Diễn viên Lan Phương chia sẻ bí kíp chăm con nhỏ ngày Tết, tiết lộ điều "thiệt thòi" vào dịp năm mới khi lấy chồng Tây

Minh Phương,
Chia sẻ

Lan Phương không quá cầu kỳ, câu nệ trong ngày Tết. Cô dành nhiều thời gian để đi thăm, chúc Tết họ hàng và chơi đùa cùng con.

Năm qua diễn viên Lan Phương đặc biệt ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với vai Dung trong bộ phim "Trói buộc yêu thương". Dù không nằm trong tuyến nhân vật chủ chốt của phim xong tính cách của vai Dung đã bộc rộ rõ nét và xuất sắc qua lối diễn xuất chân thực, gần gũi của Lan Phương. Thành công của năm cũ chắc chắn sẽ tạo thêm nhiều năng lượng cho Lan Phương trong năm mới sắp tới.

Không chỉ trên phim ảnh, ngoài đời Lan Phương cũng được nhiều người yêu mến, quan tâm đến cuộc sống của cô, đặc biệt là trong vấn đề nuôi dạy bé Lina. Khác với nhiều bà mẹ rất cầu kỳ trong việc chăm con ngày Tết, Lan Phương phần vì bận rộn, phần có quan điểm thoáng hơn về vấn đề này nên cô đã có những chia sẻ hết sức chân thực. Điều này chắc chắn sẽ phần nào giúp các mẹ bớt căng thẳng trong việc vừa phải lo toan trăm công nghìn việc ngày Tết, vừa phải lo đảm bảo chuyện ăn uống, sức khỏe cho con.

Ngày Tết chồng vẫn đi làm bình thường, hai mẹ con đi thăm họ hàng, chúc Tết cùng nhau.

Giống như bao gia đình khác, thời điểm này Lan Phương cũng đang rục rịch chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, nữ diễn viên khá bận rộn khi vừa phải quay nốt những chương trình đã nhận và cũng đang bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Do đó, Lan Phương chưa có nhiều thời gian để đi mua bán, sắm Tết cho gia đình.

"Tết năm nay gia đình mình sẽ đón Tết ở Hà Nội, mình cũng đang hy vọng là ông bà ngoại và cậu của Lina cũng sẽ ra Hà Nội đón Tết cùng, để cả nhà có một cái Tết đầy đủ nhất từ trước đến giờ.

Năm qua, diễn viên Lan Phương đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. 

Diễn viên Lan Phương chia sẻ bí kíp chăm con nhỏ ngày Tết, tiết lộ điều thiệt thòi vào dịp năm mới khi lấy chồng Tây - Ảnh 2.

Nữ diễn viên đang ghi hình nốt những chương trình đã nhận và hoàn thành nhiều công việc để chuẩn bị đón Tết.

Ông xã của mình vẫn phải đi làm vào dịp Tết, nếu rơi vào thứ bảy, chủ nhật thì anh mới được nghỉ, vì vậy cả nhà cũng chỉ ở Hà Nội chứ không thể đi chơi xa được. Bố đi làm thì hai mẹ con sẽ đi chơi cùng ông bà, thăm họ hàng. Mình cũng không buồn về chuyện này vì anh là người nước ngoài, lại làm về dịch vụ nên việc đi làm Tết là không tránh khỏi. 

Họ hàng của mình ở Hà Nội rất đông nên dịp Tết sẽ thực sự là những ngày dành cho gia đình, cùng gặp nhau để trò chuyện về những điều trong năm cũ đã qua và năm mới sắp đến" - diễn viên Lan Phương chia sẻ.

Không quá lo lắng trong vấn đề chăm con ngày Tết

Là một bà mẹ có con nhỏ, nhưng Lan Phương cũng phải thú thực rằng cô chưa nghĩ đến việc sẽ chuẩn bị đồ ăn ngày Tết cho con như thế nào. Dẫu vậy, nữ diễn viên không quá lo lắng về vấn đề này vì theo cô thực ra bây giờ các siêu thị, cửa hàng bán đồ ăn dịp Tết họ đóng cửa trong một thời gian rất ngắn, có khi chỉ 1-2 ngày là mở cửa lại rồi nên việc mua bán, chuẩn bị đồ ăn cho con cũng không khó.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ bí kíp chăm con nhỏ ngày Tết, tiết lộ điều thiệt thòi vào dịp năm mới khi lấy chồng Tây - Ảnh 3.

Ông xã của Lan Phương vẫn đi làm bình thường vào dịp Tết, hôm nào rơi vào thứ bảy, chủ nhật thì anh mới được nghỉ.

