Quý cô đẹp

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính

Hikaru; Ảnh: Vivian Nguyễn,
Chia sẻ

(Afamily.vn) 31 tuổi, mê phượt nhưng vẫn giữ cho mình phong cách vô cùng nữ tính pha lẫn chút phóng khoáng. Đó là những từ để miêu tả về quý cô thú vị hôm nay của chúng ta.

Thông tin cá nhân

Tên: Huyên Phương

Nickname: nhocdenthui

Tuổi: 31

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Hiện đang làm PR cho một công ty lớn tại Tp.Hồ Chí Minh

 
31 tuổi, Huyên Phương thường mang tới cho những ai từng gặp gỡ mình một cảm giác thật mới mẻ. Không chỉ bởi nước da ngăm đen giòn tan "hiếm có", ánh mắt sáng hay nụ cười rạng rỡ, mà còn bởi tâm hồn trẻ trung, phóng khoáng đầy tự do toát ra ở từng cử chỉ, lời nói. Mê phượt, vậy nên ở cái tuổi ngoài 30, quý cô này dễ khiến người khác phải nể bởi "thành tích" đi phượt của mình. Và cũng có lẽ bởi mê phượt nên phong cách của Huyên Phương cũng vô cùng độc đáo, cá tính theo cách của riêng cô.

Hôm nay, hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Huyên Phương để biết thêm về quý cô thú vị này nhé.

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 1

Chào Phương, có thể thấy phong cách của bạn đơn giản nhưng khá phóng khoáng, bạn hãy kể và miêu tả thêm về phong cách thời trang của mình cho bạn đọc của Quý cô Đẹp được chứ?

Dễ nhận thấy tủ quần áo của mình nổi bật nhất là họa tiết hoa, đặc biệt chỉ toàn là váy và đầm dài. Quần thì mình có thể nhớ chính xác số lượng mình có, còn váy thì không bao giờ nhớ là có bao nhiêu chiếc. Ngoài ra, có một điều đến giờ mình không rõ vì lý do gì, đó là mình thích mặc đồ lớn hơn 1 size. Không biết có phải vì lý do đó mà bạn thấy nó phóng khoáng hay không?

Khi đi làm, mình chọn phong cách thời trang cổ điển, những lúc ngoài giờ hành chính như tiệc tùng hoặc đi chơi phố, mình lại chọn phong cách hippy. Nhưng nói một cách chính xác, mình thích gì mặc đó và tùy vào tâm trạng, thời tiết của buổi sáng ra khỏi nhà. Có lúc tiện tay thì cứ mặc vào người thôi. Có lúc ngẩn ngơ trước tủ quần áo 30 phút vẫn không biết chọn gì, vì thấy mình mặc gì cũng xấu (nhất là những lúc thất tình). Đã có những lúc chọn tới chọn lui cuối cùng cái được chọn là kỳ quặc nhất. *cười*

Yêu thích nhiếp ảnh và mê phượt - những sở thích khá mạnh mẽ, nhưng chúng tôi thấy bạn ăn mặc khá nữ tính đấy. Bạn có thể lý giải một chút về sự đối lập này được không?

Mình không nghĩ là nó đối lập (tất nhiên, cho đến khi bạn hỏi mình điều này). Mình xin lỗi vì mình không giải thích được, nhưng có lẽ váy áo của mình lúc nào cũng mang họa tiết hoa với màu sắc tươi sáng, vậy nên vì thế mà nữ tính chăng?
 
Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 2

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 3

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 4

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 5

Đi phượt nhiều nơi, hẳn bạn là một phụ nữ ưa vận động, xê dịch và có cá tính độc đáo, vậy phong cách ăn mặc của bạn có ảnh hưởng gì nhiều bởi sở thích này không?

Phong cách bohemian rất tiện nếu bạn đi phượt nhé. Thứ nhất bạn không phải ủi cho thẳng, nhàu chút lại giống bohemian hơn. Thứ hai vải khá mỏng nên không chiếm nhiều diện tích trong ba lô quần áo. Thứ ba bạn phối đồ khá đơn giản. Thứ tư rộng rãi thoải mái. Tiếp theo là màu sắc rực rỡ nên chụp ảnh rất nổi bật.

Kinh nghiệm là, đi các vùng đồi núi hoặc xứ lạnh, bạn hãy chọn quần áo, phụ kiện như nón, túi xách, giày dép càng sặc sỡ thì chụp lên ảnh càng đẹp.

Đi nhiều và tiếp xúc với nhiều văn hóa, con người. Điều này hẳn mang lại sự da dạng trong phong cách của bạn?

