Đẹp và tưởng cực kỳ an toàn nhưng đâu là lý do khiến quây cũi bị cấm bán tại một số bang ở Mỹ

Phương Phương,
Chia sẻ

Cứ tưởng dùng quây cũi để bé được ngon giấc và an toàn hơn, nhưng vì sao một số bang tại Mỹ đã bắt đầu ban hành lệnh cấm sử dụng món đồ dùng cho bé phổ biến này.

Theo khuyến nghị từ Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), tư thế ngủ tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh là đặt nằm ngửa trên một mặt phẳng cố định, chắc chắn, có thể là cũi, giường đệm. Mục đích ngoài việc ngăn các tai nạn do bị ngạt thì tư thế ngủ an toàn sẽ giúp ngăn ngừa hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng cũi cũng được nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. Sản phẩm quây cũi ra đời như một giải pháp giúp bé ngủ ngon giấc và hạn chế va đập. Cho đến nay, miếng đệm lót nôi cũi vẫn được coi là một sản phẩm phổ biến cho bé. Các ông bố bà mẹ thường cho rằng tấm quây cũi sẽ giúp bé an toàn hơn. Tuy nhiên mới đây, thành phố New York (Mỹ) đã chính thức ban hành rộng rãi quyết định cấm mua bán và sử dụng quây cũi nhằm đảm bảo tối đa an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các tiểu bang Maryland và Ohio cũng đã cấm bán miếng đệm lót cũi.

quay cui

Trước đây, quây cũi được bày bán kèm theo bộ chăn ga gối đệm cho bé. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra nguy cơ có thể gặp phải với các bé và nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong, AAP đã đưa ra khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên tiếp tục sử dụng. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), cơ quan chịu trách nhiệm về luật và lệnh cấm liên quan tới an toàn sản phẩm, nguy cơ gây tử vong cho trẻ từ tấm quây cũi ngày càng rõ rệt.

- Sử dụng đệm lót quây cũi có thể khiến bé có nguy cơ bị ngạt thở hoặc mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Trong khi ngủ, các bé rất dễ để mũi hoặc miệng sát với tấm quây, gây cản trở đường thở của bé. Trên trang web chính thức, AAP cho hay: Bất cứ vật mềm, lỏng hoặc đồ vật nào đều có thể gây ra nguy cơ ngạt thở, hóc nghẹn cho trẻ trong giấc ngủ. Đó là gối, chăn, đồ chơi, miếng đệm, hoặc các sản phẩm tương tự được gắn quây kín vào thanh cũi như quây cũi.

4

- Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra lo lắng vì nếu không có quây cũi thì các bé rất dễ bị mắc kẹt tay hoặc chân vào thanh chắn. Nhưng AAP thì cho rằng đây chưa hẳn là mối nguy hại đích thực, bởi khi bị mắc kẹt các bé sẽ cố gắng gỡ ra hoặc khóc, la hét để báo hiệu. Nhưng tấm quây cũi thì có thể khiến bé bị ngạt thở mà không ai hay biết và bé cũng không có cách nào để báo hiệu cho cha mẹ.

- Thông thường, cha mẹ không tháo miếng đệm quây cũi sau khi bé có thể đứng trong cũi. Tấm quây có thể tạo chỗ đứng và giúp bé trèo ra khỏi cũi, hậu quả là bé ngã.

- Tấm quây cũi sẽ phần nào làm giảm luồng không khí trong lành xung quanh em bé, đặc biệt nếu khuôn mặt của bé tiến gần với tấm quây. Khi trẻ quá nóng hoặc thiếu oxy trong khi ngủ, hít thở lại không khí cũ có thể là một yếu tố góp phần gây ra hội chứng đột tử SIDS.

3

Một sản phẩm thay thế ch tấm quây, ống luồn thanh cũi giảm tổn thương khi va đập mà vẫn không gây cản luồng không khí (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu từ Đại học Washington ở St. Louis đã tìm hiểu các trường hợp trẻ sơ sinh tử vong được cho là do những chiếc giường cũi từ năm 1985 đến năm 2005 và phát hiện ra rằng có 27 trẻ dưới 2 tuổi chết vì bị siết cổ hoặc nghẹt thở bởi miếng đệm hoặc dây buộc của quây cũi. 25 trẻ khác bị thương và may mắn không thiệt mạng vì miếng đệm quây. Tổ chức CPSC cũng đưa ra con số đáng báo động với 107 trường hợp trẻ tử vong và 282 trẻ bị thương vì sự cố liên quan đến tấm quây cũi từ năm 1990 đến 2016.

Như vậy, việc cha mẹ cần làm là lựa chọn cho con một không gian an toàn, 1 chiếc cũi cho bé ngủ, mặc quần áo phù hợp và loại bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi cũi của bé để đảm bảo không có nguy cơ nào ảnh hưởng tới giấc ngủ của bé.

Nguồn: Romper, NYDaily, Family

Chia sẻ