Dẫu vậy, Lan Phương không buồn mà thông cảm với ông xã. 

Trong vấn đề ngủ nghỉ của con gái, Lan Phương cho hay trước đây Lina thì có nếp đi ngủ từ 20h mỗi ngày. Thời gian này vì mẹ đi làm nhiều, con cũng lớn hơn, thích khám phá, thích chơi nhiều hơn nên đi ngủ muộn hơn 1 chút, khoảng 21h-21h30 thì bé đi ngủ. Gia đình Lan Phương luôn cố gắng là dù đi chơi hay có việc gì thì cũng giữ giờ ngủ ổn định cho con nên vào dịp Tết thì cũng sẽ như vậy.

Cái khó nhất của Lan Phương có lẽ là giờ nghỉ trưa của con. Vì khi đi chơi thì khó mà để bé ngủ đúng giờ hoặc có không gian yên tĩnh cho con ngủ. Nhưng Lan Phương cũng sẽ cố gắng nhất có thể, sắp xếp thời gian đi chúc Tết, đi chơi hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

"Giữ gìn sức khỏe cho con cũng là điều rất quan trọng trong dịp Tết. Chuyện mặc quần áo cho con rất quan trọng, mình luôn cố gắng mặc đủ ấm cho con khi trời lạnh còn nếu thời tiết mát mẻ, ấm áp thì cũng không cần cố mặc cho con quá nhiều quần áo làm gì. 

Mình cũng quan sát chất lượng không khí mỗi ngày, nếu như hôm nào chất lượng không khí kém quá thì sẽ hạn chế cho con ra ngoài chơi mà sẽ ưu tiên các hoạt động ở trong nhà" - nữ diễn viên sinh năm 1983 nói.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ bí kíp chăm con nhỏ ngày Tết, tiết lộ điều "thiệt thòi" vào dịp năm mới khi lấy chồng Tây - Ảnh 5.

Bận rộn nên Lan Phương cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống vào ngày Tết cho con gái.

Nhưng cô cũng không quá lo lắng vì các siêu thị, quán ăn cũng không nghỉ Tết quá lâu. 

Tiết lộ về con gái Lina, Lan Phương tâm sự Tết năm ngoái bé mới được hơn 1 tuổi nên chưa biết gì nhiều về ngày Tết cổ truyền. Còn năm nay thì bé lớn hơn, bắt đầu biết tỏ ra hứng thú với những dịp đặc biệt rồi. Chẳng hạn như dịp Giáng sinh Lina tỏ ra rất thích thú, thích cây thông, tuần lộc, thích bài hát Giáng sinh... Lan Phương hy vọng khi Tết đến gần, con nhìn thấy không khí Tết đến thì sẽ dần dần hiểu và thích điều đó.

Dù năm nay lớn hơn nhưng Lina cũng thực sự còn khá bé nên có lẽ phải đợi đến năm sau, bé hơn 3 tuổi, hiểu được nhiều điều, vốn từ cũng như cảm nhận của con về cuộc sống rõ ràng và sâu sắc hơn thì Lan Phương sẽ giới thiệu cho con nhiều điều về Tết cổ truyền của Việt Nam.

Trong khi nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng vì Tết là thời điểm trẻ nhỏ ăn bánh kẹo một cách vô tội vạ thì Lan Phương lại rất yên tâm vì Lina vốn được mẹ rèn luyện việc hạn chế ăn đồ ngọt nên bé cũng đã quen điều đó.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ bí kíp chăm con nhỏ ngày Tết, tiết lộ điều thiệt thòi vào dịp năm mới khi lấy chồng Tây - Ảnh 7.

Lina năm nay đã lớn hơn, bắt đầu biết thích thú trước mỗi dịp lễ.

Cô bé sớm được mẹ luyện thói quen ít ăn đồ ngọt nên chỉ khi nào mẹ cho Lina mới ăn chứ không đòi hỏi. 

"Trẻ con thì bé nào cũng thích bánh kẹo thôi nhưng vì không ăn ngọt nhiều nên cũng đã trở thành thói quen của Lina. Con không đến mức nhìn thấy kẹo là hào hứng đòi ăn, chỉ khi nào mẹ đưa thì mới ăn thôi. Lina cũng thích thú vui chơi với những thứ bên ngoài hơn là bánh kẹo. Nhưng bản thân mình cũng không quá quan trọng chuyện đó, ngày Tết con đi chơi và ăn chút bánh kẹo thì cũng là điều hết sức bình thường" - Mẹ Lina tiết lộ thêm.

Chia sẻ