Đố bạn đây là ai: Ác nữ này "xoá sổ" Song Hye Kyo hơn 20 năm trước, ngắm lại visual mà "ngưng tim" 5 giây!

Tử Đan,
Chia sẻ

Gợi ý: Đây là ác nữ gây sóng gió màn ảnh Hàn trong 1 drama cực nổi tiếng gần đây.

Mới đây, trên trang Min News của Hàn Quốc xuất hiện đoạn bài đăng đính kèm đoạn gif về 1 người phụ nữ rất xinh đẹp, ánh mắt sắc như lưỡi lê cùng nụ cười thật bí hiểm. Câu hỏi trong bài đăng: "Đây là ai mà sắc sảo quá đỗi?".

Đố bạn đây là ai: Ác nữ này xoá sổ Song Hye Kyo hơn 20 năm trước, ngắm lại visual mà ngưng tim 5 giây! - Ảnh 2.

Ánh mắt cùng nụ cười đầy toan tính của nhân vật nữ khiến dân mạng "dừng hình"

Sau khi dân mạng mở rộng điều tra, ai nấy "bổ chửng" khi biết nhân vật trong đoạn gif trên không là ai khác ngoài "ác nữ" Kim So Yeon nổi như cồn trong Penthouse từng khiến dân tình dậy sóng suốt mấy tháng nay.

Đố bạn đây là ai: Ác nữ này "xoá sổ" Song Hye Kyo hơn 20 năm trước, ngắm lại visual mà "ngưng tim" 5 giây! - Ảnh 2.

Hình ảnh cô gái với tông son màu nâu cá tính được cắt từ phim Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong - một bộ phim gia đình dài tập được chiếu trên SBS vào tháng 3 năm 1998 đến đầu tháng 12 năm 2000. Hơn 20 năm trước Kim So Yeon và Song Hye Kyo từng đóng chung bộ phim này và vào vai cặp chị em với tính nết trái ngược, suốt ngày chành choẹ nhau tới nơi tới chốn.

Song Hye Kyo ngày ấy nhan sắc còn chưa tới độ chín muồi, lại gặp Kim So Yeon với gương mặt quá sắc sảo, đường nét quyến rũ và vô cùng nổi bật nên "bà Song" chịu phận lép vế. Có nhiều ý kiến cho rằng Kim So Yeon thực sự đã làm lu mờ hoàn toàn nhan sắc của Song Hye Kyo ngày ấy.

Vóc dáng Song Hye Kyo ngày xưa tròn trịa đi cùng gu ăn mặc "làng quê thanh bình" không mấy nổi bật, trong khi Kim So Yeon lại thức thời với mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ, màu son đỏ bầm trendy khiến visual "ác nữ" cứ nổi bần bật. Không sai khi khán giả cho rằng cô So Yeon ngày ấy dìm hàng "bà Song" cực mạnh mà không cần búng 1 ngón tay!

Thậm chí visual có nét hao hao nhau của cả 2 liên tục được netizen đặt lên bàn cân. Điểm thú vị là 2 minh tinh có nhiều khoảnh khắc để chung kiểu đầu nấm hoặc tóc xoăn sóng mái thưa, hay dùng chung tông son "na ná" khiến hình ảnh "chị chị - em em" càng thêm rõ ràng

Nói thêm về Kim So Yeon hơn 20 năm trước. Cái danh "Ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn" chẳng phải "hữu danh vô thực". Sống mũi thanh tú thẳng như cầu trượt, gương mặt oval cùng xương gò má cao vút của cô đã đủ để trở thành combo "đoạt mạng" người nhìn. Người đẹp khi ấy thường trung thành với tông son sẫm màu hoặc màu nude để gương mặt càng hợp với những vai diễn chua ngoa, đanh đá

Những năm đầu thập niên 2000, dẫu các màu tóc nhuộm sáng đã thịnh hành ở Hàn Quốc nhưng Kim So Yeon vẫn thường xuất hiện với kiểu tóc lỡ hoặc tóc bob vểnh tối màu. Tông son sẫm không những trendy mà còn là chất xúc tác để "cái ác" trong nét diễn của cô càng thăng hoa

Kim So Yeon ở thời điểm hiện tại không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc "lạnh buốt óc" mà còn bởi gu thời trang kiêu kỳ, điệu hạnh đầy ấn tượng trong Pethouse

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