Để con chạy chơi bằng chân trần trong chuyến đi về vùng nông thôn, 2 tuần sau bố mẹ phải đưa bé nhập viện vì nhiễm trùng khủng khiếp

Diệu Linh,
Chia sẻ

Sau khi đi chơi về, bé gái 10 tuổi đột nhiên xuất hiện triệu chứng đáng sợ ở bàn chân khiến gia đình phải đưa đi khám.

Đi chân đất không bao giờ là thói quen tốt cho sức khỏe nhất là với trẻ em. Chưa kể những vấn đề như xây xát ở bàn chân tiếp xúc với vi khuẩn có thể gây hại, mà trẻ còn có thể giẫm phải kim tiêm, mảnh thủy tinh gây nhiễm trùng, bị uốn ván sẽ rất nguy hiểm.

Mới đây, một bé gái 10 tuổi bị nhiễm trùng khủng khiếp ở lòng bàn chân. Sự việc xảy ra sau khi bé đi vào chuồng lợn mà không đi giày. Ca bệnh đáng sợ này đã được đăng trên tạp chí Y học New England. Theo các bác sĩ, bệnh nhân được đưa tới khám khi chân có các vết sần, vết thương ở bàn chân và ngón chân. Thời điểm bệnh nhân đến khám là đã bị bệnh 10 ngày.

Người thân của bé cho hay, trước đó 2 tuần, gia đình có đến vùng nông thôn Brazil tuần. Trong lần đi chơi đó, bé gái vào chuồng lợn mà không mang giày.

Để con chạy chơi bằng chân trần trong chuyến đi về vùng nông thôn, 2 tuần sau bố mẹ phải đưa bé nhập viện vì nhiễm trùng khủng khiếp - Ảnh 1.

Đôi chân đáng sợ của cô bé.

Qua lời kể của gia đình cũng như thăm khám, các bác sĩ xác định bé gái bị nhiễm ký sinh trùng do loại bọ chét có tên khoa học là Tunga penetrans gây ra.

Bọ chét Tunga penetrans ký sinh nội bào, bám chặt vào da bàn chân vật chủ như con người hoặc động vật máu nóng. Chúng đục thủng da, chui vao da hút máu. Khi chúng vào da khiến da dày lên, xơ cứng, nứt nẻ và gây lở loét.

Bọ chét thường phát triển ở vùng nông thôn hoặc nơi điều kiện vệ sinh kém. Bọ chét hút máu để tồn tại. Khi nó hút máu, cơ thể chúng sẽ phát triển nhanh gây ngứa, viêm và đau cho người nhiễm bọ chét. Tổn thương do bọ chét gây ra trên da có thể bội nhiễm gây lở loét đáng sợ. Nếu chúng bám vào bàn chân có thể hình thành mủ và áp xe do nhiễm khuẩn.  Qua lỗ trên da, bọ chét đẻ khoảng 100 quả trứng. Sau đó trứng rơi xuống đất và phát triển.

Với căn bệnh do bọ chét Tunga penetrans gây ra, bé gái này sẽ tự khỏi do sau 3 tuần ký sinh trùng bọ chét tự chết và triệu chứng giảm dần. Trong trường hợp của bé gái nói trên, các bác sĩ đã lấy một số con bọ chét ra khỏi vết thương sau đó điều trị để sớm lành. 

Tỷ lệ nhiễm bọ chét Tunga penetrans chưa được tính toán cụ thể, nhưng WHO ước tính có 20 triệu người có nguy cơ nhiễm bọ chét ở châu Mỹ. Việc điều trị sẽ được tiến hành phẫu thuật bắt bọ chét và sau đó bôi kháng sinh. 

Qua trường hợp này, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị giày, dép cho con khi đi ra ngoài đặc biệt là khi đến khu vực có vệ sinh kém. Ngay cả đi trong nhà cũng nên đi dép tránh lạnh chân, dễ cảm cúm hoặc dẫm phải tăm, hay các vật nhọn rơi trên sàn nhà. 

Nguồn: DailyMail

Chia sẻ