đó, Á hậu dân tộc Trương Thị May diễn vedette, có sự xuất hiện ấn tượng. Trương Thị May mặc bộ đồ đậm chất truyền thống của người Khmer, vừa catwalk vừa múa điệu múa của người Khmer.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 5.

Veasanea Kim - Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Mệnh Kim của bản thân nhà thiết kế. Kim ở đây có thể hiểu là ánh sáng, cũng có thể hiểu là kim loại được thể hiện thông qua những màu sắc cũng như là chất liệu của bộ sưu tập. Mượn những phom dáng trang phục truyền thống Khmer qua các thời kỳ, nhà thiết kế mang lại một hình ảnh mới mẻ về kết cấu, chất liệu hiện đại, kỹ thuật in 3D,..  song bên cạnh đó vẫn giữ được những giá trị truyền thống cốt lõi lâu đời trong văn hóa Khmer. 

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 6.

Veasanea Kim thể hiện sự tự hào dân tộc của nhà thiết kế khi mang trong mình hai dòng máu Việt - Khmer với mong muốn gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống Khmer đến với bạn bè Việt Nam cũng như quốc tế.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 7.

Hari Won làm Vedette diễn Hanbok Hàn Quốc 

Bà xã Trấn Thành từng trình diễn thời trang nhiều lần nên cô không còn bỡ ngỡ khi sải bước trên sàn runway. Lần gần nhất, hồi tháng 11 cô cũng tham gia Asian Kids Fashion Week 6 tại Seoul. Tối qua, Harin Won catwalk nhẹ nhàng, khoan thai khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Hàn Quốc.

Bộ sưu tập này là sự pha trộn tinh tế giữa phong cách cổ điển truyền thống của Hàn Quốc với một góc nhìn hiện đại, mới mẻ. Hanbok là một trong những trang phục truyền thống lâu đời và được yêu thích nhất ở Hàn Quốc. Nó được thiết kế với những đường nét mềm mại, tinh tế, mang đậm nét văn hóa và lịch sử của đất nước.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 9.

Nam Anh - Nam Em mặc gợi cảm diễn Vedette BST của NTK Ninh Khương (Việt Nam)

Cặp chị em song sinh người mặc váy dạng hai dây, người mặc bộ váy hở khoe đôi chân dài, đầy thần thái sải bước trên sàn catwalk. Đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai chị em cùng diễn chung nên được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. 

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 10.

Bộ sưu tập thời trang La vie En Rose – cuộc sống trong hoa hồng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn và lộng lẫy của phong cách Rococo cổ điển và tính ứng dụng trong thời trang hiện đại, để mỗi thiết kế trong BST này đều trở nên hoàn hảo và lung linh như chính tên gọi của nó: La vie En Rose – cuộc sống trong hoa hồng.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 11.

Bộ sưu tập gồm 30 thiết kế, với chất liệu chủ yếu từ ren, Taffta và Hoa voan. Với tone màu chủ đạo hồng, trắng và bee pastel nhẹ nhàng. Các thiết kế đều có những chi tiết trang trí đặc trưng của phong cách Rococo như hoa kết, lông vũ nhưng cũng được biến tấu làm nổi bật những đường nét tinh tế, ngọt ngào.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 12.

Mỗi mẫu thiếu kế trong bộ sưu tập La vie En Rose là sự tổng hòa của những đường cắt hoa văn phức tạp, nhưng vẫn thoải mái và linh hoạt mang đến cho người mặc một phong cách thời trang cổ điển nhưng không kém phần hiện đại, phù hợp để chọn lựa cho nhiều dịp khác nhau.

H'Hen Niê thần thái khi diện bộ váy chất liệu cứng; Trương Ngọc Ánh lộng lẫy xuất hiện cuối chương trình

Hen là nhân vật xuất hiện đầu tiên ở màn Trình diễn trang phục dân tộc của các nước. Bộ trang phục của NTK Ngô Mạnh Đông Đông mà cô mặc được thiết kế khá phức tạp, với phần trên trông như chiếc cánh, sẵn sàng "rung lắc" theo từng bước đi của Hen. 

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 13.

Phần thân váy lại như một chiếc lồng. Toàn bộ thiết kế này đều bằng các chất liệu cứng, nên không có sự mềm mại. Tuy nhiên, Hen vẫn trình diễn đầy thần thái.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 14.

Trương Ngọc Ánh rất ít khi tái xuất sàn diễn thời trang, và tối qua là một lần như thế vì tình cảm với đạo diễn Hưng Phúc. Cô cũng được Hưng Phúc ưu ái cho diện bộ đầm lộng lẫy, hoành tráng của Ngô Mạnh Đông Đông. Đã lâu không catwalk nhưng Trương Ngọc Ánh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 15.

Đông Nhi và con gái được khen khi lần đầu diễn Catwalk - Ảnh 16.

Ngoài phần trình diễn của hai người đẹp trên, còn có các mẫu nhí trong vai các mỹ nhân đến từ các quốc gia khác.

Ảnh: Team Kiếng Cận

Chia sẻ