Đổi món liên tục mà bé vẫn lười ăn

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Đến bây giờ bé vẫn lười ăn lắm, cháu cũng đổi món cho bé thường xuyên nhưng bé vẫn không ăn, bé chỉ thích ăn những hoa quả có vị hơi chua.

Bác sĩ cho cháu hỏi như sau: Con gái cháu sinh ngày 12/08/2010 đến bây giờ kém mấy ngày nữa là cháu được 16 tháng rồi nhưng cháu chỉ nặng có 8kg, cao 0,76m, cháu mọc 8 răng cửa + 3 răng hàm. Cháu cho bé đi khám ở viện dinh dưỡng bác sĩ kết luận bé bị suy dinh dưỡng độ II và kê đơn cho bé uống những chế phẩm dinh dưỡng và cháu cũng áp dụng theo nhưng bé vẫn không tăng cân.

Đến bây giờ bé vẫn lười ăn lắm, cháu cũng đổi món cho bé thường xuyên nhưng bé vẫn không ăn, bé chỉ thích ăn những hoa quả có vị hơi chua nhưng cháu không dám cho ăn nhiều vì sợ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của cháu. Bác sỹ cho cháu lời khuyên và cho cháu một chế độ ăn áp dụng cho bé nhà cháu với. Cảm ơn bác sỹ nhiều! (Thu Ngo Thi thu...@bacvietsteel.com)
 

Trả lời:

Chào bạn!

Trước tiên xin được chúc mừng bạn vì sự nỗ lực chăm sóc và điều trị cho bé theo đơn đã đạt kết quả khả quan. Hiện tại tuy cân nặng, chiều cao còn thấp hơn so với chuẩn  (trung bình bé gái 16 tháng tuổi nặng 9,8kg; cao 78,6cm ) nhưng con gái bạn không còn ở trong tình trạng suy dinh dưỡng độ II (-3SD), mà chỉ là đe dọa suy dinh dưỡng (< - 1SD).

Ở lứa tuổi này trong ngày (24 giờ) bé cần khoảng 500ml sữa (sữa mẹ là tốt nhất, nếu sữa mẹ đủ không cần ăn thêm sữa công thức và các sản phẩm từ sữa), 3 - 4 bữa cháo có đầy đủ 4 nhóm thực phẩm. Bạn không nên ép bé ăn, thời gian ăn 1 bữa chỉ nên từ 25-30 phút, tăng thêm bữa nếu bé ăn không đủ khẩu phần.

Tuy nhiên việc điều trị cho trẻ suy dinh dưỡng cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa người chăm sóc trẻ và bác sĩ điều trị, quá trình điều trị cần được liên tục trong một thời gian nhất định (theo hẹn của bác sĩ). Tốt nhất bạn nên đưa bé gặp lại bác sĩ để được thăm khám, đánh giá hiệu quả điều trị  cũng như việc hướng dẫn chăm sóc và điều trị tiếp theo.

Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