Thường thì, khi đi đến nơi nào mình cũng thích chạy vào chợ để xem người ta ăn mặc, buôn bán ra sao. Mình đã mua được nhiều thứ hay ho và khéo phối hợp nó trở thành hàng “độc”. Hiện nhà mình có vài đôi giày dân tộc của người Mông (Hà Giang), túi to túi nhỏ bằng thổ cẩm mua ở chợ Sapa, khăn quàng ở chợ phiên Bắc Hà, chân váy thổ cẩm mua ở chợ phiên Đồng Văn, vài xấp vải thun của miền Tây có thể may quần Alibaba, phụ kiện bằng đá của vùng non nước Đà Nẵng, nhẫn và vòng bạc của Campuchia…

Đôi khi những thứ của các vùng khác nhau, phối với nhau lại ra một “mẫu” mới đáng ngạc nhiên và thú vị đấy.

Bạn thường lựa đồ thế nào cho những chuyến đi phượt xa?

Tiêu chí là gọn nhẹ, và có thể mặc xoay vòng váy áo cho mỗi ngày đều như là một kiểu mới. Và như đã nói, màu sắc sáng và rực rỡ để lên ảnh thật đẹp, nổi bật.

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 6

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 7

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 8

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 9

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 10

Hình như bạn rất yêu thích những vật dụng hoài cổ. Ví dụ như chiếc xe cổ và xe đạp này? Điều gì ở những thứ cũ kỹ thu hút bạn đến vậy?

Không phải tất cả cái cũ kỹ đều thu hút mình đâu. Mình có chọn lọc đấy. Ngoài chiếc Honda Julio này, ở nhà mình còn một chiếc Vespa nữa (Vespa thì cổ hơn nhỉ?). Nếu nói chính xác thì mình thích cái gì đó đơn giản nhưng đẹp và nếu ít người có cùng thì càng tốt. Mình sợ “đồng phục”, sợ ra phố mình lẫn đi trong một nhóm người nào đó.

Bạn ăn mặc khá cổ điển, vậy những xu hướng mới có ảnh hưởng tới phong cách của bạn?

Hiện nay thì phong cách cổ điển (retro) đang là mốt mà. Những lúc không phải làm việc thì mình sẽ chúi mắt vào các chuyên mục thời trang và xem các website hoặc blog của các “icon fashion”. Xem để tham khảo cũng như cập nhật các xu hướng mới từ màu sắc, kiểu dáng cho các đến phụ kiện như túi xách, giày dép, màu móng tay hay màu chì kẻ mắt.

Lại một kinh nghiệm nữa là, bạn đừng vội vứt đi quần áo đang có, cứ giữ lại những cái chất liệu còn tốt, màu hoặc hoa văn đẹp... biết đâu chỉ 1-2 năm sau nó lại thành mốt chỉ cần chỉnh sửa một chút hoặc phối hợp thật khéo.

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 11

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 12

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 13

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 14

Bạn làm thế nào để luôn khiến mình nhìn mới mẻ, trẻ trung và không bị "lỗi mốt" khi mặc toàn những trang phục đậm vẻ hoài cổ?

Chắc do tôi hay cười chăng? Tóc mình cứ 1 – 2 tháng lại một kiểu mới rồi. Mình bị bệnh mau chán mình, nếu mình nhìn thấy bản thân cứ như thế một thời gian dài, vậy là mình đâm ra chán. Vì thế mà tóc là “nạn nhân” chịu nhiều thay đổi nhất.

Mình vì sợ giống và lẫn trong đám đông, đồng thời cũng hay “sảng” khi chọn quần áo nên mình thường ăn mặc không giống ai. Chọn phụ kiện đi kèm quần áo là một trong việc mình ưu tiên khi ra phố.

Một câu hỏi nhỏ nhé, là phụ nữ, lại mê phượt và chụp, hẳn là bạn phải "dãi nắng dầm mưa" và "hứng khói bụi" trên cung đường phượt nhiều lắm, đã bao giờ bạn lo lắng về vẻ ngoài của mình sẽ bị tác động chưa? Và bạn làm thế nào để chăm sóc nó?

Mình vốn dĩ có da ngăm lại cực kỳ dễ bắt nắng và cũng cực kỳ khó “nhả” nắng. Mình lại hay đi phượt bằng xe máy hoặc đi bụi, mà da mình lại bị khô. Do đó, mình luôn dùng kem chống nắng những khi đi vào vùng nhiều nắng và rất siêng dùng body lotion trước khi đi ngủ (mình vốn cũng là người thích mùi thơm).

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 15

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 16

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 17

Huyên Phương - quý cô 31 tuổi, mê phượt, nhiếp ảnh và phong cách nữ tính 18

Cảm ơn Phương về buổi trò chuyện thú vị này cùng với Quý cô Đẹp!

Thực hiện: Hikaru
Ảnh: Vivian Nguyễn
Chia sẻ