Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế

Tử Đan,
Chia sẻ

Để chặng đường thay đổi phong cách thêm phần rực rỡ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nên sửa một vài điểm sau.

2022 là thời điểm chuyển giao nhiệm kỳ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Hai năm đương nhiệm là hai năm của những thử thách nhưng cũng đầy hứa hẹn, đánh dấu bước chuyển mình về mọi mặt của nàng hậu xứ Thanh. Đỗ Thị Hà từ một cô gái bình thường trở thành Hoa hậu Việt Nam, thay đổi đáng kể về cả dung mạo lẫn tác phong, tư tưởng.

Nhưng có một vấn đề mà sau hai năm cô vẫn chưa xử lý vững vàng được, ấy chính là chuyện ăn mặc. Có lẽ vì muốn "chơi lớn" để đón chào năm 2023 mà mới đây, cô nàng đã có nước đi táo bạo nhưng sai lầm.

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 1.

Nếu giới mộ điệu có thể thứ tha cho sự lạc quẻ của màn kết hợp chân váy với áo polo kia, thì chắc hẳn khó có ai cảm được cách Đỗ Thị Hà họa mặt. Thay vì trang điểm cho phù hợp với ngũ quan và kiểu dáng gương mặt, nàng hậu đánh bạo theo đuổi phong cách "bad girl" với một lớp makeup dày cộp. Phong cách trang điểm thập niên 70 hoàn toàn không phù hợp với Đỗ Thị Hà, khiến cô trông như một em nhỏ đang tập makeup với mỹ phẩm của mẹ

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 2.

Xem ra Đỗ Thị Hà đã chán ngấy phong cách "good girl" và nóng lòng ăn diện phóng khoáng hơn. Thế nhưng cô luôn mắc 2 lỗi khi đi theo phong cách này: 1 là makeup quá đậm hoặc quá nhạt, 2 là chọn trang phục hoặc kém sang trọng, hoặc không ăn nhập

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 3.

"Kém tươm tất" chắc chắn không nằm trong từ điển sống của một Hoa hậu, nhưng với Đỗ Thị Hà thì không. Quên cài quai túi, phối túi hàng hiệu với trang phục nhăn nhúm, phối các items không liên quan lại với nhau... là những lỗi thời trang mà lẽ ra cô nàng phải được stylist, hoặc những người trong êkíp chỉ ra từ lâu rồi mới phải

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 4.

May thay, vẫn có những lần Đỗ Thị Hà thành công khi thay đổi phong cách. Một diện mạo "rich kid" với áo da dáng suông hoặc áo phao xanh neon làm điểm nhấn, đi kèm boots cao cổ, váy ngắn và mũ beanie giúp Đỗ Thị Hà "lột xác" thành công. Quan trọng hơn, một layout makeup "chặt chém" vừa phải cũng sẽ làm nên chuyện

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 5.

Để ý mới thấy, Đỗ Thị Hà rất hợp cách vẽ mắt siren hoặc mắt mèo. Cách kẻ eyeliner này giúp ánh nhìn sắc lẹm, ấn tượng và cá tính hơn. Sở hữu vẻ đẹp của một cô gái hiền lành, Đỗ Thị Hà nên sử dụng tuyệt chiêu kẻ mắt siren vừa để thu hút sự chú ý của người đối diện, vừa thành công khi hóa hình tượng "bad girl"

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 6.

Muốn hóa "gái hư", bạn không nhất thiết phải tô trát quá nhiều son phấn lên mặt rồi ăn vận diêm dúa. Trang phục với những gam màu lạnh hoặc trung tính, gây ấn tượng bởi những khoảng hở hợp lý sẽ khoe dáng tài tình hơn

Đời ăn mặc của Đỗ Thị Hà sẽ xán lạn hơn nếu cô biết thế nào là tiết chế - Ảnh 7.

Với nhan sắc cùng vóc dáng này, Đỗ Thị Hà sẽ tỏa sáng rực rỡ với những thiết kế được tiết chế cả về màu sắc lẫn chi tiết. Tính cân bằng trong việc phối trang phục và trang điểm cần phải được đặt lên hàng đầu nếu các người đẹp không muốn tự đánh tụt điểm visual

Chia sẻ