Để con 2 tuổi tự chơi với chó Golden, cảnh tượng sau đó khiến người mẹ chết điếng người

Dương,
Chia sẻ

Người mẹ sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Câu chuyện được một người mẹ Trung Quốc này chia sẻ trên mạng xã hội đang nhận được nhiều quan tâm. Chị kể lại, gia đình có nuôi một chú chó Golden Retriever được 3 năm. Chú chó này đặc biệt thân thiết với cô con gái 2 tuổi của chủ nhân. Mỗi khi bận rộn, người mẹ thường giao con gái cho chú chó chơi cùng. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra cách đây không lâu khiến người mẹ vô cùng sợ hãi.

Hôm đó, khi thấy chú chó nằm trên sàn, con gái liền chạy tới vuốt ve rồi bất ngờ nắm lấy đuôi của nó. Bị giật mình, chú chó Golden bật dậy ngay lập tức, há miệng gầm gừ với dáng vẻ mà chủ nhân chưa từng thấy trước đây, như thể đang gầm lên với cô bé. Tuy nhiên, điều bất ngờ là bé gái không hề sợ hãi, ngược lại còn há miệng hét lên với chú chó, như muốn nói: "Cậu dám làm tớ sợ hả? Mau xin lỗi tớ ngay".

Nhìn thấy gương mặt nổi giận của chú chó Golden - dáng vẻ hung dữ mà trước đây chị chưa từng thấy, người mẹ vội vàng chạy đến, kéo con gái ra xa và quát mắng chú chó. Ngay lập tức, chú chó cụp đuôi bỏ đi. Kể từ lần đó, người mẹ không bao giờ để con gái chơi một mình với chú chó nữa.

Để con 2 tuổi tự chơi với chó Golden, cảnh tượng sau đó khiến người mẹ chết điếng người - Ảnh 1.

Để con 2 tuổi tự chơi với chó Golden, cảnh tượng sau đó khiến người mẹ chết điếng người - Ảnh 2.

Người mẹ vội kéo con gái khi thấy chú chó gầm gừ hung dữ với con

"Người ta vẫn thường nói chó sẽ không cắn chủ, nhưng liệu điều đó có thực sự đúng? Dẫu sao con gái 2 tuổi của tôi còn quá nhỏ. Nếu chú chó thực sự tức giận và muốn làm tổn thương con bé thì tôi biết làm sao", người mẹ chia sẻ.

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã đồng tình với lựa chọn này của người mẹ. Họ cho rằng dẫu biết chó là vật nuôi yêu quý của nhiều gia đình, nhưng phụ huynh cũng nên cẩn thận khi cho con nhỏ chơi đùa với các chú cún, đặc biệt khi sự chênh lệch về ngoại hình giữa người và động vật quá lớn.

Một số bình luận nổi bật bên dưới bài đăng:

- Tôi hoàn toàn ủng hộ với quyết định của bạn. Nhìn mặt chú cún quá hung dữ, có khả năng chú sẽ làm tổn hại con bạn.

- Tôi là một người yêu động vật, nhưng tôi vẫn để đứa con còn nhỏ cách xa thú cưng. Không chỉ sợ lông cún có thể làm ảnh hưởng sức khỏe của con mà tôi còn sợ chú cún có thể tức giận rồi vô tình làm tổn thương bé.

- Các bố mẹ ơi, hãy cẩn thận khi cho con chơi cùng thú cưng nhé. Bạn sẽ không muốn gánh hậu quả cho sự vô tư của mình đâu.

Cha mẹ cần lưu ý gì khi cho con nhỏ chơi cùng thú cưng trong nhà?

Thú cưng không chỉ là những người bạn đồng hành trung thành mà còn có thể giúp trẻ nhỏ học cách yêu thương, quan tâm và trách nhiệm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cả trẻ và thú cưng, cha mẹ cần có những lưu ý quan trọng khi để con nhỏ chơi cùng vật nuôi trong nhà.

- Chọn thú cưng phù hợp với gia đình

Mỗi loài vật nuôi có tính cách và đặc điểm riêng. Khi có trẻ nhỏ, cha mẹ nên chọn những giống thú cưng hiền lành, thân thiện như chó Golden Retriever, Labrador, hoặc mèo Ba Tư. Tránh nuôi những loài có bản tính hung dữ, dễ bị kích động hoặc có tiền sử tấn công người. Đồng thời, nếu nuôi động vật gặm nhấm như hamster, thỏ hay chim cảnh, cần đảm bảo trẻ biết cách tiếp cận nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương chúng.

- Giám sát chặt chẽ khi trẻ chơi cùng thú cưng

Dù thú cưng có hiền lành đến đâu, cha mẹ vẫn nên giám sát khi trẻ tiếp xúc với chúng. Trẻ nhỏ chưa nhận thức đầy đủ về hành vi của mình, có thể vô tình kéo tai, giật đuôi hoặc đánh vào thú cưng, khiến chúng phản ứng lại. Việc giám sát giúp cha mẹ kịp thời can thiệp nếu có dấu hiệu nguy hiểm xảy ra.

- Dạy trẻ cách tiếp cận và chơi đùa an toàn

Trước khi cho con chơi với thú cưng, cha mẹ nên hướng dẫn con cách tiếp cận đúng cách. Trẻ cần học cách vuốt ve nhẹ nhàng, không đột ngột tiếp cận từ phía sau hoặc chọc ghẹo quá mức. Đặc biệt, dạy con không làm phiền thú cưng khi chúng đang ăn hoặc ngủ, vì điều này có thể khiến chúng khó chịu và có phản ứng tiêu cực.

- Đảm bảo thú cưng được huấn luyện cơ bản

Những chú chó hoặc mèo được huấn luyện tốt sẽ dễ dàng thích nghi với trẻ nhỏ hơn. Nếu nuôi chó, cha mẹ có thể dạy chúng những lệnh cơ bản như "ngồi", "nằm", "đến đây", giúp kiểm soát hành vi của chúng khi chơi với trẻ. Việc huấn luyện cũng giúp hạn chế các hành vi như cắn hoặc nhảy lên người trẻ nhỏ.

- Giữ vệ sinh cho thú cưng và không gian sống

Vệ sinh cho thú cưng thường xuyên là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Cha mẹ nên tắm rửa, chải lông định kỳ và kiểm tra thú cưng để phát hiện bọ chét, ve rận hoặc các bệnh ngoài da. Đồng thời, cần vệ sinh nơi ở của thú cưng sạch sẽ để hạn chế vi khuẩn, nấm mốc có thể gây ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

- Theo dõi sức khỏe của trẻ và thú cưng

Trẻ em có hệ miễn dịch yếu hơn người lớn, nên nếu thú cưng bị bệnh, có thể lây nhiễm sang trẻ. Cha mẹ cần đưa thú cưng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cần thiết. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu dị ứng như hắt hơi, nổi mẩn đỏ, khó thở khi tiếp xúc với thú cưng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm giải pháp phù hợp.

- Không để trẻ ở một mình với thú cưng quá lâu

Dù trẻ đã quen thuộc với thú cưng, cha mẹ vẫn không nên để con chơi một mình với chúng quá lâu. Một số tình huống không mong muốn có thể xảy ra khi trẻ vô tình kích thích sự hung hăng của thú cưng hoặc bị thương khi chơi đùa quá mạnh tay. Việc có người lớn giám sát sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đáng tiếc.

Theo Sohu

Chia sẻ