Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng

Twusly,
Chia sẻ

Mẫu váy dáng suông đã giúp che bớt phần bụng bầu đồ sộ, khiến vóc dáng của công nương Meghan trông thon gọn hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thái tử Charles trở thành Hoàng tử xứ Wales, gia đình hoàng gia Anh đã có dịp tụ tập tại Cung điện Buckingham. Giữa lùm xùm bị tố mang thai giả, công nương Meghan Markle lại tiếp tục trở thành tâm điểm với bụng bầu đồ sộ. Tham dự sự kiện, công nương chọn diện mẫu váy suông in họa tiết chìm sang trọng, kết hợp cùng áo khoác dáng dài.

Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng - Ảnh 1.

Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng - Ảnh 2.

Ngay lập tức nhiều người đã tinh ý nhận ra mẫu áo khoác này từng đươc công nương Meghan Markle diện 2 lần trước đó. Một lần từ trước khi cô kết hôn cùng hoàng tử Harry, và lần gần nhất vào ngày 12/2 vừa qua.

Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng - Ảnh 3.

Công nương Meghan đã diện mẫu váy này 2 lần trước đó, một lần trước khi cưới hoàng tử Harry, một lần sau khi mang bầu.

Cách biệt 1 tháng nhưng dường như kích cỡ bụng bầu của công nương Meghan Markle có phần thon gọn, nhỏ nhắn hơn đôi chút. Điều này là bởi, Meghan Markle vốn sở hữu bụng bầu to. Dáng váy ôm sẽ càng lộ rõ phần bụng và ngực nhô cao, gồ ghề, kích thước càng đồ sộ. Tuy nhiên khi đổi sang dáng váy suông, với chất vải cứng cáp, phần bụng bầu to sẽ được khéo léo che bớt và khiến vóc dáng cơ thể trông thon gọn hơn.

Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng - Ảnh 4.

Cùng diện 1 mẫu áo khoác nhưng phần bụng bầu của công nương Meghan lại có chút khác biệt. Hình ảnh cách đây 1 tháng cho thấy phần bụng bầu độ sộ, lộ rõ hơn.

Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng - Ảnh 5.

Điều này là bởi trước đây cô diện mẫu váy ôm sát, lộ rõ phần bụng và ngực, còn trong hình ảnh mới nhất, mẫu váy dáng suông sẽ giúp "giấu dáng" tốt hơn. Phần bụng bầu được che khéo léo mà vẫn thanh lịch, vóc dáng thanh mảnh hơn.

Diện lại áo cũ nhưng kích cỡ bụng bầu của Meghan Markle lại có chút khác biệt khi đổi từ váy ôm sang váy suông đứng dáng - Ảnh 6.

Được biết mẫu áo khoác mà công nương Meghan đã diện đến từ nhà mốt Amanda Wakeley, cô kết hợp cùng giày cao gót Paul Andrew và clutch của Wilbur & Gussie.

Chia sẻ