"Đọc vị" được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, bố mẹ sẽ tìm ra cách đối phó mỗi khi con khóc

BN,
Chia sẻ

Tiếng khóc là công cụ giao tiếp duy nhất của trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời, tuy nhiên việc hiểu được lý do con khóc lại là mối thách thức với không ít cha mẹ, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ.

Cha mẹ nào cũng cảm thấy căng thẳng khi nghe tiếng con quấy khóc. Nhưng không phải lúc nào các biện pháp dỗ dành cũng phát huy hiệu quả. Đặc biệt là trong 3 tháng đầu đời, có bé chợt khóc, chợt nín và dù mẹ ra sức dỗ dành, cho bé bú, tìm cách xoa dịu nhưng bé vẫn không nín khóc. 

Dân gian gọi những em bé hay khóc, khóc không ngừng nghỉ trong thời gian đầu đời là "khóc dạ đề" và người mẹ nào có con hay khóc như vậy cũng sẽ rất vất vả. Tuy nhiên, tìm hiểu về tiếng khóc của trẻ sơ sinh, các mẹ sẽ bớt áp lực, căng thẳng hơn trong quá trình chăm con.

Đi tìm sự thật về tiếng khóc của trẻ nhỏ, bố mẹ sẽ biết cách đối phó với con mỗi khi bé khóc - Ảnh 1.

Trẻ sơ sinh có thể khóc không vì lý do gì (Ảnh minh họa).

Một số sự thật về tiếng khóc của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới đây sẽ giúp bố mẹ hiểu con mình hơn và biết cách đối phó với tiếng khóc của con.

"Đọc vị" được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, bố mẹ sẽ tìm ra cách đối phó mỗi khi con khóc - Ảnh 3.


Chia sẻ