Diễm Hương khoe ông xã Hồng Quang chăm vợ con siêu đỉnh, tiết lộ lý do triệt sản

Thảo Hương,
Chia sẻ

Nữ diễn viên hạnh phúc khoe khoảnh khắc của chồng con đồng thời tiết lộ lý do triệt sản sau sinh chỉ vài ngày.

Cách đây vài ngày, Cặp vợ chồng hot nhất VTV Diễm Hương - Hồng Quang chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con thứ hai. "Cuối cùng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Từ giờ là việc của bố nó thôi. Cháu Lê Gia Bơ xin chào thế giới tuyệt vời này!", Diễm Hương vui mừng thông báo.

Nam diễn viên Hồng Quang cũng ngập tràn hạnh phúc khi bế thiên thần nhỏ trong vòng tay. Vừa lọt lòng, em bé thứ hai nhà Diễm Hương đã được nhận xét sở hữu gương mặt giống bố. Diễm Hương cũng được nhận xét là bà đẻ tươi tắn, dễ thương khi khoe những hình ảnh vui vẻ sau sinh. 

Ai cũng gửi lời chúc phúc đến cặp vợ chồng và mong em bé ăn ngoan chóng lớn. Đặc biệt, nhiều người ngưỡng mộ vì Hồng Quang chăm sóc vợ con rất khéo. Trong khi vợ cần thời gian hồi phục sau sinh thì ông bố đảm đương mọi nhiệm vụ như cho con uống sữa, ru con ngủ, thay bỉm và kiêm luôn chăm sóc vợ mới sinh. 

Trước khoảnh khắc đáng yêu của chồng, Diễm Hương hài hước chia sẻ: "Một ngày lao động miệt mài của ông bố U50, cố nốt hôm nay rồi về nhé". Có thể thấy bà mẹ 2 con đang cực kỳ hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. 

Dưới bình luận, nhiều bạn bè trêu vài năm nữa Diễm Hương có thể lại mang bầu tiếp vì được chồng yêu chiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô đã ''hoàn thành nhiệm vụ'' sinh con nên quyết định thắt ống dẫn trứng để tránh thai. 

''Thôi nha! Tạm biệt và không hẹn gặp lại em. Cô gái có cái bụng bầu. Sợ không đủ sức chăm con lắm", Diễm Hương bày tỏ. 

Được biết, thắt ống dẫn trứng là một phương pháp tránh thai vĩnh viễn ở phụ nữ hay còn được gọi là triệt sản nữ. Mục đích của quá trình này là ngăn trứng di chuyển từ buồng trứng đến tử cung qua ống dẫn trứng hoặc ngăn không cho tinh trùng di chuyển lên ống trứng để thụ tinh. Phương pháp này không ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ.

Thắt ống dẫn trứng có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào, bao gồm cả sau khi sinh con hoặc kết hợp với một loại phẫu thuật bụng khác. Thủ thuật thắt ống dẫn trứng không thể điều chỉnh lại trạng thái ban đầu nếu người phụ nữ muốn mang thai. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể phải tiến hành phẫu thuật vi phẫu nối ống dẫn trứng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả theo mong muốn.

Thắt ống dẫn trứng không phải là hoàn toàn mang lại hiệu quả 100%. Thêm vào đó, phương pháp này cũng có thể gây ra một số nguy cơ như mang thai sau khi thắt ống dẫn trứng, nhưng trường hợp như này rất hiếm.

Phương pháp tránh thai tuyệt đối an toàn cho các cặp vợ chồng

Ths.BS. Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ vấn đề tránh thai rất nan giải, các biện pháp đều có những nhược điểm, thuốc tránh thai thì hay quên, bao cao su thì giảm cảm giác, que cấy tránh thai thì ảnh hưởng đến ham muốn,... Nói vậy không có nghĩa là không có biện pháp tránh thai nào có thể áp dụng được. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề tùy vào tình trạng của bạn đã có mấy con, có muốn sinh đẻ nữa hay không và lựa chọn biện pháp phù hợp với tiêu chí của mình. Hãy chọn các biện pháp có tỉ lệ an toàn cao nếu bạn đã đủ con.

Và một biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả tuyệt đối bác sĩ muốn chia sẻ đến các cặp vợ chồng là triệt sản.

"Triệt sản nữ là phương pháp giúp ngăn ngừa phụ nữ mang thai vĩnh viễn. Phương pháp này hoạt động bằng cách ngăn chặn ống dẫn trứng (ống dẫn từ buồng trứng của phụ nữ vào tử cung) để tinh trùng không thể đi qua, gặp và thụ tinh với trứng.

Phương pháp thắt ống dẫn trứng sử dụng dây buộc chuyên dụng, buộc chặt mỗi bên ống dẫn trứng 2 nút thắt sau đó cắt đoạn giữa hai dây buộc để chúng hoàn toàn bị tách rời nhau khiến tinh trùng hoàn toàn không có đường đi đến ống dẫn trứng và thụ tinh được nữa. Phương pháp này là có phẫu thuật qua đường bụng với vết cắt rất nhỏ.

Sử dụng phương pháp thắt ống dẫn trứng có hiệu quả tránh thai ngay sau khi thắt. Tuy nhiên, vì phương pháp có phẫu thuật mở cho nên chị em cần có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ", bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Chia sẻ